Sau vụ cầu thủ đấm Đình Trọng, Thái Lan lại định lách luật cho vị trí HLV trưởng ĐTQG

Hiếu Lương , 21:58 04/05/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Báo chí Thái Lan cho rằng Liên đoàn bóng đá nước này (FAT) có thể tính đến phương án đưa Giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul lên vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia, còn thực quyền vẫn thuộc về ông Sirisak Yodyardthai.

HLV Sirisak Yodyardthai vẫn sẽ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan ở King’s Cup 2019 nhưng tại vòng loại World Cup 2022, ông khó có thể làm việc do không đáp ứng được yêu cầu về bằng HLV chuyên nghiệp.

Báo chí Thái Lan thấu hiểu điều này. Tờ SMM Sports cho rằng FAT có thể đăng ký GĐKT Laohakul vào chức danh HLV trưởng vì ông đã có đầy đủ bằng cấp từ AFC đến FIFA nhưng thực tế, ông Sirisak vẫn là người giữ vai trò quyết định trong ban huấn luyện.

Sau vụ cầu thủ đấm Đình Trọng, Thái Lan lại định lách luật cho vị trí HLV trưởng ĐTQG - Ảnh 1.

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, Sirisak Yodyardthai. Ảnh: FAT.

Phía FAT đã nhận được đề đạt này nhưng cho rằng phương án trên không mang tính khả thi. Nếu bị FIFA phát hiện, đội tuyển Thái Lan có thể bị phạt rất nặng, trong đó có thể bị cấm tham dự các giải quốc tế như vòng loại World Cup.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã tính đến phương án giúp Supachai Jaided, cầu thủ nhận thẻ đỏ ở trận U23 Thái Lan thua 0-4 trước U23 Việt Nam, ra sân ngay trận mở màn VCK U23 châu Á 2020 nhưng bất thành.

Theo tờ Siam Sports của Thái Lan, FAT đã gửi thông tin và đề nghị phía Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xem xét trường hợp của Supachai Jaided. FAT muốn án cấm thi đấu 2 trận của Supachai được áp dụng ở King’s Cup hoặc vòng loại World Cup 2022 diễn ra ngay trong năm 2019. Tuy nhiên, phía AFC khẳng định điều đó là không thể.

Sau vụ cầu thủ đấm Đình Trọng, Thái Lan lại định lách luật cho vị trí HLV trưởng ĐTQG - Ảnh 2.

Supachai Jaided nhận thẻ đỏ khi đánh nguội Đình Trọng ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: Hiếu Lương, FAT.

Người phát ngôn của FAT cho biết: "Ngay sau khi Supachai Jaided nhận thẻ đỏ, chúng tôi đã liên lạc với AFC về vấn đề này nhưng câu trả lời của họ là không thể áp dụng án cấm kiểu đó.

King’s Cup là giải đấu giao hữu không thuộc quản lý của AFC và FIFA. Vòng loại World Cup 2022 thì khác nhưng với điều kiện Supachai không được khoác áo đội tuyển U23 Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020".

Từ ngày 5 đến 8/6, Thái Lan sẽ tổ chức King’s Cup 2019 với sự tham dự của Việt Nam, Curacao và Ấn Độ.