Tổng kết ngày 3 bóng rổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Nam Quân Đội, Nữ Cần Thơ dẫn đầu bảng xếp hạng

BHAT , 14:41 01/12/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Đại hội thể thao toàn quốc 2022 đã có một ngày thi đấu khá 'im ắng' khi không có bất ngờ nào được tạo nên ở bộ môn bóng rổ.

Đại hội thể thao toàn quốc 2022 đã chính thức bước sang ngày thi đấu thứ 3. Trong ngày 30/11, chiến thắng đã thuộc về những đội bóng được đánh giá cao hơn.

Nam Hà Nội 70-86 Nam TP. Hồ Chí Minh

Sau thất bại trước Sóc Trăng, TP. HCM lấy lại hình ảnh trước Hà Nội với chiến thắng 86-70. Đây là trận đấu mà TP. HCM đã mang đến 1 thế trận áp đảo ngay từ đầu, nhờ sự tỏa sáng của Khoa Trần. Trong khi đó, Hà Nội lại không có được sự hiệu quả cần thiết trong các tình huống tấn công ở khu vực bảng rổ lẫn vạch 3 điểm.

Trong cả trận đấu, Hà Nội chỉ có đúng 3 cú ném 3 thành công sau 18 lần thử sức. Cầu thủ có điểm số cao nhất của đại diện Thủ đô là Đặng Thái Hưng chỉ có 12 điểm, quá thấp so với con số 24 điểm của Khoa Trần ở bên kia chiến tuyến.

Bế tắc ở cả 2 mặt trận phòng thủ và tấn công, đội bóng đến từ Thủ đô đã có lúc bị dẫn tới khoảng cách 30 điểm. Hồ Chí Minh ấn định tỷ số chung cuộc 86-70, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của đội bóng áo hồng tại Đại hội lần này.

Tổng kết ngày 3 bóng rổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Nam Quân Đội, Nữ Cần Thơ dẫn đầu bảng xếp hạng - Ảnh 1.

Trận đấu hội tụ dàn sao VBA không mãn nhãn như nhiều người trông đợi

Nam Bình Thuận 45-72 Quân Đội

Đối đầu với đội bóng được đánh giá yếu hơn, Quân Đội quyết định "cất những con át chủ bài" Tô Quang Trung và Đinh Tiến Công. Tận dụng cơ hội này, Bình Thuận tấn công dồn dập trong nửa đầu trận đấu, quyết tâm chiếm thế trận của "đội bóng áo lính".

Nửa đầu trận đấu trôi qua với thế trận khá cân bằng 30-25 nghiêng về Quân Đội. Tuy nhiên, 2 hiệp cuối đã chứng kiến sự nóng máy của đội bóng áo đỏ. Toàn bộ hiệp 3, Bình Thuận chỉ ghi được 8 điểm trong khi số điểm của Quân đội đã lên đến con số 47.

Càng về cuối trận, Quân Đội thủ càng "rát". Bị đối thủ kèm người toàn sân, Bình Thuận chỉ ghi thêm được 12 điểm. Quân Đội có thêm chiến thắng thứ 3 liên tiếp trong 3 ngày với tỉ số thuyết phục 72-45. Điểm sáng thuộc về "chú lính trẻ" Phùng Quốc Hưng với 21 điểm và hiệu suất ném xa đạt 45,5%, góp công lớn giúp Quân Đội chiếm vị trí "ngôi vương" trên BXH nội dung nam.

Tổng kết ngày 3 bóng rổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Nam Quân Đội, Nữ Cần Thơ dẫn đầu bảng xếp hạng - Ảnh 2.

Nhường "đất diễn" cho cầu thủ trẻ, Quân Đội vẫn thắng đậm trước đối thủ non kinh nghiệm

Nữ Cần Thơ 93-48 Nữ Bình Thuận

30/11 có lẽ là một ngày buồn đối với bóng rổ Bình Thuận khi họ đã để thua 2 trận đấu ở nội dung nam và nữ. Sở hữu những "ngôi sao" trong Tuyển quốc gia như Nguyễn Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Cần Thơ bước vào trận đấu với quyết tâm thi đấu "không khoan nhượng" trước Bình Thuận.

Trong khi Cần Thơ thi đấu dựa trên sức mạnh cá nhân thì Bình Thuận lại cho thấy một vài điểm sáng từ những pha phối hợp nhóm. Tuy nhiên những nỗ lực đó vẫn chưa đủ trước sức ép từ đội bóng áo trắng.

Đây quả thật là trận đấu không cân sức khi Bình Thuận sở hữu hiệu suất ghi điểm và phỏng thủ chỉ tương đương một nửa của Cần Thơ. Trong khi đó, các cô gái áo trắng đã tận dụng rất tốt cơ hội với số điểm ghi được từ những pha phản công nhanh là 23, số điểm ghi được từ những pha second chance là 17 điểm.

Thế trận áp đảo toàn bộ thời gian đã giúp Cần Thơ có cơ hội nhường đất diễn cho những cầu thủ trẻ. Thống kê cho thấy có đến 54 trên tổng số 93 điểm của các cô gái áo trắng đến từ hàng ghế dự bị. Không quá bất ngờ khi thấy sự bất lực của Bình Thuận ở cả mặt trận tấn công và phòng thủ. Chiến thắng thứ 2 của Cần Thơ giúp họ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và san bằng thành tích với TP. Hồ Chí Minh.

Tổng kết ngày 3 bóng rổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Nam Quân Đội, Nữ Cần Thơ dẫn đầu bảng xếp hạng - Ảnh 3.

Các cô gái Bình Thuận đã có một trận đấu hết mình

Nam Sóc Trăng 84-48 Nam Đà Nẵng

Với dàn tuyển thủ đang khoác áo Đội tuyển quốc gia, Sóc Trăng không gặp khó khăn nào trước đội hình non trẻ của Đà Nẵng. Dù những Phú Vinh hay Kim Bản thi đấu rất ít, nhưng Sóc Trăng vẫn tỏ ra áp đảo hoàn toàn đối thủ.

Thế trận đã tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị của Sóc Trăng, họ sở hữu 56 trên tổng số 84 điểm. Các cầu thủ Sóc Trăng thi đấu đầu đều và toàn bộ đội hình đều có điểm trước đối thủ thủ Đà Nẵng. Họ không tốn nhiều sức để giành chiến thắng với tỷ số gần gấp đôi 84-48.

Đây là kết quả được dự đoán trước khi Sóc Trăng là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch, trong khi Đà Nẵng chỉ đặt mục tiêu giao lưu và học hỏi kinh nghiệm.

Tổng kết ngày 3 bóng rổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Nam Quân Đội, Nữ Cần Thơ dẫn đầu bảng xếp hạng - Ảnh 4.

Phú Vinh tiếp tục là đầu tàu ghi điểm của Sóc Trăng

Ảnh: Liên Đoàn Bóng Rổ Việt Nam