Top 4 ngôi sao quay lại chê bai đội bóng cũ

HOÀNG ANH , 20:02 16/09/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Vì nhiều lý do, rất nhiều cầu thủ đã bày tỏ sự bất mãn về đội bóng cũ.

1. Alexis Sanchez

Sau 3,5 mùa giải thành công ở Arsenal, Alexis Sanchez chuyển sang khoác áo MU. Sanchez, người đạt tỷ lệ gần một bàn thắng sau mỗi hai trận thi đấu cho Pháo thủ, được kỳ vọng sẽ thành công tại Man Utd vì anh đã chứng minh được tài năng ở Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra và Sanchez phải vật lộn để tìm chỗ đứng tại Old Trafford, thể hiện qua việc chỉ ghi được 3 bàn sau 32 trận tại Ngoại hạng Anh dù đã ghi 24 bàn/38 trận cho Arsenal ở ngay mùa giải trước đó.

Sau một năm rưỡi không hạnh phúc ở Manchester United với thành tích kém cỏi 5 bàn sau 45 trận, tiền đạo hưởng mức lương 400.000 bảng một tuần, cao nhất MU, đã được cho mượn sang Inter Milan vào năm 2019.

Phong độ của Sanchez hầu như không được cải thiện trong môi trường mới khi anh chỉ ghi 4 bàn sau 32 trận cho đội á quân Serie A. Tuy nhiên, cách đây vài tuần, Inter đã quyết định thực hiện thỏa thuận và mua Sanchez theo hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Nhớ lại quãng thời gian không hạnh phúc tại United, Sanchez nói rằng anh ấy muốn quay trở lại Arsenal ngay sau buổi tập đầu tiên tại MU.

Top 4 ngôi sao quay lại chê bai đội bóng cũ - Ảnh 1.

Quãng thời gian Sanchez ở MU chỉ toàn ác mộng

"Trước khi đến đó, tôi đã có một thỏa thuận với Manchester City, nhưng nó không thành công, và tôi có cơ hội gia nhập Manchester United. Đó là một bến đỗ tốt đẹp. Khi còn nhỏ, tôi rất thích câu lạc bộ này".

"Tôi ký vào bản hợp đồng dù không biết nhiều thông tin về vụ chuyển nhượng. Trong những ngày đầu tiên tập luyện với đồng đội mới, tôi nhận ra một số điều mà mình phải tự mình trải nghiệm mới biết được. Khi về đến nhà, tôi hỏi gia đình và người đại diện: "Liệu tôi có thể chấm dứt hợp đồng với MU và quay trở lại Arsenal không?".

Sanchez tiếp tục chê bai MU bằng cách tiết lộ đội bóng này không phải tập thể đoàn kết.

"Chúng tôi không đoàn kết. Là cầu thủ, bạn cần cả đội đoàn kết, trở thành một gia đình, nhưng MU thì không. Và bạn có thể thấy điều đó trên sân, nhưng vì họ phải đổ lỗi cho ai đó nên họ sẽ luôn luôn đổ lỗi cho tôi. Đôi khi, tôi thậm chí không ra sân hoặc tôi chỉ ra sân trong 20 hoặc 30 phút, nhưng nếu đội thua, lỗi luôn luôn là của tôi".

2. Neymar

Neymar trong 4 mùa giải thi đấu cho Barcelona đã ghi 105 bàn sau 186 lần ra sân trên mọi đấu trường, giành nhiều danh hiệu nội địa và châu lục, bao gồm cú ăn ba thần thánh vào mùa giải 2014/15.

Cùng với Lionel Messi và Luis Suarez, Neymar đã tạo thành một trong những bộ ba tấn công đáng sợ nhất lịch sử bóng đá thế giới với biệt danh MSN.

Tuy nhiên, trong thời gian thi đấu cho Barca, Neymar vẫn đứng ở trong cái bóng của người đàn anh lừng lẫy Lionel Messi và nhận ra rằng anh sẽ không thể giành được những danh hiệu cá nhân lừng lẫy như Quả bóng Vàng nếu ở lại Camp Nou.

Đội bóng nhà giàu Paris Saint-Germain, được hậu thuẫn bởi những ông chủ giàu có từ vùng Vịnh, đã vung tiền và biến Neymar trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới sau khi câu lạc bộ Pháp trả 222 triệu euro để có được sự phục vụ của anh.

Top 4 ngôi sao quay lại chê bai đội bóng cũ - Ảnh 2.

Tam tấu khét tiếng Messi - Suarez - Neymar

Hành động của Neymar khiến người hâm mộ phẫn nộ nhưng cầu thủ này đổ lỗi cho ban lãnh đạo Barca.

"Tôi không có bất cứ điều gì để nói với ban lãnh đạo Barcelona. Thực ra tôi cũng có điều muốn nói. Đó là tôi thất vọng về họ".

"Tôi đã trải qua bốn năm ở Barca và cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi bắt đầu bằng niềm hạnh phúc, trải qua bốn năm hạnh phúc và ra đi trong hạnh phúc. Nhưng với lãnh đạo Barca thì không. Theo ý kiến của tôi, họ không nên điều hành Barca. Đội bóng này xứng đáng có người quản lý tốt hơn, và mọi người đều biết điều này".

3. Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic đến Barcelona vào mùa hè năm 2009 sau khi đại gia xứ Catalan có được sự phục vụ của anh trong một hợp đồng đổi Samuel Eto'o sang Inter Milan.

Ibrahimovic đã ghi ít nhất 15 bàn trong mỗi mùa giải của anh với Inter Milan và cũng không gây thất vọng ở mùa giải duy nhất chơi tại Tây Ban Nha. Tiền đạo người Thụy Điển đã ghi được 16 bàn thắng ở La Liga và 4 bàn nữa ở Champions League.

Giấc mơ chinh phục Tây Ban Nha của Ibrahimovich dần trở nên tồi tệ khi anh bị chuyển ra khỏi vị trí tiền đạo trung tâm để làm hài lòng Messi, người muốn đá ở trung tâm thay vì chạy cánh phải. HLV của Barca khi đó là Pep Guardiola đã đáp ứng yêu cầu của Messi. Ibrahimovic dần trở nên thừa thãi vì bị dồn ra một vị trí không quen thuộc ở hành lang cánh.

Top 4 ngôi sao quay lại chê bai đội bóng cũ - Ảnh 3.

HLV Pep Guardiola là kẻ thù không đội trời chung của Ibra

Ibrahimovic cảm thấy HLV Pep Guardiola không đủ "mạnh mẽ" để trị cầu thủ. Ibrahimovic còn nói rằng anh cảm thấy các siêu sao ở Barcelona hành động như những "cậu học sinh".

"Đến Barcelona giống như trở lại Ajax Amsterdam, nơi này chẳng khác gì một trường học. Không ai trong số các cầu thủ hành động như siêu sao, điều này thật kỳ lạ".

"Messi, Xavi, Iniesta, cả đội... Trông họ như những cậu học sinh. Những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đứng đó và cúi đầu, tôi không thể hiểu nổi. Thật là nực cười".

Sau một mùa giải căng thẳng vì không thể "kết nối" với Lionel Messi trên sân và không được lòng Pep, Ibrahimovic đã chuyển đến AC Milan. Cầu thủ người Thụy Điển không bỏ lỡ cơ hội đá đểu chiến lược gia người Tây Ban Nha.

"Trên truyền hình, ông ta luôn đóng vai một kẻ cứng rắn nhưng khi gặp trực tiếp, ông ta lại thích giấu diếm. Với tư cách huấn luyện viên, Pep là một hiện tượng, nhưng với tư cách đàn ông thì…".

4. Ander Herrera

Bán Herrera sang PSG là quyết định khiến nhiều fan MU bất ngờ. Bởi sau 5 năm cống hiến cho "Quỷ đỏ Manchester", tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn còn rất nhiều giá trị sử dụng và luôn chứng tỏ mình là người chơi ổn định nhất, nhiệt huyết nhất đội bóng.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây,  Ander Herrera chia sẻ lý do vì sao anh rời MU: "Tôi rời MU không phải vì tiền. Tôi đã cống hiến ở đó 5 năm và tôi muốn mình được coi trọng hơn. Tôi đã chờ quá lâu để nhận được một lời đề nghị gia hạn hợp đồng. 

Top 4 ngôi sao quay lại chê bai đội bóng cũ - Ảnh 4.

Ander Hererra không hài lòng với ban lãnh đạo của MU

Khi còn ở MU, tôi đã cống hiến bằng toàn bộ khả năng và chưa bao giờ phàn nàn điều gì nhưng những gì tôi nhận lại không tương xứng. Tôi chưa từng tỏ thái độ bất mãn với ban huấn luyện cũng như ban lãnh đạo nhưng đổi lại, tận đến khi hợp đồng của tôi chỉ còn thời hạn 6 tháng, họ mới đề nghị gia hạn với tôi, điều đó không công bằng".