Tiền vệ Đức Huy chia sẻ hài hước về chuyện tích trữ đồ ăn mùa dịch: "Nhà em nhiều gạo lắm, không mua mỳ tôm đâu"

GIANG NGUYỄN , 19:30 10/03/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trong buổi tập chiều 10/03 của CLB Hà Nội, tiền vệ Phạm Đức Huy đã chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội cho trận đấu thuộc vòng 2 V.League 2020 gặp Than Quảng Ninh và những câu chuyên bên lề thú vị.

Đức Huy chia sẻ về cách phòng chống dịch bệnh Covid-19. Video: GN

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng, các giải bóng đá chuyên nghiệp cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Mọi trận đấu phải diễn ra trên sân bóng không có khán giả, đồng thời các đội bóng cũng phải có những biện pháp nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân, đặc biệt là khi di chuyển tới địa phương khác thi đấu.

"Ở thời điểm tình hình dịch bênh căng thẳng thế này, các thầy trong BHL luôn nhắc nhở cầu thủ phải giữ gìn sức khỏe, tránh tụ tập nơi đông người. Khi ra ngoài đeo khẩu trang và mang theo nước rửa tay khô.

Tôi có quen một vài người anh ở Quảng Ninh. Mọi năm trước trận đấu mọi người có thể cùng nhau đi uống cafe, ăn sáng, nhưng với tình hình như thế này thì sẽ không đi nữa", Đức Huy chia sẻ trong buổi tập trước trận đấu với Than Quảng Ninh diễn ra vào 15/03.

Tiền vệ Đức Huy chia sẻ hài hước về chuyện tích trữ đồ ăn mùa dịch: "Nhà em nhiều gạo lắm, không mua mỳ tôm đâu"  - Ảnh 2.

Một vấn đề cũng nhận được nhiều sự quan tâm thời gian gần đây đó là hiện tượng nhiều người dân đổ xô đi mua đồ tích trữ khi có thêm nhiều ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam. Nói về điều này, Đức Huy hài hước chia sẻ: "Mẹ mình mua nhiều gạo lắm, ăn cơm thôi chứ ăn mỳ tôm làm gì đâu".

Mới đây, người bạn thân thiết của Đức Huy là Đỗ Duy Mạnh đã trải qua ca phẫu thuật thành công tại Singapore. Chàng tiền vệ này cho biết anh cùng các tập thể Hà Nội FC rất mong muốn những điều tốt nhất sẽ đến với Duy Mạnh trong thời gian tới.

Tiền vệ Đức Huy chia sẻ hài hước về chuyện tích trữ đồ ăn mùa dịch: "Nhà em nhiều gạo lắm, không mua mỳ tôm đâu"  - Ảnh 3.

Đức Huy tập luyện trong màu áo CLB Hà Nội. Ảnh: GN

"Không chỉ em mà toàn đội đều động viên Duy Mạnh rất nhiều. Trước khi Duy Mạnh đi sang Singapore, em cũng sang nhà cậu ấy chơi, hai anh em thường xuyên trao đổi qua tin nhắn. Mong rằng cậu ấy sẽ có ca phẫu thuật thành công và sớm quay lại với đội bóng.

Khi thiếu các cầu thủ vì chấn thương thì rất là đáng tiếc, nhưng những trường hợp thay thế đều đang thể hiện tốt. Chúng em sẽ bù đắp bằng tinh thần tập thể. Hướng đến trận đấu với Quảng Ninh, Hà Nội FC sẽ đặt mục tiêu thắng trận", Đức Huy cho biết.