Tiền đạo U21 Hà Nội tố cựu tuyển thủ Việt Nam chơi bẩn, "bắt tay" Nam Định loại đội bóng thủ đô

HIẾU LƯƠNG , 06:00 03/12/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền đạo Lê Văn Nam (U21 Hà Nội) thể hiện sự bức xúc khi liên tục đăng những dòng trạng thái lên trang Facebook cá nhân vào tối 2/12.

Chiều cùng ngày, Lê Văn Nam cùng U21 Hà Nội không thể giành quyền vào VCK U21 quốc gia 2020. U21 Hà Nội thắng Luxury Hạ Long 1-0 nhưng ở trận đấu còn lại của bảng A, U21 Viettel hoà U21 Nam Định 2-2.

Tỷ số trên vừa đủ để hai đội dắt tay nhau vào VCK. U21 Hà Nội có cùng 5 điểm như Viettel và Nam Định nhưng kém về chỉ số phụ khi xét thành tích đối đầu với hai đối thủ.

Tiền đạo U21 Hà Nội tố cựu tuyển thủ Việt Nam chơi bẩn, "bắt tay" Nam Định loại đội bóng thủ đô - Ảnh 1.

Đương kim vô địch U21 Hà Nội không vượt qua vòng loại U21 quốc gia 2020 (Ảnh: Giang Nguyễn)

Đến tối, Lê Văn Nam đăng đàn bày tỏ sự bức xúc và thất vọng. Đồng thời, cầu thủ trẻ này nhắm tới vị trí của HLV U21 Viettel là Thạch Bảo Khanh, một cựu tuyển thủ Việt Nam.

Văn Nam cho rằng HLV Thạch Bảo Khanh đã cố tình chỉ đạo cầu thủ U21 Viettel thi đấu không đúng sức, tạo cơ hội cho U21 Nam Định hoà 2-2 để loại U21 Hà Nội khỏi giải.

Văn Nam viết: "Luôn coi chú là một thần tượng trong bóng đá sạch và đẹp nhưng ngày hôm nay, tất cả hình ảnh trong ký ức về một thần tượng của cháu đã dẹp bỏ bằng một trận đấu mà toan tính nhiều hơn phô diễn thật sự.

Cháu đã không còn thần tượng chú. Chú không còn là con người mà cháu tôn trọng. Mọi thứ lúc này chỉ là sự thất vọng bao trùm. Cháu chúc chú cùng với những học trò của chú có thành tích tốt. Nhưng cháu không thần tượng, không ngưỡng mộ chú như cháu đã mong chờ. Tệ bạc".

Tiền đạo U21 Hà Nội tố cựu tuyển thủ Việt Nam chơi bẩn, "bắt tay" Nam Định loại đội bóng thủ đô - Ảnh 2.

Dòng trạng thái đầu tiên của Lê Văn Nam (Ảnh: Chụp màn hình)

Tiền đạo U21 Hà Nội tố cựu tuyển thủ Việt Nam chơi bẩn, "bắt tay" Nam Định loại đội bóng thủ đô - Ảnh 3.

Dòng trạng thái thứ ba bày tỏ sự bức xúc trong tối 2/12 của Lê Văn Nam (Ảnh: Chụp màn hình)

Ở phần dưới, Lê Văn Nam đặt hashtag "tbk". Điều này giúp mọi người có thể biết được người mà Văn Nam ám chỉ là ai.

Sau đó, Văn Nam đã xoá dòng trạng thái trên. Tuy nhiên, anh tiếp tục đăng thêm hai trạng thái nữa.

Một trong số đó có nội dung: "Tôi là con người vậy đó. Tôi dù cũng chơi bẩn nhưng chơi bẩn chỗ khác nhưng có gì muốn hỏi 094xxx số điện thoại đây. Muốn gọi hỏi gì mình trả lời thật lòng hết, chấp nhận hết cuộc chơi vì mình nghe được một câu đàn ông phải ngẩng cao mặt".

Những chia sẻ của Văn Nam sau đó đã được một số người hâm mộ đăng lên các diễn đàn bóng đá trên mạng xã hội. Những bài đăng này thu hút nhiều bình luận.

Nhiều ý kiến cho rằng Văn Nam và U21 Hà Nội phải tự trách mình trước khi không thể tận dụng cơ hội khiến quyền tự quyết rơi vào tay đối phương.

U21 Hà Nội đến với vòng loại U21 quốc gia 2020 với lực lượng rất mạnh gồm nhiều cầu thủ đang khoác áo U22 Việt Nam, chơi bóng ở V.League. Tuy nhiên, họ khởi đầu tệ khi chỉ có được hai trận hoà lần lượt trước Viettel (0-0), Nam Định (1-1), thắng đối thủ yếu Luxury Hạ Long vỏn vẹn 1-0.

Với việc bị loại, U21 Hà Nội chính thức trở thành cựu vương của giải đấu.