Viettel và Nam Định hoà "đúng kịch bản", Hà Nội FC bị loại ở Giải U21 quốc gia 2020

HIẾU LƯƠNG , 20:32 02/12/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

U21 Hà Nội đã chính thức trở thành cựu vương ở Giải U21 quốc gia 2020 dù đánh bại U21 Luxury Hạ Long vào chiều 2/12.

U21 Hà Nội sớm có bàn thắng mở tỷ số nhờ công Mạch Ngọc Hà ở phút thứ 4. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Tuy nhiên, thầy trò HLV Dương Hồng Sơn vẫn không thể đi tiếp do ở trận đấu cùng giờ, Viettel và Nam Định hoà nhau 2-2, đúng tỷ số khiến U21 Hà Nội bị loại.

Viettel và Nam Định hoà đúng kịch bản, Hà Nội FC bị loại ở Giải U21 quốc gia 2020 - Ảnh 1.

U21 Hà Nội thắng tối thiểu Luxury Hạ Long chiều 2/12 và sớm nói lời chia tay Giải U21 quốc gia 2020 (Ảnh: Hanoi Football Club)

Trước vòng đấu cuối bảng A, U21 Hà Nội lần lượt hoà Nam Định và Viettel với tỷ số 1-1 và 0-0, giành được 2 điểm. Họ đánh mất quyền tự quyết ở vòng cuối dù có chiến thắng Luxury Hạ Long.

Theo điều lệ giải, khi hai đội trở lên có cùng điểm số thì sẽ xét thành tích đối đầu giữa các đội liên quan. Các tiêu chí lần lượt là điểm số, hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng.

Với điều kiện trên, Hà Nội, Nam Định, Viettel có cùng điểm số nhưng đội bóng thủ đô bị loại do ghi ít bàn thắng hơn hai đội còn lại. Thậm chí, Nam Định còn vươn lên dẫn đầu bảng A.

U21 Hà Nội chính thức trở thành cựu vương. Họ gây thất vọng lớn khi bị loại sớm dù sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ đã thi đấu tại V.League và được triệu tập lên U22 Việt Nam.

Viettel và Nam Định hoà đúng kịch bản, Hà Nội FC bị loại ở Giải U21 quốc gia 2020 - Ảnh 2.

U21 Hà Nội sở hữu nhiều cầu thủ đã thi đấu tốt ở V.League 2020 (Ảnh: Giang Nguyễn)

Trong trận U21 Viettel hoà U21 Nam Định 2-2, Đinh Tấn Tài mở tỷ số cho Viettel ở phút 49. Phút 54, Văn Soạn gỡ hoà cho đội khách. Nhâm Mạnh Dũng tiếp tục đưa Viettel dẫn trước ở phút 65 nhưng bàn thắng của Mai Xuân Quyết ở phút 80 đã ấn định kết quả hoà, vừa đủ đưa hai đội đi tiếp.

Ngoài U21 Hà Nội, một đội bóng đáng chú ý khác là U21 HAGL cũng bị loại sau khi để thua SLNA 2-3 ở bảng C.

Sau 3 lượt trận, 4 đội nhất bảng là Nam Định (A), Phố Hiến (B), Công an Nhân dân (C) và Long An (D). 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là Viettel (A), SLNA (C) và Đồng Tháp (D).

Cùng với chủ nhà Khánh Hoà, 7 đội bóng trên sẽ quy tụ tại Nha Trang thi đấu VCK được tổ chức từ ngày 10 – 19/12.