Trần Thị Thuỳ Trang – "dị nhân" của bóng đá Việt

Hà Khánh , 06:48 19/01/2023 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trong số các trụ cột của ĐT nữ Việt Nam, tiền vệ Thuỳ Trang là một trường hợp khá đặc biệt khi cầu thủ nhỏ con này có thể thi đấu tốt cả trên sân cỏ 11 hoặc sân futsal.

Năm 2023, bóng đá nữ Việt Nam sẽ đi vào lịch sử khi lần đầu tiên được tham dự sân chơi World Cup. Đây là kết quả của một quá trình cống hiến và cố gắng của cả một tập thể, trong đó có những cái tên nổi bật như Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Thuỳ Trang… Trong số các trụ cột vừa nêu, có lẽ Thuỳ Trang là một trường hợp khá đặc biệt khi cầu thủ nhỏ con này có thể thi đấu tốt cả trên sân cỏ 11 hoặc sân futsal. Tạm rời xa trái bóng tròn vài ngày, Thuỳ Trang đang sum vầy bên gia đình và "sạc pin" để có lần đầu tiên bùng cháy ở sân chơi thế giới.

Tết ấm áp bên người thân

Quanh năm tập luyện, chinh chiến, Tết đến, tranh thủ quãng thời gian nghỉ ngơi quý giá, từ 24 Tết, nữ tuyển thủ ĐT nữ Việt Nam khệ nệ đem quà biếu cha mẹ và các anh chị em, dù mẹ bảo: “Mẹ không cần gì, chỉ cần con về là đủ một mùa Tết ấm áp”. Thời gian bên gia đình sẽ không lâu, bởi mùng 8 Tết, tất cả cầu thủ sẽ lại tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng trong năm 2023…

Trò chuyện với người viết vào ngày 27 Tết, Thuỳ Trang cho biết cô đang tận hưởng những ngày vui bên gia đình. Trang tất bật lau dọn, đi mua hoa Tết, cùng mọi người nấu bánh để đón xuân…Ngoài ra, cô còn tranh thủ quãng thời gian ít ỏi ở quê, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội.

Trần Thị Thuỳ Trang – "dị nhân" của bóng đá Việt - Ảnh 1.

Về Tết, Thuỳ Trang lại tranh thủ phụ gia đình bán cafe. (ảnh T.T)

Trần Thị Thuỳ Trang – "dị nhân" của bóng đá Việt - Ảnh 2.

Góc riêng của Thuỳ Trang. (Ảnh: T.T)

Ít ai biết cô gái đam mê bóng đá, từ nhỏ đã tụ tập đá banh cùng đám con trai, lại đến với bóng đá chuyên nghiệp khá muộn. Mãi đến khi là sinh viên đại học tại TP.HCM, Thuỳ Trang mới bắt đầu việc tập luyện, ăn ngủ cùng trái bóng. Tuy nhiên, cô lại có bước tiến vượt bậc khi vừa tốt nghiệp đại học xong đã trở thành thành viên CLB bóng đá TP.HCM và dần khẳng định được chỗ đứng.

Nhưng cái "dị" của Thuỳ Trang là ở chỗ, lời mời đầu tiên lên đội tuyển quốc gia lại đến từ môn Futsal nữ. Và rất ngạc nhiên khi một cầu thủ sân cỏ lại thi đấu rất "mượt" ở sân bóng đá 5 người. Trang đã góp công lớn trong các thành tích của đội tuyển quốc gia với 2 Huy chương bạc Futsal tại SEA Games 26, 27; từng là cầu thủ xuất sắc nhất giải Futsal.

Sự xuất sắc của Thuỳ Trang cũng giúp cô trở thành trụ cột của ĐT nữ Việt Nam ở sân chơi 11 người. Đến nay, cô đã có 11 năm "ăn cơm" đội tuyển, là trụ cột của đội với bảng thành tích đáng nể khi có trong tay 2 HCV SEA Games 29 và 31; 3 lần vô địch Đông Nam Á… Nhìn lại chặng đường đã qua, Thuỳ Trang cho rằng “Bóng đá là nguồn sống của mình".

"Từ nhỏ Trang đã đam mê bóng đá và bóng đá luôn ở trong tim. Cái duyên số giúp Trang theo đuổi con đường chuyên nghiệp, tôi cố gắng từng ngày để theo đuổi đam mê. Dù có những lúc gặp phải chấn thương, sự cố khiến Trang suy nghĩ đến việc dừng lại, nhưng đam mê quá lớn khiến tôi tiếp tục cố gắng" - Thuỳ Trang chia sẻ.

Trần Thị Thuỳ Trang – "dị nhân" của bóng đá Việt - Ảnh 3.

Thuỳ Trang thi đấu máu lửa. (Ảnh: RD)

Trần Thị Thuỳ Trang – "dị nhân" của bóng đá Việt - Ảnh 4.

Thuỳ Trang là trụ cột giúp ĐT nữ Việt Nam liên tiếp gặt hái thành công. (Ảnh: RD)

Trang “bu” máu lửa trên sân nhưng lại… rất dễ thương

Với các đồng đội, Thuỳ Trang là một cỗ máy hoạt động không biết mệt mỏi ở khu vực giữa sân, một Kante phiên bản nữ của bóng đá Việt Nam. Nhiều năm qua, tiền vệ Thuỳ Trang đã cùng với thủ môn Kim Thanh, trung vệ Chương Thị Kiều, tiền đạo Huỳnh Như hình thành trục dọc cứng của TP.HCM và ĐT nữ Việt Nam, liên tiếp mang lại nhiều vinh quang cho CLB và đất nước.

Ông Mai Bá Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Ủy ban Olympic Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao TP.HCM, người gần như trọn đời gắn bó với thể thao TP.HCM cho biết, Thuỳ Trang là một "dị nhân", của hiếm của bóng đá Việt Nam: "Thuỳ Trang phải nói là một trong những con người thuộc dạng đặc biệt, có ý chí mãnh liệt, chơi futsal tốt, chơi bóng đá 11 người cũng tốt, lúc nào cũng thi đấu đủ 90 phút. Trong giới bóng đá nữ, các em hay gọi cô là Trang “bu”, bởi sự đeo bám quyết liệt, khi té rồi vẫn quyết tâm đeo bám, khiến cho đối phương rất khó chịu".

Với HLV Đoàn Thị Kim Chi - huyền thoại của bóng đá nữ Việt Nam, Thuỳ Trang thật sự là thủ lĩnh của CLB trong bối cảnh Huỳnh Như đã chuyển sang thi đấu ở nước ngoài, các trụ cột khác vắng mặt bởi nhiều lý do. Với Thuỳ Trang, HLV Kim Chi như tìm thấy một cánh tay nối dài của mình ở trên sân.

Trần Thị Thuỳ Trang – "dị nhân" của bóng đá Việt - Ảnh 5.

Thuỳ Trang được vinh danh là 1 trong 12 công dân trẻ tiêu biểu của TP.HCM năm 2022. (Ảnh: H.K)

Trần Thị Thuỳ Trang – "dị nhân" của bóng đá Việt - Ảnh 6.

Thuỳ Trang tranh thủ hoạt động từ thiện trong thời gian nghỉ Tết (Ảnh: T.T)

Điều mà HLV Kim Chi hài lòng nhất ở Thuỳ Trang là sự siêng năng, luôn là người tập nhiều nhất đội, đến sớm nhất và về muộn nhất, luôn tự uốn nắn, rèn luyện, khắc phục các điểm yếu của mình: "Khi mà không còn Huỳnh Như và Chương Thị Kiều thì Thuỳ Trang đã thể hiện vai trò đầu tàu của một chị lớn rất tốt. Ngoài là vận động viên ra thì Trang cũng là đảng viên, là nhân viên của CLB, Trung tâm TDTT Quận 1. Trang đã nỗ lực rất nhiều để cố gắng làm gương cho các em trẻ. Ngoài chuyên môn thì các vấn đề khác, Trang cũng làm rất tốt, từ sinh hoạt, chấp hành nội quy hoặc hỗ trợ ban huấn luyện hướng dẫn thêm cho các bạn trẻ".

Còn với các đồng đội, nhất là các cầu thủ trẻ, Thuỳ Trang là đàn chị, là đội trưởng, tấm gương để mọi người noi theo. Trên sân và ngoài sân là hình ảnh rất đối lập của Thuỳ Trang, với sự máu lửa trên sân bóng và sự vui vẻ, hoà đồng ở ngoài sân. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh chia sẻ về đàn chị: "Trong sân thì chị nghiêm khắc, nhắc nhở các em thi đấu. Còn ngoài sân thì chị ấy rất hoà đồng với mọi người. Tụi em xem chị Trang là tấm gương trong tập luyện sinh hoạt để có thể học hỏi".

Sau Tết, Thuỳ Trang và các đồng đội sẽ bước vào các đợt tập luyện quan trọng để chuẩn bị cho World Cup 2023 diễn ra tại Australia và New Zealand vào tháng 7. Xác định đây là sân chơi lớn đầu tiên và có thể là cuối cùng của mình, Thuỳ Trang quyết tâm cùng với các đồng đội thi đấu hết mình, vì màu cờ sắc áo. Ở độ tuổi 34, không còn trẻ cho môn thể thao bóng đá vốn khắc nghiệt, Thuỳ Trang cho biết sẽ nỗ lực, quyết tâm ở mức cao nhất bởi suy cho cùng, bóng đá như một cái nghiệp, gắn bó trọn đời.

Ngoài các phần thưởng, giải thưởng cao quý đạt được nhiều năm qua, Thuỳ Trang còn vinh dự được bình chọn là một trong 12 "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" năm 2022. Đây là nguồn động lực để cô gái nhỏ nhắn quê Quảng Nam tiếp tục cống hiến, mang vinh quang cho thể thao nước nhà./.