Toàn cảnh NBA Hall of Fame 2020: Buổi lễ cảm động khi Kobe Bryant và các huyền thoại NBA được công nhận vào Sảnh Danh vọng

Quang Nhật , 11:15 16/05/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Buổi lễ NBA Hall of Fame 2020 đã diễn ra hết sức cảm động. 3 cầu thủ huyền thoại của NBA là điểm nhấn chính của buổi lễ đáng nhớ diễn ra vào rạng sáng 16/5 theo giờ Việt Nam.

Toàn cảnh NBA Hall of Fame 2020: buổi lễ cảm động khi Kobe Bryant và các huyền thoại NBA được công nhận vào Đại sảnh Danh vọng - Ảnh 1.

Kobe Bryant, cố huyền thoại của Los Angeles Lakers chính thức được giới thiệu vào Sảnh Danh vọng. Dù không trực tiếp góp mặt tại buổi lễ, NHM tin rằng Kobe vẫn đang mỉm cười từ trên thiên đàng

Vanessa Bryant, vợ của cố huyền thoại Kobe Bryant có bài phát biểu cảm động trong ngày người chồng thân yêu của cô bước vào Sảnh Danh vọng. Sự mạnh mẽ của Vanessa sau tai nạn của Kobe khiến NHM phải khâm phục, giờ đây cô đại diện cho người chồng, người cha Kobe Bryant đọc lời tri ân tại buổi lễ Hall of Fame

Toàn cảnh NBA Hall of Fame 2020: buổi lễ cảm động khi Kobe Bryant và các huyền thoại NBA được công nhận vào Đại sảnh Danh vọng - Ảnh 3.

Kevin Garnett, tiền phong huyền thoại của Minnesota Timberwolves và Boston Celtics là nhân vật thứ hai được giới thiệu vào Sảnh danh vọng. Một phần thưởng xứng đáng cho bigman xuất sắc này

Kevin Garnett gửi những lời tri ân đến NBA, các đội bóng anh đã từng thi đấu và những người hâm mộ cuồng nhiệt đã luôn dõi theo anh trong suốt sự nghiệp

Toàn cảnh NBA Hall of Fame 2020: buổi lễ cảm động khi Kobe Bryant và các huyền thoại NBA được công nhận vào Đại sảnh Danh vọng - Ảnh 5.

Một trong những tiền phong xuất sắc nhất lịch sử là Tim Duncan cũng trở thành thành viên Hall of Fame. Huyền thoại của Spurs tham dự buổi lễ cùng người thầy Popovich và hai người đồng đội cũ là Tony Parker và Manu Ginobilli

Tim Duncan gửi lời tri ân đến NHM, tập thể Spurs và đặc biệt là người thầy Gregg Popovich đã luôn dìu dắt anh suốt sự nghiệp. Hai người đồng đội Tony Parker và Manu Ginobilli là hai mảnh ghép quan trọng trong 3 thập kỷ thi đấu của tiền phong huyền thoại

Toàn cảnh NBA Hall of Fame 2020: buổi lễ cảm động khi Kobe Bryant và các huyền thoại NBA được công nhận vào Đại sảnh Danh vọng - Ảnh 7.

Huyền thoại bóng rổ nữ Tamika Catchings của Indiana Fever được xem là nữ cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất mà WNBA từng sản sinh ra. Cô có đến 5 danh hiệu DPOY, nhiều nhất lịch sử WNBA và NBA

Toàn cảnh NBA Hall of Fame 2020: buổi lễ cảm động khi Kobe Bryant và các huyền thoại NBA được công nhận vào Đại sảnh Danh vọng - Ảnh 8.

Bình luận viên huyền thoại Mike Breen giờ đây đã là một thành viên của Sảnh Danh vọng. Ông chính là người bình luận những pha bóng đẳng cấp nhất lịch sử bao gồm các cú buzzer beater của Kobe, Curry, Rose hay cú block của LeBron James dành cho Iguodala

Toàn cảnh NBA Hall of Fame 2020: buổi lễ cảm động khi Kobe Bryant và các huyền thoại NBA được công nhận vào Đại sảnh Danh vọng - Ảnh 9.

Chiến lược gia huyền thoại Rudy Tomjanovich chính thức được công nhận là một thành viên của Sảnh Danh vọng. Ông từng vô địch NBA 2 năm liên tiếp 1994-1995 với Houston Rockets trong vai trò HLV, và sau đó dẫn dắt Los Angeles Lakers

Toàn cảnh NBA Hall of Fame 2020: buổi lễ cảm động khi Kobe Bryant và các huyền thoại NBA được công nhận vào Đại sảnh Danh vọng - Ảnh 10.

Chương trình Inside NBA on TNT do hai huyền thoại Charles Barkley và Shaquille O'Neal dẫn dắt nhận được giải thưởng Curt Gowdy, một giải thưởng danh giá dành cho mảng truyền hình tại Sảnh Danh vọng

Hall of Fame là sự kiện diễn ra hàng năm tại Massachusetts. Mỹ. Sự kiện này sẽ tôn vinh các nhân vật có những đóng góp to lớn cho nền bóng rổ.

Buổi lễ Hall of Fame đã tổ chức hàng năm kể từ năm 1959. Được giới thiệu vào Sảnh danh vọng là một sự vinh danh rất lớn dành cho các vận động viên, bình luận viên hay huấn luyện viên bóng rổ.

Vì đại dịch Covid bùng phát tại nước Mỹ, sự kiện Hall of Fame 2020 đã bị trì hoãn đến ngày 15/5/2021 (theo giờ Việt Nam). Việc dịch bệnh phần nào được kiểm soát đã giúp các khách mời có thể đến tham gia trực tiếp buổi lễ.

Hall of Fame 2020 nhận được sự chú ý rất lớn vì cả ba huyền thoại của bóng rổ đương đại là Kobe Bryant, Kevin Garnett và Tim Duncan đều được tôn vinh tại sự kiện này. Việc Kobe Bryant qua đời vào năm 2020 khiến buổi lễ trang trọng và cảm động hơn rất nhiều so với các năm khác.