Trớ trêu chuyện LeBron James thậm chí không muốn ra nghỉ tại Los Angeles Lakers

Mây , 10:25 24/12/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Thật kỳ lạ khi chính nội bộ Los Angeles Lakers tiết lộ rằng LeBron James chẳng hề muốn ra nghỉ chút nào.

LeBron James ở thời điểm hiện tại vẫn là ngôi sao hàng đầu NBA với khả năng xoay chuyển thế trận đáng kinh ngạc. Sự xuất chúng ở mọi khía cạnh trên sân biến anh thành mẫu siêu nhân gần như có thể cân được tất cả mọi nhiệm vụ. Thế nhưng ở độ tuổi hiện tại, rất nhiều lo lắng cho sức khỏe đến từ cầu thủ gốc miền Đông. Thế nhưng bản thân chính người từng có 4 lần lên đỉnh NBA, anh lại có suy nghĩ ngược lại hoàn toàn.

Sự mỏi mệt hiện rõ trên gương mặt LeBron James

Rõ ràng ở độ tuổi gần 37 hiện tại, những ý kiến về việc giữ sức cho LeBron James ngày một nhiều hơn. Sự lo lắng này cũng hoàn toàn có lý khi ngôi sao sinh trưởng tại Akron vẫn cứ phải ngày ngày cày cuốc gồng gánh cho cả tập thể Los Angeles Lakers cực kỳ thiếu ổn định. Bất chấp việc cựu MVP có xuất sắc đến như thế nào, sự quan tâm đến từ NHM là thứ không thể tránh khỏi.

Thế nhưng có một sự thật rằng bản thân LeBron James lại là người yêu cầu BHL cho anh được ở trên sân. Dù nhận phải không ít búa rìu dư luận kể từ đầu mùa do vẫn để ngôi sao khoác áo số 6 thi đấu quá nhiều thế nhưng HLV Frank Vogel cùng các cộng sự cũng chẳng thể làm điều khác biệt. Bởi đích thân ngôi sao số một đã yêu cầu thì rất khó để trái ý anh.

Trớ trêu chuyện LeBron James thậm chí không muốn ra nghỉ tại Los Angeles Lakers - Ảnh 2.

LeBron James luôn nỗ lực hết mình

Trả lời phỏng vấn báo giới, trợ lý HLV David Fizdale đã cho truyền thông được biết về câu chuyện này. Từ đây NHM mới được hiểu rằng chính đội ngũ huấn luyện của đội bóng bên bờ Thái Bình Dương cũng không có bất cứ cách nào giữ LeBron James ở trên băng ghế dự bị cả: “LeBron không cho chúng tôi bất cứ cơ hội nào cho cậu ấy ra nghỉ cả. Các anh hỏi điều gì vậy? LeBron luôn miệng yêu cầu được ra sân. Anh ta quả thật là một con quái vật. Thật vui khi lại có cơ hội làm việc cùng nhau”.

“Anh ấy luôn luôn muốn ở trên sân để thi đấu. Bất cứ khi nào đội bóng đang bị thua điểm mà đã tới quãng nghỉ được quy định thì LeBron luôn bảo rằng mình rất ổn để được ở lại chơi bóng. Như trận đấu tại Chicago vừa rồi. Tôi có hỏi về thể trạng của cậu ấy và được nhận câu trả lời rằng “Tôi ổn, hay để tôi ở ngoài đó, chẳng có gì với cơ thể tôi cả”. Câu trả lời ngắn gọn ở đây là tôi không quá lo lắng. Đội ngũ y tế chắc chắn là những người chịu trách nhiệm. Tất nhiên là cách sinh hoạt và sự chuẩn bị nơi bản thân LeBron James giúp chúng tôi yên tâm”.

Trớ trêu chuyện LeBron James thậm chí không muốn ra nghỉ tại Los Angeles Lakers - Ảnh 3.

Thời gian là thứ LeBron James sẽ chẳng thể chống lại mãi

Thế nhưng ở góc nhìn NHM nhìn vào, rõ ràng sự lo lắng là không thể tránh khỏi. Thời gian là thứ đã hiển hiện rõ ràng trên những bước chạy nơi “King James”. Dù cố gắng đến thế nào anh cũng khó lòng chống lại nó. Đây là mùa giải “ốm yếu” nhất kể từ ngày xỏ giày thi đấu chuyên nghiệp của siêu sao gốc miền Đông. Cho tới thời điểm này, LeBron James đã bỏ lỡ gần 40% số trận đấu.

Đó là chưa kể đến tần suất hoạt động khủng khiếp nơi ngôi sao sinh năm 1984 này. Dù mới có thêm người đồng đội siêu sao Russell Westbrook thế nhưng 37 phút vẫn là khoảng thời gian ra sân mỗi trận của LeBron James. Đến bao giờ Los Angeles Lakers với tìm được sự ổn định nhằm giúp “King James” có thêm thời gian nghỉ ngơi.