Đội tuyển Việt Nam có 3 tuần để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022

HLV Park Hang-seo và các học trò không có quá nhiều thời gian chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Sau khi lịch thi đấu vòng loại World Cup được công bố, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang nỗ lực sắp xếp lại lịch thi đấu các giải trong nước để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội tuyển. Theo Tổng thư ký Lê Hoài Anh, HLV Park Hang-seo mong muốn có ít nhất 3 tuần để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup.

Đội tuyển Việt Nam có 3 tuần để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022  - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo không có nhiều thời gian chuẩn bị cho VL World Cup 2022.

Dự kiến, đội tuyển sẽ tập trung vào 22/5, ngoài ra có thể sắp xếp một đợt tập trung nữa vào cuối tháng 4 nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát và V.League diễn ra theo kế hoạch. Hiện tại, có 2 phương án tổ chức V.League. Một là giải trở lại vào ngày 13/3, phương án thứ 2 là sau đó 1 tuần vào ngày 19/3. Trong cả hai phương án thì thời gian kết thúc giải VĐQG dự kiến đều là ngày 19/9.

VFF sẽ cố gắng để ĐT Việt Nam được tạo điều kiện di chuyển sớm tới địa điểm đăng cai và làm quen với điều kiện thi đấu tại đây. Trong khoảng 1 tuần tới, khi HLV Park hết thời hạn giãn cách, các bên sẽ làm việc để đưa ra phương án tốt nhất.

Đội tuyển Việt Nam có 3 tuần để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022  - Ảnh 2.

Liên quan đến vấn đề về hợp đồng với HLV Park Hang-seo, Tổng thư ký Lê Hoài Anhcho biết: “Hợp đồng giữa LĐBĐVN và ông Park Hang-seo được ký vào tháng 11/2019, thời điểm mà dịch Covid-19 chưa ảnh hưởng đến tình hình thế giới cũng như hoạt động bóng đá trong nước và toàn cầu. Tuy nhiên, trong năm 2020 vừa qua, ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến cho các giải đấu quốc tế có sự tham dự của ĐT Việt Nam phải chuyển sang năm 2021. Lịch thi đấu và hình thức tổ chức các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 cũng có sự điều chỉnh theo diễn biến của dịch bệnh. Đây là điều bất khả kháng và nằm ngoài dự tính. Theo kế hoạch, hợp đồng giữa LĐBĐVN và HLV Park Hang-seo có giá trị đến 31/1/2022, sẽ được tự động gia hạn thêm 1 năm nữa nếu không bên nào có ý kiến khác. Khi hai bên thống nhất thì toàn bộ điều khoản trong hợp đồng được ký kết trước đó sẽ được giữ nguyên”.

(Theo: VFF)