Đối thủ của tuyển Việt Nam nhập tịch tiền đạo Brazil được so sánh với Ibrahimovic

HIẾU LƯƠNG , 07:06 03/03/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Malaysia sẽ có sự phục vụ của cầu thủ nhập tịch thứ ba, sẵn sàng cho vòng loại thứ hai World Cup 2022.

HLV tuyển Malaysia vui mừng vì có tiền đạo Brazil

Ngày 2/3, báo chí Malaysia đưa tin tiền đạo Guilherme de Paula (Brazil) chính thức đạt đủ các tiêu chí để trở thành công dân nước này.

Paula trở thành cầu thủ bản địa tại Giải VĐQG Malaysia M-League 2021 trong màu áo CLB Perak. Anh đáp ứng đủ điền kiện của FIFA, trong đó có việc sinh sống và thi đấu 5 năm tại Malaysia.

Theo tờ New Straits Times, HLV Tan Cheng Hoe rất mừng vì có thêm "chất Samba" ở hàng công ĐTQG cho chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Đối thủ của tuyển Việt Nam nhập tịch tiền đạo Brazil được so sánh với Ibrahimovic - Ảnh 1.

Tiền đạo Guilherme de Paula (34 tuổi) được HLV tuyển Malaysia so sánh với ngôi sao Zlatan Ibrahimovic (Ảnh: KLFA)

HLV Tan Cheng Hoe nói: "Đây là một tin rất tốt và mọi người đều vui mừng khi biết cậu ấy có thể thi đấu cho đội tuyển. Chắc chắn, chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ có mặt trong đợt tập trung vào tháng tới".

Ông nói thêm: "Bóng đá không phải màn trình diễn của một người. Tất cả đều phải làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, tôi hy vọng de Paula có thể giúp giải quyết tất cả vấn đề trên hàng công bởi việc ghi bàn đã trở thành vấn đề trong nhiều năm qua.

Thật tốt khi Paula đã chơi ở M-League trong nhiều năm. Cậu ấy đã có thời gian thích nghi với nền văn hoá của chúng tôi. Cậu ấy biết các cầu thủ, biết cách vận hành bóng đá ở đây. Paula là một tiền đạo giỏi, dứt điểm tốt ở bất kỳ CLB nào cậu ấy đến".

Guilherme de Paula sinh năm 1986, cao 1m85. Anh từng thi đấu ở các hạng thấp tại Brazil, Argentina,… Sau đó, Paula chuyển đến Malaysia, thi đấu cho Selangor, PDRM, Sarawak FA, Kuala Lumpur United và giờ là Perak. Tuy nhiên, Paula chỉ ghi 36 bàn trong 6 năm thi đấu ở M-League.

Dù Paula tuổi đã cao nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn đánh giá cao anh và so sánh với ngôi sao Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) hay Kazuyoshi Miura (Yokohama FC).

"Paula chưa già. Nếu bạn nhìn vào thể hình và thể lực của cậu ấy thì sẽ thấy cầu thủ này vẫn đủ tốt cho ĐTQG. Paula tập luyện chăm chỉ để duy trì thể trạng. Cậu ấy như Ibrahimovic, ở tuổi 40, trông vẫn sắc sảo và thể lực sung mãn", HLV Tan Cheng Hoe đánh giá.

Paula là cầu thủ nhập tịch thứ ba sẽ khoác áo đội tuyển Malaysia. Trước tiền đạo này, "những chú hổ" có sự phục vụ của tiền đạo cánh Mohamadou Sumareh (Gambia) vào năm 2018 và tiền vệ Liridon Krasniqi (Kosovo) vào năm 2020.

Ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022, Malaysia đang xếp thứ hai sau tuyển Việt Nam với 9 điểm. Họ ghi được 8 bàn, cùng UAE là đội ghi nhiều bàn thắng nhất bảng vào lúc này.

Trước Paula, tuyển Malaysia có sự phục vụ của hai cầu thủ nhập tịch là Liridon Krasniqi (áo trắng) và Mohamadou Sumareh (áo vàng) (Ảnh: FAM - Tiến Tuấn)

Tuyển Malaysia và Thái Lan cùng thở phào vì giải VĐQG trở lại

Đội tuyển Malaysia đã không thể tập trung đến nay là 469 ngày. Ban đầu, Malaysia lên kế hoạch tập trung vào tháng 1/2021 nhưng dịch Covid-19 đã phá hỏng mọi thứ. Sau khi tình hình được kiểm soát, Malaysia quyết định có một đợt tập trung vào tháng 4 năm nay.

Bên cạnh đó, việc M-League chính thức trở lại vào ngày 5/3 và vòng loại thứ hai World Cup 2022 hoãn sang tháng 6 giúp HLV Tan Cheng Hoe cảm thấy nhẹ nhõm.

"Chúng tôi có thêm thời gian để các CLB thi đấu. Đó là điều tốt vào lúc này để cầu thủ lấy lại động lực và tinh thần", HLV trưởng tuyển Malaysia chia sẻ.

M-League 2021 sẽ diễn ra đến vòng 5 sau đó tạm nghỉ nhường chỗ cho ĐTQG tập trung. Sau đó, các CLB tiếp tục thi đấu đến vòng 12 và tạm nghỉ vào ngày 22/5. Đội tuyển Malaysia sẽ có thêm hơn 1 tuần tập luyện trước vòng loại World Cup.

Giống như HLV Tan Cheng Hoe, người đồng nghiệp Akira Nishino ở đội tuyển Thái Lan cũng cảm thấy thoải mái khi Thai League đã trở lại.

HLV người Nhật Bản trở lại Thái Lan vào ngày 26/2 và đang trong quá trình cách ly 14 ngày theo quy định. Trong thời gian này, Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) yêu cầu HLV Nishino chuẩn bị hai phương án. Một là Thái Lan sẽ đăng cai các trận còn lại bảng G và hai là phải sang nước khác thi đấu.

Đối thủ của tuyển Việt Nam nhập tịch tiền đạo Brazil được so sánh với Ibrahimovic - Ảnh 3.

HLV Akira Nishino đã có mặt tại Thái Lan sau khoảng thời gian chịu nhiều đồn đoán về tương lai (Ảnh: FA Thailand)

Phó tổng thư ký FAT Patit Suphaphong cho biết: "Các đối thủ ở bảng G như Việt Nam, UAE đã có những đợt tập trung và sự chuẩn bị. Thế nhưng, như tôi đã nói, đội tuyển Thái Lan không gặp bất lợi trong khâu chuẩn bị bởi lẽ Thai League đang có sự cạnh tranh cao.

Giải sẽ kết thúc vào cuối tháng 3, các cầu thủ sẽ có thời gian nghỉ ngơi, nạp năng lượng để sẵn sàng cho đợt tập trung vào tháng 5. Các cầu thủ vẫn đang trong giai đoạn phong độ tốt. Vì vậy, ở vòng loại World Cup vào tháng 6, Thái Lan chắc chắn không phải quốc gia đứng thứ hai về mức độ sẵn sàng".

Đội tuyển Thái Lan đang xếp thứ 3 ở bảng G với 8 điểm sau 5 trận. Thầy trò HLV Akira Nishino còn gặp Malaysia, UAE và Indonesia. Mục tiêu của đội vẫn là giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Phía FAT cũng đang nỗ lực để giành được quyền đăng cai các trận còn lại bảng G. Rào cản với FAT là vấn đề tài chính và đang khiến họ thất thế trước UAE.

Đối thủ của tuyển Việt Nam nhập tịch tiền đạo Brazil được so sánh với Ibrahimovic - Ảnh 4.

Bảng xếp hạng bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 (Ảnh: Hữu Nam)