Top 10 cầu thủ tự do chất lượng nhất tại "chợ thịt" NBA 2022

Quang Nhật , 06:37 05/02/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Thị trường chuyển nhượng của NBA 2022 sẽ trở nên cực kỳ sôi động khi nhiều cầu thủ chất lượng có quyền quyết định ra đi hay ở lại.

Hạn cuối của kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải (10/2/2022) đang đến rất gần. Tương tự như những mùa giải trước, các thương vụ "bom tấn" nhiều khả năng sẽ diễn ra vào những ngày cuối cùng. Việc một ngôi sao lớn cập bến sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đội bóng ở nửa cuối mùa giải, thậm chí là vòng Playoffs. Các chủ tịch NBA sẽ phải cực kỳ sáng suốt để tìm được mảnh ghép phù hợp ngay tại thời điểm này.

Theo điều khoản hợp đồng, 10 ngôi sao dưới đây sẽ trở thành cầu thủ tự do từ mùa hè 2022. Họ hoàn toàn nắm trong tay quyền quyết định ra đi hay ở lại trước hạn cuối kỳ chuyển nhượng. Nếu thương vụ không diễn ra trước ngày 10/2, các cầu thủ tự do hàng đầu này có thể tìm bến đỗ khác khi mùa giải kết thúc.

Top 10 cầu thủ tự do chất lượng nhất tại "chợ thịt" NBA 2022 - Ảnh 1.

Thị trường chuyển nhượng NBA 2022 có rất nhiều hảo thủ chất lượng

10. Dennis Schroder

Ở mùa giải hiện tại, Dennis Schroder đang đóng góp 14,8 điểm và 4,5 kiến tạo mỗi trận. Đây là những chỉ số của một hậu vệ thi đấu tròn vai và được xem là khá tốt so với mức lương 5,9 triệu đô của Schroder. Hậu vệ người Đức sẽ khó lòng tìm được một bản hợp đồng 84 triệu như Lakers từng đề nghị, tuy nhiên những gì mà Schroder đang thể hiện sẽ giúp giá trị chuyển nhượng sắp tới của anh tăng vọt.

Top 10 cầu thủ tự do chất lượng nhất tại "chợ thịt" NBA 2022 - Ảnh 2.

Schroder nhiều khả năng sẽ ra đi để tìm một khoản lương lớn hơn

9. Jusuf Nurkic

Người hâm mộ Blazers vốn đã quen thuộc với Jusuf Nurkic, tuy nhiên big man từ châu Âu hiện tại nắm giữ toàn bộ quyền ra đi hay ở lại. Với 14,6 điểm, 10,7 rebound và 2,7 kiến tạo mỗi trận, Nurkic là một trung phong khá toàn diện về tấn công lẫn phòng thủ. Lối chơi cơ bắp của Nurkic sẽ là sự bổ sung rất tốt cho Hornets hay Mavericks khi họ thiếu đi một mảnh ghép chất lượng dưới khu vực bảng rổ.

Top 10 cầu thủ tự do chất lượng nhất tại "chợ thịt" NBA 2022 - Ảnh 3.

Nurkic là một trung phong cổ điển khá toàn diện

8. Collins Sexton

Từng được xem là tương lai của Cleveland Cavaliers, Collin Sexton đã thể hiện rất tốt cho đến khi một cái tên triển vọng hơn xuất hiện, Darius Garland. Cả hai cầu thủ trẻ đều thi đấu ở cùng vị trí hậu vệ dẫn bóng và phải chia sẻ thời gian thi đấu. Nếu một trong hai phải ra đi, nhiều khả năng đó chính là Sexton. Hậu vệ sinh năm 1999 có trung bình 16 điểm, 2,1 kiến tạo mỗi trận và rất nhiều tiềm năng để trở thành một ngôi sao lớn.

Top 10 cầu thủ tự do chất lượng nhất tại "chợ thịt" NBA 2022 - Ảnh 4.

Sexton phải chia sẻ thi đấu với người đàn em ở cùng vị trí

7. Miles Bridge

Ngôi sao của Charlotte Hornets đang dẫn đầu cuộc đua đến danh hiệu "Cầu thủ tiến bộ nhất năm 2022". 20,2 điểm, 7,3 rebound và 3,5 kiến tạo mỗi trận là những thông số cực tốt của cầu thủ có lối chơi bùng nổ này. Khả năng tấn công của Miles Bridge là rất toàn diện, tuy nhiên các đội bóng cần sẽ phải cân nhắc kĩ lưỡng khi thành công của Bridge hiện tại đến từ việc được thi đấu bên cạnh LaMelo Ball, một hậu vệ kiến tạo xuất sắc.

Những pha úp rổ của Miles Bridges mang lại sự hứng khởi tột đỉnh cho người hâm mộ

6. Russell Westbrook

Những thông số luôn là điểm mạnh của Russell Westbrook. Dù thi đấu có phần "kém" hơn những mùa giải trước, Westbrook vẫn đóng góp 18,9 điểm, 7,8 rebound và 7,7 kiến tạo mỗi trận. Hậu vệ 33 tuổi có quyền quyết định tương lai của bản thân ở mùa giải tới, tuy nhiên có vẻ giờ đây khoản tiền khổng lồ cũng không còn quá quan trọng. Chức vô địch NBA mới là thứ Westbrook tìm kiếm và nhiều khả năng anh sẽ chọn ở lại Lakers.

Top 10 cầu thủ tự do chất lượng nhất tại "chợ thịt" NBA 2022 - Ảnh 6.

Westbrook với cú úp rổ dũng mãnh trên đầu Rudy Gobert

5. Deandre Ayton

Trung phong của Phoenix Suns tỏ ra không hài lòng khi những đồng nghiệp ở cùng lứa Draft khi Luka Doncic hay Trae Young lần lượt nhận được bản hợp đồng max. Phoenix Suns cũng đã thấy rõ sự khác biệt của Ayton trước và sau khi thi đấu cùng Chris Paul, và họ cũng không mấy mặn mà trong việc trao cho trung phong này số tiền 172 triệu đô như anh mong muốn. Với 16,8 điểm và 10,6 rebound mỗi trận, Deandre Ayton sẽ được rất nhiều đội bóng săn đón nếu anh chọn rời khỏi Phoenix.

Top 10 cầu thủ tự do chất lượng nhất tại "chợ thịt" NBA 2022 - Ảnh 7.

Ayton không hài lòng với khoản lương hiện tại

4. Bradley Beal

Mùa giải thứ 10 của Bradley Beal chứng kiến sự đi xuống của những thông số sau hai mùa giải ghi trung bình trên 30 điểm mỗi trận. Tuy nhiên với 23,2 điểm và 6,6 kiến tạo, Bradley Beal vẫn là một trong những tay ném đẳng cấp nhất NBA. Hậu vệ của Wizards sẽ đối mặt với hai ngã rẽ, tiền hay chức vô địch. Bản hợp đồng trên 200 triệu đô chắc chắn sẽ dành cho Beal nếu anh ở lại Washington, hoặc Beal có thể gia nhập một đội bóng cạnh tranh chức vô địch.

Top 10 cầu thủ tự do chất lượng nhất tại "chợ thịt" NBA 2022 - Ảnh 8.

Bradley Beal được rất nhiều đội bóng săn đón

3. Kyrie Irving

Kyrie Irving là một trong những cầu thủ có số đội bóng săn đón nhiều nhất tại NBA, và con số này đã giảm đi khá nhiều sau những rắc rối liên quan đến việc tiêm phòng. "Cầu thủ bán thời gian" vẫn thi đấu đẳng cấp mỗi khi ra sân với 25,4 và 5,4 kiến tạo mỗi trận, tuy nhiên thái độ của anh sẽ là thứ mà các đội bóng phải đắn đo nếu muốn theo đuổi.

Top 10 cầu thủ tự do chất lượng nhất tại "chợ thịt" NBA 2022 - Ảnh 9.

"Cầu thủ bán thời gian" Kyrie Irving vẫn cực kỳ hiệu quả mỗi ra ra sân thi đấu

2. Zach LaVine

Quyền tự quyết nằm trong tay LaVine, vấn đề chỉ là liệu LaVine có chấp nhận tách khỏi bộ đôi Zach-DeMar đang thi đấu rất hiệu quả. Nếu LaVine chọn ra đi, bản hợp đồng 4 năm trị giá 153 triệu đô sẽ chờ đợi anh ở bất kỳ thành phố nào. Ngược lại, 5 năm tiếp theo Zach LaVine sẽ khoác áo Chicago Bulls và được trả đến 207 triệu đô, bản hợp đồng tối đa mà nhiều ngôi sao mơ ước.

Top 10 cầu thủ tự do chất lượng nhất tại "chợ thịt" NBA 2022 - Ảnh 10.

Zach LaVine sẽ ở lại đội bóng đã nâng tầm anh trở thành một siêu sao?

1. James Harden

Hậu vệ ghi điểm số 1 NBA đã chần chừ trong việc gia hạn hợp đồng với Nets kể từ mùa hè trước. Nếu ở lại thành phố New York, Harden sẽ kiếm được hơn 50 triệu đô mỗi năm và thi đấu bên cạnh tiền phong hàng đầu là Kevin Durant. Tuy nhiên nếu Nets thất thủ ở vòng Playoffs năm nay, Harden nhiều khả năng sẽ đưa ra quyết định dứt khoát vì "cơn khát" vô địch vẫn chưa được giải tỏa. Mùa hè 2022 sẽ là lúc mà James Harden đưa ra sự lựa chọn lớn ở nửa cuối sự nghiệp.

Top 10 cầu thủ tự do chất lượng nhất tại "chợ thịt" NBA 2022 - Ảnh 11.

Cơn khát vô địch của Harden vẫn chưa được giải tỏa, tính đến thời điểm hiện tại

https://sport5.vn/top-10-cau-thu-tu-do-chat-luong-nhat-tai-cho-thit-nba-2022-20220204193246586.htm