Tổng thư ký FAT: "Thái Lan không cần tập trung nhiều như Việt Nam vì có giải VĐQG chất lượng"

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Patit Supapong đã có những phát biểu hết sức tự tin về sự chuẩn bị của đội tuyển nước này trước vòng loại World Cup 2022.

Ông Patit Supapong chia sẻ với giới truyền thông Thái Lan rằng người hâm mộ không cần phải lo lắng về bất cứ vấn đề gì về sự chuẩn bị của ĐTQG trước vòng loại World Cup dù HLV Nishino vẫn ở Nhật Bản và chưa có kế hoạch tập trung.

"Như các bạn thấy, các đối thủ của chúng ta trong bảng G như UAE hay Việt Nam thường có những đợt tập trung khá dài thời gian qua. Nhưng tôi chắc chắn rằng chúng ta không gặp bất kỳ bất lợi nào. Thái Lan có giải VĐQG rất chất lượng, các cầu thủ có môi trường để cạnh tranh, duy trì phong độ ở mức tối đa.

Sau khi giải kết thúc vào tháng 3, các cầu thủ sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Khi tập trung trở lại vào tháng 5, tôi dám chắc họ sẽ có thể trạng và tinh thần tốt nhất. Tại vòng loại World Cup, Thái Lan chắc chắn không phải đội xếp thứ 2 về sự sẵn sàng", ông Patit Supapong nói.

Tổng thư ký FAT: "Thái Lan không cần tập trung nhiều như Việt Nam vì có giải VĐQG chất lượng" - Ảnh 1.

Ông Patit Supapong, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Ảnh: FAT

Từ khi bổ nhiệm HLV Bert van Marwijk, tuyển UAE đã có một vài đợt tập trung nhỏ lẻ. Trong khi Việt Nam cũng từng hội quân tập luyện trong vài tuần cuối năm 2020. Thái Lan thì khác biệt hoàn toàn khi không hề có kế hoạch tập trung, thậm chí HLV Akira Nishino vẫn còn ở Nhật Bản suốt thời gian qua.

Tại bảng G, Thái Lan đang tạm xếp thứ 3 sau Việt Nam và Malaysia với 8 điểm. Cơ hội để đội bóng này lật ngược thế cờ vẫn là khá nhiều.

Tổng thư ký FAT: "Thái Lan không cần tập trung nhiều như Việt Nam vì có giải VĐQG chất lượng" - Ảnh 2.