Đối thủ của U22 Việt Nam bị trừng phạt vì đi đánh bạc ở SEA Games: Mức độ bản án gây tranh cãi

NHÂN VĂN , 21:06 09/03/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Ngày 8/3, Hội đồng Olympic quốc gia Singapore (SNOC) đã quyết định đưa ra án phạt với 9 cầu thủ của đội tuyển U22 nước này vừa tham dự SEA Games 2019.

Uỷ ban kỷ luật của SNOC đưa ra án phạt tiền đối với những cầu thủ trên. Mức phạt trong khoảng từ 1000 – 2000 SGD (Đô la Singapore), tức khoảng 16,8 – 33,5 triệu đồng. Số tiền này được chuyển cho tổ chức từ thiện của SNOC là Quỹ Olympic Singapore.

Cá nhân các cầu thủ này sẽ bị ảnh hưởng đến tương lai khi bị lưu lại hồ sơ kỷ luật trong sơ yếu lý lịch. Họ cũng sẽ gặp khó khăn trong các cuộc xét chọn VĐV tới dự các Đại hội thể thao trên thế giới.

Đối thủ của U22 Việt Nam bị trừng phạt vì đi đánh bạc ở SEA Games: Mức độ bản án gây tranh cãi - Ảnh 1.

Joshua Pereira, Zulqarnaen Suzliman, Zharfan Rohaizad and Lionel Tan (từ trái sang) là 4 trong 9 cầu thủ "vượt rào" đi đánh bạc ở SEA Games 2019 của U22 Singapore. Ảnh: The Straits Times.

Ngày 1/12, U22 Singapore để thua 0-3 trước U22 Thái Lan ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019. Nhóm 9 cầu thủ kể trên đã không về nơi đóng quân đúng giờ giới nghiêm mà đi tới sòng bạc tại Solaire Resort and Casino, gần khách sạn Century Park ở thủ đô Manila, Philippines. Vụ việc sau đó được báo chí Singapore phanh phui khiến người dân Singapore tức giận.

Sau gần 3 tháng, án phạt được đưa ra cũng khiến nhiều người tranh cãi. Một người Singapore cho rằng "đó là cách thiếu tôn trọng tiền thuế của người dân" và cần xử phạt nặng hơn.

Tuy nhiên, phía SNOC cho rằng, các cầu thủ còn trẻ, chủ yếu là sinh viên nên cách đưa ra án phạt đã được cân nhắc kỹ càng nhất. Theo người phát ngôn của SNOC, ngày 31/1/2020, nhóm cầu thủ trên đã nhận được cơ hội giải thích cho hành động đi tới sòng bạc và thừa nhận đó là sai trái.

Đối thủ của U22 Việt Nam bị trừng phạt vì đi đánh bạc ở SEA Games: Mức độ bản án gây tranh cãi - Ảnh 2.

U22 Singapore (áo đỏ) gây ấn tượng khi thi đấu tốt trước U22 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 2019. Ảnh: Hiếu Lương.

Việc làm của 9 cầu thủ được SNOC đánh giá là vi phạm kỷ luật và mất hình ảnh của thể thao Singapore. SNOC hy vọng các cầu thủ sẽ rút kinh nghiệm và nỗ lực hơn trong tương lai để phát triển bóng đá Singapore.

Tại SEA Games 2019, HLV trưởng Fandi Ahmad tỏ ra thất vọng vì hành động này của các học trò. Sau đó, U22 Singapore vẫn thể hiện sự nỗ lực lớn, gây ra nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam ở vòng bảng. Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ có được chiến thắng tối thiểu 1-0 sau cú đánh đầu của Hà Đức Chinh.

Năm 2014, thể thao Singapore cũng từng gặp tình huống tương tự khi bộ ba VĐV bơi lội Joseph Schooling, Teo Zhen Ren và Roanne Ho từng bị SNOC cảnh cáo vì tự ý rời làng VĐV trong thời điểm ASIAD 2014 diễn ra ở Incheon, Hàn Quốc.

Ở Việt Nam, VFF vừa đưa ra án phạt dành cho HLV trưởng và 4 cầu thủ U19 Bình Định, 1 cầu thủ U19 Đắk Lắk do có biểu hiện nhường điểm. Kết quả trận đấu giữa U19 Bình Định và U19 Đắk Lắk ngày 5/3 ở Giải vô địch U19 quốc gia 2020 tại sân thi đấu Hàm Rồng 5, Gia Lai, đã bị huỷ bỏ.

Trong số này, thủ môn Y Êli Niê của U19 Đắk Lắk, người thuộc biên chế U22 Việt Nam dự SEA Games 2019 và U23 châu Á 2020, bị đình chỉ 2 trận, phạt 5 triệu đồng vì "thi đấu không đúng khả năng mà không có lý do chính đáng".

Án phạt cụ thể của 9 cầu thủ U22 Singapore

- Joshua Pereira, Kenji Rusydi: Phạt 2000 SGD (khoảng 33,5 triệu đồng)

- Zulqarnaen Suzliman, Zharfan Rohaizad, Tajeli Salamat: 1800 SGD (khoảng 30 triệu đồng)

- Hami Syahin: 1600 SGD (khoảng 26,8 triệu đồng)

- Saifullah Akbar, Shah Shahiran: 1400 SGD (khoảng 23,5 triệu đồng)

- Lionel Tan: 1000 SGD (khoảng 16,8 triệu đồng)