Vừa khỏi Covid-19 vài ngày trước, đồng đội của Neymar gây sốc với màn nhổ nước bọt vào mặt đối thủ

THÀNH AN , 13:02 14/09/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Tiền vệ Angel Di Maria bị cáo buộc có những hành động rất thiếu fair-play với hậu vệ Alvaro Gonzalez trong trận derby nước Pháp giữa PSG và Marseille.

Di Maria và Neymar là 2 trong số 6 ngôi sao của PSG được thông báo nhiễm Covid-19 cách đây hơn 1 tuần. Tuy nhiên, do đã âm tính ở những lần xét nghiệm gần nhất, cả hai đủ điều kiện để góp mặt trong trận derby nước Pháp, Le Classique, diễn ra rạng sáng 14/9 (giờ Hà Nội).

Nhưng chẳng những không thể giúp PSG thi đấu khởi sắc và tránh khỏi thất bại 0-1 trước đối thủ truyền kiếp, cả Neymar và Di Maria đều cuốn vào màn xô xát xấu xí. Trong khi Neymar phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì giở trò đánh lén Alvaro Gonzalez cuối trận, Di Maria cũng bị tố cáo đã nhổ nước bọt vào mặt hậu vệ người Tây Ban Nha ở hiệp 1.

Tình huống Alvaro tố cáo Di Maria đã nhổ nước bọt vào mặt mình

Dù trọng tài không phát hiện thấy và tổ VAR cũng không đưa ra bất kỳ đề xuất phạt nào dành cho Di Maria, máy quay trên sân vẫn "bắt" được khoảnh khắc cựu tiền vệ của Real Madrid và Manchester United dường như đã "phun mưa" vào mặt đối thủ.

Nếu xác định có lỗi, Di Maria nhiều khả năng phải đối mặt với án phạt nguội nặng từ Liên đoàn bóng đá Pháp. Ngoài hành động phi thể thao, việc nhổ nước bọt vào cầu thủ đối phương của ngôi sao người Argentina cũng vi phạm nghiêm trọng quy tắc phòng chống dịch bệnh, nhất là khi tiền vệ của PSG chỉ mới hết dương tính với Covid-19 vài ngày trước.

Sau trận, HLV Andre Villas-Boas của Marseille khẳng định đã nhìn thấy hành động nhổ nước bọt của Di Maria với học trò. "Tôi không tin Alvaro đã phân biệt chủng tộc với Neymar nhưng chắc chắn về tình huống Di Maria đã chơi xấu với cậu ấy".

Vừa khỏi Covid-19 vài ngày trước, đồng đội của Neymar gây sốc với màn nhổ nước bọt vào mặt đối thủ - Ảnh 2.

Hậu vệ người Tây Ban Nha cũng khẳng định bản thân không hề sử dụng những lời lẽ miệt thị chủng tộc với Neymar (Ảnh: Twitter nhân vật)

Về phần mình, hậu vệ Avalro khẳng định bản thân không hề có những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào Neymar. "Sự nghiệp của tôi hoàn toàn trong sạch và không có chỗ cho phân biệt chủng tộc. Đôi khi bạn phải học cách chấp nhận thất bại. 3 điểm đáng kinh ngạc ngày hôm nay. Tiến lên OM!".

Thất bại 0-1 trước kình địch Marseille khiến PSG trải qua màn khởi đầu không thể thất vọng hơn. Sau 2 vòng đấu, ĐKVĐ Ligue 1 toàn thua và xếp ở nhóm cuối bảng. Thành tích tệ hại khiến HLV Thomas Tuchel phải chịu rất nhiều sức ép và đối diện với nguy cơ bị sa thải trong bối cảnh vẫn còn đang chống nạng.