Nhà dịch tễ học WHO phát khiếp khi xem cảnh đông đúc ở chung kết Euro

HOÀNG ANH , 15:09 13/07/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Một nhà dịch tễ học của WHO cho biết cô khiếp sợ khi thấy đám đông không đeo khẩu trang, hát và hò hét trong trận chung kết Euro 2020 ở London, bày tỏ lo ngại rằng sự kiện sẽ thúc đẩy truyền nhiễm COVID-19, bao gồm cả biến thể Delta.

Nước Anh đang đối mặt với làn sóng COVID-19 mới do biến thể dễ lây truyền hơn, mặc dù đảo quốc sương mù có tỷ lệ tiêm chủng thuộc nhóm cao nhất thế giới. Nước Anh có kế hoạch loại bỏ hầu hết các biện pháp giãn cách còn lại vào ngày 19/7. Đây là động thái khiến một số nhà khoa học lo lắng.

Trong các bình luận thẳng thắn bất thường từ Tổ chức Y tế thế giới, cơ quan thường không nhận xét về chính sách của từng quốc gia thành viên, trưởng nhóm kỹ thuật COVID-19, Maria Van Kerkhove gọi cảnh tượng hơn 60.000 khán giả tham dự trận đấu giữa Ý và Anh là một sự huỷ hoại.

"Tôi có thích thú khi xem sự truyền nhiễm đang diễn ra trên TV không?", Maria Van Kerkhove viết trên Twitter. "COVID-19 không tạm nghỉ, virus và biến thể của nó sẽ lợi dụng những người chưa được tiêm phòng, ở những nơi đông đúc, không đeo khẩu trang, la hét, hát hò". Maria kết thúc đoạn tweet với từ "huỷ hoại".

Nhà dịch tễ học WHO phát khiếp khi xem cảnh đông đúc ở chung kết Euro - Ảnh 1.

Trong tháng này, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bảo vệ quyết định cho phép hơn 60.000 người tham dự trận chung kết Euro 2020, nói rằng trận chung kết được tổ chức một cách "cẩn thận và có kiểm soát với bài test COVID-19 dành cho tất cả những người tham dự". Ông nói rằng vắc-xin đã tạo ra một "bức tường miễn dịch đáng kể".

Trên toàn cầu, tỷ lệ nhiễm COVID-19 đang tăng lên. Trong bản cập nhật dịch tễ học mới nhất, WHO cho biết đã có hơn 2,6 triệu ca mắc mới vào tuần trước, trong đó châu Âu tăng mạnh 30%.

Hơn 4 triệu người đã chết kể từ khi bắt đầu đại dịch. Người đứng đầu các trường hợp khẩn cấp của WHO, ông Michael Ryan, tuần trước cũng kêu gọi các quốc gia hết sức thận trọng khi dỡ bỏ hạn chế COVID-19, để "không đánh mất lợi thế mà bạn đã đạt được".

Không khí hào hùng trong màn hát Quốc ca Italy