Trần Thị Duyên ấn tượng với bài tập "cánh bướm" và "cầu vồng khuyết" của chuyên gia Pháp

Bảo Bình , 16:08 19/08/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Hotgirl bóng đá Trần Thị Duyên chia sẻ những ấn tượng sau khoảng thời gian làm việc với chuyên gia thể lực người Pháp.

Sau một khoảng thời gian tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt về vấn đề thể lực. Với các cầu thủ nữ, đây cũng là lần đầu tiên họ được làm việc với một chuyên gia thể lực chuyên nghiệp. Vì vậy, Trần Thị Duyên và các đồng đội rất hào hứng và có nhiều ấn tượng với từng bài tập.

"Các bài tập của HLV Cedric đều được mọi người thực hiện hào hứng và rất tốt. Tôi ấn tượng nhất với bài tập cánh bướm và cầu vồng khuyết, bổ trợ sức nhanh và sức bền tốt. Tôi cảm thấy mình có thể đáp ứng được các bài tập này và sẽ cố gắng để tập luyện tốt hơn nữa", Duyên chia sẻ về bài tập của chuyên gia thể lực Cedric Roger. 

Trần Thị Duyên ấn tượng với bài tập "cánh bướm" và "cầu vồng khuyết" của chuyên gia thể lực người Pháp - Ảnh 1.

Trần Thị Duyên ấn tượng với bài tập thể lực của ông Cedric

Hôm qua (18/8), đội nữ Việt Nam đã cầm hoà 2-2 đội U15 nam futsal Thái Sơn Bắc tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong trận giao hữu. Nhận xét về những nỗ lực vừa qua của các học trò, HLV Mai Đức Chung cho biết:

"Từ khi có HLV thể lực người Pháp Cedric, nền tảng thể lực các cầu thủ được cải thiện và tiến bộ vượt bậc cả về sức mạnh và sức bền. Trước đây, đội nữ Việt Nam chỉ đáp ứng được khoảng 80% yêu cầu vận động thể lực nhưng nay tăng lên đạt mức yêu cầu".

Trần Thị Duyên ấn tượng với bài tập "cánh bướm" và "cầu vồng khuyết" của chuyên gia thể lực người Pháp - Ảnh 2.

HLV thể lực mới đã giúp tuyển nữ Việt Nam cải thiện rất nhiều

Có thể thấy, trợ lý người Pháp đã giúp các cầu thủ có sự cải thiện đáng kể về thể lực. Thông qua giáo án bài tập đa dạng cùng phương pháp huấn luyện đặc biệt, ông Cedric đã mang đến một làn gió mới cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Hiện tại, phía VFF đang liên hệ để tuyển nữ có thể lên đường đi tập huấn. Nếu không có gì trục trặc, ngày 2/9, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ di chuyển bằng chuyên cơ sang UAE tập huấn trước khi tham dự vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022 tại Tajikistan.