Tô Quang Trung: Bản hợp đồng đắt giá giúp Quân Đội trở lại vị thế "ông lớn" tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

HUY PHẠM , 15:22 29/11/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Tô Quang Trung là cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách đội hình của tuyển bóng rổ Quân Đội tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Chiều 28/11 tại Nhà thi đấu trường thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh, trận đấu giữa Quân Đội và Hà Nội một lần nữa khiến người hâm mộ bóng rổ toàn quốc phải nhắc tới cái tên Tô Quang Trung.

Tô Quang Trung: Bản hợp đồng đắt giá giúp Quân Đội trở lại vị thế "ông lớn" tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 - Ảnh 1.

Lão tướng Tô Quang Trung (khoác áo số 8) là bản hợp đồng đắt giá nhất bên cạnh những cái tên mới như Hồng Gia Lân và Phùng Quốc Hưng

Tô Quang Trung hay còn được gọi bằng biệt danh thân thuộc "Thầy Tô" là một trong những cầu thủ mới thuộc biên chế của tuyển bóng rổ Quân Đội. Theo danh sách thi đấu của 6 đội tuyển bóng rổ góp mặt ở bộ môn bóng rổ thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay, Tô Quang Trung là cầu thủ lớn tuổi nhất khi vẫn có thể góp mặt trên sân dù đã 38 tuổi.

Ở độ tuổi xế chiều thế nhưng Tô Quang Trung vẫn được Quân Đội để mắt và trở lại với sân chơi Đại hội Thể thao toàn quốc, giải đấu được ví như Olympic đối với thể thao Việt Nam. Rõ ràng ở Tô Quang Trung phải có sự hấp dẫn nào đó mới có thể giúp lão tướng miền Tây này được Quân Đội để ý và săn đón tới như vậy. Và câu trả lời đã có ở trong trận đấu mở màn Đại hội với tuyển bóng rổ Hà Nội.

Tô Quang Trung là một trong số 5 cầu thủ được HLV Bùi Thanh Bình đưa vào danh sách xuất phát. Thi đấu ở vị trí hậu vệ ghi điểm quen thuộc, Tô Quang Trung sớm nóng máy với những tình huống ném 3 chính xác từ đầu trận. Trong 2 hiệp đấu đầu tiên, cầu thủ gốc Cần Thơ đã giúp Quân Đội tạo nên khoảng cách an toàn 34-29 khi bản thân ghi tới 15 điểm. Thể lực sung mãn cùng những cú ném 3 chuẩn xác phần nào cho thấy lý do Tô Quang Trung được BLĐ đội tuyển Quân Đội lựa chọn.

Tô Quang Trung: Bản hợp đồng đắt giá giúp Quân Đội trở lại vị thế "ông lớn" tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 - Ảnh 2.

Tô Quang Trung là cầu thủ lớn tuổi nhất trong danh sách tham dự Đại hội ở bộ môn bóng rổ

Bên cạnh khả năng dứt điểm từ xa cũng như trung bình tốt, không thể không nhắc tới những đóng góp trong phòng ngự của "Thầy Tô". Ở độ tuổi 38, ít ai có thể lên công về thủ cần mẫn và tạo nên sức ép lên các cầu thủ trẻ hơn cả chục tuổi như Trung Tô. Kết thúc trận đấu với 21 điểm, 8 rebounds, 3 steals và hiệu suất lên tới 53,8% với 3/5 cú ném 3 thành công, danh hiệu cầu thủ hay nhất trận đấu rõ ràng được dành cho lão tướng này.

Những đóng góp của MVP 38 tuổi đã giúp cho Quân Đội có chiến thắng mở màn 69-64 với đối thủ nhiều duyên nợ là tuyển Hà Nội. Nếu không có những tình huống ghi điểm chuẩn xác và "máu lạnh" của Tô Quang Trung, có lẽ Quân Đội khó có thể mang về 1 điểm ở trong ngày mở màn khi Hà Nội có thế trận ở nửa sau tốt hơn.

Bên cạnh Tô Quang Trung, không thể không nhắc tới những cầu thủ khác của đội bóng áo lính như Tiến Công (14 điểm), Tiến Dương (16 điểm) cũng như Văn Hùng (12 điểm), đây đều là những cầu thủ quen thuộc của Quân Đội trong những năm gần đây và được coi là trụ cột để giúp Quân Đội trở lại với vị thế ông lớn của bóng rổ trong nước.

Tiến Dương (số 7) và Tiến Công (số 1) là 2 trụ cột quan trọng của Quân Đội

Chiến thắng trước Hà Nội giúp cho Quân Đội có được lợi thế để vươn tới ngôi vị số 1 của bộ môn bóng rổ kỳ Đại hội năm nay. Ở trận đấu tiếp theo diễn ra vào 18h30 chiều 29/11, Quân Đội sẽ chạm trán với Đà Nẵng, một tập thể non trẻ với lần đầu tiên xuất hiện tại Đại hội và được dẫn dắt bởi HLV Đàm Huy Đại. So sánh lực lượng giữa 2 đội, Quân Đội là đối thủ được đánh giá cao hơn và rất có thể sẽ là trận cầu với con số 100 điểm dành cho các chàng trai áo lính.

Nếu có thể mang về một chiến thắng áp đảo, ngôi vị số 1 ở nội dung nam bộ môn bóng rổ thể thức đấu 5x5 là kết quả hoàn toàn có thể xảy ra với Tô Quang Trung cùng các đồng đội. Cùng trông chờ vào sự toả sáng của lão tướng 38 tuổi trong những trận đấu tiếp theo ở Đại hội.

Ảnh: The Puzzle.