Tranh cãi hay không: Stephen Curry là hậu vệ dẫn bóng số 1 tại NBA?

Quang Nhật , 20:52 29/01/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Bảng xếp hạng hậu vệ của trang tin Fadeawayworld đã phân chia thứ hạng của các PG (hậu vệ dẫn bóng) tại NBA, và Stephen Curry nằm ở một cấp bậc hoàn toàn khác biệt.

Mùa giải NBA 2021-22 chứng kiến sự bùng nổ ở vị trí hậu vệ dẫn bóng (Point Guard). Rất nhiều hảo thủ ở cả hai miền thi đấu ở vị trí PG và họ đều là đầu tàu quan trọng nhất nhì đội bóng. Dù sở hữu nhiều lối chơi khác nhau, các hậu vệ hàng đầu NBA luôn biết cách để lại dấu ấn của bản thân, và trang web uy tín Fadeawayworld đã phân chia "cấp bậc" của cầu thủ NBA thi đấu ở vị trí này.

Tranh cãi hay không: Stephen Curry là hậu vệ dẫn bóng số 1 tại NBA? - Ảnh 1.

Theo Fadeawayworld, không có hậu vệ nào tiệm cận đến khả năng của Stephen Curry

Bậc 5: Hậu vệ xuất phát tròn vai

Ở bậc 5, các hậu vệ được đánh giá là thi đấu tròn vai trên sân. Những đóng góp của các ngôi sao NBA ở bậc này là tương đối tốt, tuy nhiên họ không để lại nhiều dấu ấn vượt bậc. Kemba Walker và Spencer Dinwiddie từng là cầu thủ đẳng cấp All-Star và cận All-Star, tuy nhiên chấn thương đã ít nhiều ảnh hưởng đến sự bùng nổ của Kemba và Spencer đối với đội bóng.

Dưới 14 điểm và 6 kiến tạo mỗi trận là mức trung bình của các hậu vệ ở bậc này. Ngoài hai cầu thủ nói trên, Monte Morris, Marcus Smart và Kevin Porter Jr. đều nằm trong danh sách. Những hậu vệ ở bậc 5 đều mang tiềm năng để vươn xa hơn rất nhiều nếu sự nghiệp của họ không bị chấn thương ảnh hưởng hoặc được chỉ dẫn bởi một HLV phù hợp hơn.

Tranh cãi hay không: Stephen Curry là hậu vệ dẫn bóng số 1 tại NBA? - Ảnh 2.

Ở bậc 5, các hậu vệ chỉ thi đấu tròn vai tuy nhiên họ vẫn có rất nhiều tiềm năng để vươn đến đẳng cấp cao hơn

Bậc 4: Hậu vệ xuất phát chất lượng

Dejounte Murray, Russell Westbrook, Lonzo Ball, Malcolm Brogdon, D’Angelo Russell, Reggie Jackson, Derrick Rose, Jalen Brunson, Josh Giddey, Cole Anthony và Tyrese Maxey được xếp ở bậc 4. Họ là những hậu vệ có khả năng đóng góp dưới 20 điểm và 9 kiến tạo mỗi trận, và thường xuyên là một trong những mũi tấn công chính của đội bóng.

Các ngôi sao kể trên đều từng tham dự trận đấu All-Star hoặc tiệm cận đẳng cấp này. Bên cạnh những tên tuổi lớn, Dejounte Murray, Josh Giddey và Tyrese Maxey là những ngôi sao trẻ đang thi đấu cực kỳ triển vọng. Murray ghi trung bình gần một triple-double mỗi trận với 18 điểm, 8,5 rebound và 8,9 kiến tạo mỗi trận, Josh Giddey là một trong những tân binh sáng giá nhất trong khi cầu thủ năm 2 Tyrese Maxey đã liên tục tỏa sáng khi thay thế vị trí của Ben Simmons.

Tranh cãi hay không: Stephen Curry là hậu vệ dẫn bóng số 1 tại NBA? - Ảnh 3.

Dejounte Murray là một trong những hậu vệ ở bậc 4, và là đầu tàu của San Antonio Spurs

Bậc 3: Hậu vệ đẳng cấp All-Star

Ở bậc 3 là những cái tên hiện tại đang thi đấu đúng với đẳng cấp của một All-Star, bao gồm LaMelo Ball, Darius Garland, Kyle Lowry, Jrue Holiday, De’Aaron Fox, Mike Conley và Fred VanVleet. Lowry, Holiday và Conley đều là những tay ném gạo cội đã khẳng định được tên tuổi tại NBA gần một thập kỷ, trong khi đó Fred VanVleet chính là cầu thủ số 1 tại Raptors hiện tại và đang chinh phục tấm vé All-Star lần đầu tiên trong sự nghiệp.

LaMelo Ball, Darius Garland và De'Aaron Fox đều chưa tham dự kỳ All-Star nào, tuy nhiên đó chỉ là vấn đề thời gian. Cả ba cầu thủ đều là ngôi sao lớn nhất ở đội bóng của họ. LaMelo Ball đã trình diễn lối thi đấu uyển chuyển và hoa mỹ nhất NBA hiện tại, Darius Garland chính là đầu tàu của "ngựa ô" Cavaliers trong khi Fox được biết đến là cầu thủ nhanh nhất giải đấu.

Tranh cãi hay không: Stephen Curry là hậu vệ dẫn bóng số 1 tại NBA? - Ảnh 4.

Các hậu vệ ở bậc 3 đều đã khẳng định tên tuổi với đẳng cấp All-Star. LaMelo Ball, De'Aaron Fox và Darius Garland sẽ sớm là những All-Star trong tương lai rất gần

Bậc 2: Những ngôi sao hàng đầu

Với tài năng hàng đầu NBA, Kyrie Irving, Luka Doncic, Ja Morant, Chris Paul, Damian Lillard và Trae Young đều đã khẳng định được vị trí tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Trong khi lão tướng Chris Paul được xem là hậu vệ dẫn bóng hàng đầu của thập kỷ trước, Kyrie Irving và Damian Lillard cũng trở thành những tượng đài tại NBA với sự nghiệp kéo dài hơn 10 năm.

Luka Doncic đã trở thành trụ cột và tương lai của Dallas Mavericks kể từ khi đặt chân đến NBA. Hậu vệ người Slovenia với lối chơi từ châu Âu đã và đang vươn đến đẳng cấp của một MVP thực thụ. Bên cạnh đó, Ja Morant ở mùa giải thứ 3 đang bùng nổ mạnh mẽ và xứng đáng giành lấy tấm vé trong đội hình chính của NBA All-Star 2022 tại miền Tây.

Tranh cãi hay không: Stephen Curry là hậu vệ dẫn bóng số 1 tại NBA? - Ảnh 5.

Ja Morant đang có một mùa giải xuất sắc bùng nổ để được xếp ngang hàng cùng những siêu sao hàng đầu

Bậc 1: Stephen Curry

Theo Fadeawayworld, khả năng tấn công chưa từng có tiền lệ của Stephen Curry giúp hậu vệ 33 tuổi "một mình một giang sơn" ở bậc 1. Những cú ném xa của Curry đã tạo ra một cuộc cách mạng mới về lối chơi tại NBA cũng như tầm ảnh hưởng rộng khắp đến bóng rổ thế giới. Những kỷ lục về ném xa lần lượt bị Curry xô đổ, kể cả con số 2973 cú ném ba điểm của Ray Allen.

Ở mùa giải 2021-22 hiện tại, Stephen Curry đang có chuỗi trận tương đối bất ổn sau khi bùng nổ từ đầu mùa giải. Tuy nhiên khi thi đấu đúng với phong độ, thật khó để bất kì đội bóng nào cản phá được Stephen Curry, dù có double-team hay phạm lỗi. Thành tích 2 danh hiệu MVP và 3 chức vô địch càng thêm phần củng cố cho danh hiệu hậu vệ dẫn bóng số 1 NBA hiện tại, theo Fadeawayworld.

Dù phong độ đang có phần chùng xuống, Stephen Curry vẫn được xem là hậu vệ dẫn bóng số 1 NBA

https://sport5.vn/tranh-cai-hay-khong-stephen-curry-la-hau-ve-dan-bong-so-1-tai-nba-20220129150209394.htm