Triller lỗ nặng, bị công ty quảng bá quay lưng sau sự kiện Holyfield - Belfort

AB , 06:03 17/09/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Holyfield - Belfort được đánh giá là sự kiện thất bại của Triller.

Ngày 12/9, sự kiện quyền Anh với sự xuất hiện của Evander Holyfield và Vitor Belfort đã diễn ra. Tuy nhiên, những gì diễn ra lại không như kỳ vọng. Bên cạnh chất lượng chuyên môn thấp, đơn vị tổ chức Triller còn bị chỉ trích vì để một tay đấm sắp bước sang tuổi 59 như Holyfield tranh tài.

Triller lỗ nặng, bị công ty quảng bá quay lưng sau sự kiện Holyfield - Belfort - Ảnh 1.

Holyfield thua dễ Belfort ở trận đấu chính

Không chỉ danh tiếng bị tổn hại, Triller được cho còn lỗ nặng. Theo thông tin từ phóng viên Dan Rafael, người từng giành được giải Nat Fleischer Award vì những đóng góp cho làng báo chí, cho hay sự kiện vừa qua chỉ giúp Triller bán được 150 nghìn PPV.

"Theo một số nguồn tin, sự kiện Holyfield - Belfort chỉ bán được 150 nghìn PPV ở nền tảng vô tuyến và kỹ thuật số. Điều này khiến Triller bị lỗ lớn. Con số 150 nghìn giúp họ kiếm về khoảng 7,5 triệu USD, số tiền này chưa đủ để trả tiền công cho những người tham dự, chứ đừng nói là các khoản phí khác", Rafael cho hay.

Vitor Belfort dễ dàng đánh bại Evander Holyfield

Doanh thu giảm sút là điều đã được dự báo từ trước bởi sự kiện này, Triller không có sự phục vụ của Youtuber nổi tiếng Jake Paul - người đã chuyển sang đầu quân cho Showtime.

Tổn thất Triller gặp phải chưa dừng lại tại đây. Bloody Elbow cho biết EAG Sports Management, công ty PR nổi tiếng, đã quyết định dừng hợp tác với Triller. 

 Thorsten D Meier, giám đốc điều hành mới của Triller, cho hay đơn vị này sẽ tập trung hơn vào những trận đấu đỉnh cao thay vì các kèo giải trí như trước.