Tiền thưởng cho VĐV Việt Nam giành HCV Olympic Tokyo tăng lên 2,35 tỷ đồng

HIẾU LƯƠNG , 19:17 20/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Mức thưởng ban đầu là 1,85 tỷ đồng cho 1 tấm HCV trước khi Đoàn thể thao Việt Nam lên đường sang Nhật Bản vào ngày 18/7.

Theo Trưởng đoàn Trần Đức Phấn, thêm một doanh nghiệp treo thưởng cho các VĐV tham dự Olympic. Cụ thể, 500 triệu đồng/HCV, 300 triệu đồng/HCB và 200 triệu đồng/HCĐ.

Mức thưởng từ 1,85 tỷ đồng cho HCV được nâng lên 2,35 tỷ đồng. HCB là 1,32 tỷ đồng và HCĐ là 840 triệu đồng.

Tiền thưởng cho VĐV Việt Nam giành HCV Olympic Tokyo tăng lên 2,35 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đoàn thể thao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại làng VĐV Olympic ở Nhật Bản (Ảnh: Thu Sâm/Đoàn TTVN)

Theo nghị định 152/2018, Nhà nước trao thưởng cho VĐV giành HCV Olympic là 350 triệu đồng. HCB được thưởng 220 triệu đồng, HCĐ là 140 triệu đồng. Nếu phá kỷ lục, VĐV được thưởng thêm 140 triệu đồng.

Trước đó, hai doanh nghiệp đã công bố mức thưởng lần lượt là 1 tỷ đồng và 500 triệu đồng cho HCV, 500 triệu đồng và 300 triệu đồng cho HCB, 300 triệu đồng và 200 triệu đồng cho HCĐ.

Mức thưởng này được đánh giá là hoàn toàn xứng đáng với tầm cỡ của huy chương Olympic. Tại Thế vận hội lần này, cử tạ được kỳ vọng sẽ đem về huy chương cho Việt Nam.

Đoàn thể thao Việt Nam lên đường sang Nhật Bản từ tối 18/7. Các VĐV đã có những buổi tập đầu tiên tại làng VĐV Olympic.

Mới đây, đoàn cũng nhận được sự hỗ trợ từ một doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản. Doanh nghiệp chuẩn bị 43 bộ phát wifi để tặng cho 43 thành viên trong đoàn nhằm phục vụ nhu cầu thông tin, liên lạc.

Ngày 23/7, VĐV Đỗ Thị Ánh Nguyệt mở màn cho Đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung cung 1 dây. Lễ khai mạc Olympic Tokyo diễn ra vào tối cùng ngày. 

Tiền thưởng cho VĐV Việt Nam giành HCV Olympic Tokyo tăng lên 2,35 tỷ đồng - Ảnh 2.

Danh sách 18 VĐV Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: GN)

Tiền thưởng cho VĐV Việt Nam giành HCV Olympic Tokyo tăng lên 2,35 tỷ đồng - Ảnh 3.

Lịch thi đấu Olympic Tokyo 2020 của VĐV Việt Nam (Ảnh: GN)