Toronto Raptors gây tranh cãi với quyết định treo số áo của Kyle Lowry

BHAT , 07:48 08/08/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Liệu Kyle Lowry có xứng đáng được tri ân tại sân Scotiabank Arena trước nhiều huyền thoại Toronto Raptors khác?

Sự nghiệp của Kyle Lowry không bắt đầu từ Toronto Raptors và sắp tới, anh sẽ bước sang chương mới tại Miami Heat nhưng tình yêu của cầu thủ 35 tuổi sẽ mãi ở lại với "Khủng long phương Bắc". Ngược lại, đội chủ sân Scotiabank Arena cũng sẽ tri ân Kyle Lowry sau 9 năm gắn bó bằng cách treo số áo của anh.

Mới đây, chủ tịch Larry Tanenbaum đã chia sẻ rằng đội bóng sẽ treo số áo 7 của ngôi sao khi sự nghiệp kết thúc. Điều này đồng nghĩa với việc Kyle Lowry sẽ trở thành người đầu tiên được treo áo trên sân Scotiabank Arena.

Toronto Raptors gây tranh cãi với quyết định treo số áo của Kyle Lowry - Ảnh 1.

Kyle Lowry sẽ trở thành ngôi sao đầu tiên được treo áo trên sân nhà Toronto Raptors

Ngoài ra, ông Tanenbaum còn tự tin khẳng định: "Anh ấy sẽ giải nghệ trong màu áo Raptors", hé lộ viễn cảnh Kyle Lowry sẽ trở về thi đấu cho "Khủng long phương Bắc". Tuy nhiên, tương lai đó vẫn còn rất xa.

Quyết định này của Toronto Raptors đã tạo nên những làn sóng trái chiều. Mặc dù không thể phủ nhận cống hiến của Kyle Lowry cho đội bóng nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều ngôi sao khác xứng đáng được treo áo tại sân Scotiabank Arena.

Toronto Raptors gây tranh cãi khi quyết định treo số áo của Kyle Lowry - Ảnh 1.

"Chúc mừng Kyle Lowry. Anh xứng đáng với được tri ân"

Toronto Raptors gây tranh cãi khi quyết định treo số áo của Kyle Lowry - Ảnh 2.

"Tôi đồng tình nhưng DeMar DeRozan cũng nên được treo số áo. Cả 2 cầu thủ này đều góp một phần quan trọng vào những thời kỳ vĩ đại của Raptors"

Toronto Raptors gây tranh cãi khi quyết định treo số áo của Kyle Lowry - Ảnh 3.

"Đây là một sự thiếu tôn trọng với Vince Carter"

Toronto Raptors gây tranh cãi khi quyết định treo số áo của Kyle Lowry - Ảnh 4.

"Tại sao áo của DeRozan không được treo đầu tiên? Anh ấy có 9 năm phục vụ đội bóng và là cầu thủ Raptors đỉnh nhất từng dẫn dắt đội bóng vào Playoffs"

Toronto Raptors gây tranh cãi khi quyết định treo số áo của Kyle Lowry - Ảnh 5.

"Vì Kyle từng mang về một chức vô địch cho Raptors trong khi các ngôi sao trước đây chưa từng làm được điều đó"

Toronto Raptors gây tranh cãi khi quyết định treo số áo của Kyle Lowry - Ảnh 6.

"Vince nên được tri ân đầu tiên. Anh ấy đã biến Raptors thành một ứng cử viên nặng ký. Đội bóng nên dành cho cựu cầu thủ sự tôn trọng mà anh ấy xứng đáng. Nếu để xét về chức vô địch thì Fred VanVleet đã chơi tốt hơn Lowry tại chung kết NBA 2019. Anh ấy xứng đáng 1000% công trạng với những nỗ lực của mình"

Toronto Raptors gây tranh cãi khi quyết định treo số áo của Kyle Lowry - Ảnh 7.

"Chris Bosh, Vince Carter, DeMar DeRozan và Lowry đều xứng đáng được treo số áo. Riêng Kawhi Leonard thì tôi không chắc lắm"

Toronto Raptors gây tranh cãi khi quyết định treo số áo của Kyle Lowry - Ảnh 8.

"Raptors nên tri ân theo thứ tự: Vince Carter, T-Mac (Tracy McGrady), DeMar DeRozan rồi cuối cùng là Kyle Lowry. Việc treo áo có ý nghĩa ăn mừng những đóng góp của các ngôi sao cho đội bóng, không thể làm một cách tùy tiện"

Về phía Kyle Lowry, anh hạn chế tham gia vào cuộc tranh luận này. Ngôi sao 35 tuổi cũng chưa xác nhận việc giải nghệ trong màu áo Raptors. Thay vào đó, anh tập trung vào tương lai gần hơn, đồng thời khẳng định tình nghĩa với đội bóng cũ:

"Tôi rất mong chờ ngày trở lại sân Scotiabank Arena dù không còn thi đấu cho đội bóng nữa. Tôi biết rằng họ sẽ tổ chức một buổi lễ tri ân và tôi sẽ xúc động phát khóc mất", Kyle Lowry chia sẻ.

Toronto Raptors gây tranh cãi với quyết định treo số áo của Kyle Lowry - Ảnh 10.

Hậu vệ dẫn bóng 35 tuổi đã có nhiều thăng trầm trên sân Scotiabank Arena

Mặc dù phải rời xa chốn yêu thương sau 9 năm gắn bó nhưng anh hiểu rằng đó là điều cần thiết để phát triển sự nghiệp của bản thân cũng như tương lai đội bóng: "Tôi và Masai Ujiri (giám đốc điều hành Toronto Raptors) đã có những cuộc trò chuyện thẳng thắn. Freddy (Fred VanVleet), Pascal Siakam, OG Anunoby sẽ có cơ hội phát triển hơn. Tôi hoàn toàn ủng hộ hướng đi mới của đội bóng".

Sau khi được draft bởi Memphis Grizzlies vào năm 2006, Kyle Lowry dành 6 năm đầu tiên trong sự nghiệp luân chuyển tại 2 đội bóng Houston Rockets và Memphis. Năm 2012, anh được trade tới Raptors và tại đây đã tạo ra những cột mốc đáng nhớ trong đó có chức vô địch NBA 2019.

Toronto Raptors gây tranh cãi với quyết định treo số áo của Kyle Lowry - Ảnh 11.

Kyle Lowry là một phần của thành tích kỷ lục, đó là chức vô địch đầu tiên của đội bóng đến từ Canada

Mới đây, ngôi sao 35 tuổi đã cập bến Miami Heat với bản hợp đồng 85 triệu USD. Việc hợp sức cùng Jimmy Butler và Bam Adebayo hứa hẹn sẽ mở ra một chặng đường đáng nhớ với cá nhân anh cùng đội bóng mới.