Tiết lộ: Món bảo bối thần thánh giúp thủ môn tuyển Anh cản phá 2 quả 11m trong trận chung kết Euro

THÀNH AN , 20:03 13/07/2021 | EURO 2020

Chia sẻ

Nhờ món bảo bối thần thánh, thủ thành Jordan Pickford cản phá thành công tới 2 quả 11m trong loạt luân lưu với Italy.

Thủ thành Jordan Pickford đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận chung kết Euro 2020. Lường trước khả năng trận đấu có thể phải bước vào loạt luân lưu cân não, người gác đền tuyển Anh quyết định dán ghi chú về thói quen sút phạt 11m của các tuyển thủ Italy lên bình nước.

Theo bức hình được phóng viên Daily Mail chụp, Florenzi, Raspadori, Rafael Toloi, Cristante, Acerbi, Bastoni và thậm chí cả thủ thành Donnarumma cũng xuất hiện trên một mặt dán của bình nước. Mặt khuất còn lại nhiều khả năng sẽ xuất hiện những cầu thủ khác của tuyển Italy, bao gồm những gương mặt được lựa chọn thực hiện 5 quả đá đầu tiên: Berradi,  Belotti,  Bonucci, Bernardeschi và Jorginho.

Nhờ vào món bảo bối của mình, Pickford cản phá thành công tới 2 cú sút luân lưu của Andrea Belotti (lượt thứ 2) và Jorginho (lượt 5). Dẫu vậy, thật tiếc khi màn tỏa sáng của ngôi sao thuộc biên chế Everton vẫn không đủ giúp tuyển Anh lần đầu lên ngôi vô địch châu Âu.

Pickford xuất sắc cản phá thành công 2 cú sút luân lưu của tuyển Italy nhờ ghi chú trên chai nước (Ảnh: Daily Mail)

Đây không phải lần đầu Pickford thành công với chiến thuật ghi chú vào chai nước. Trước đó ở vòng 1/8 World Cup 2018, thủ thành 27 tuổi cũng từng áp dụng món bảo bối thần thánh này và giúp tuyển Anh ngược dòng thắng 4-3 trước Colombia, trong đó có pha bay người cản phá xuất sắc cú sút của tiền đạo kỳ cựu Carlos Bacca ở lượt sút thứ 5.

Theo phỏng đoán của giới truyền thông Anh, trong trường hợp tài năng trẻ Bukayo Saka thực hiện thành công loạt sút thứ 5 của mình, chính Pickford sẽ là người đứng trên chấm 11m ở lượt sút tiếp theo cho Tam Sư. Máy quay truyền hình bắt được khoảnh khắc HLV Gareth Southgate lần lượt trò chuyện với những người được giao trọng trách, Kane, Maguire, Rashford, Sancho, Saka, Pickford và Kalvin Phillips.