Thủ môn Văn Lâm chấn thương vai, có thể phải lên bàn mổ

HIẾU LƯƠNG , 18:06 15/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chiều 15/9, một số thông tin cho rằng thủ môn Đặng Văn Lâm gặp chấn thương nặng phải nghỉ tới cuối năm.

Sau khi kiểm chứng thông tin, thủ môn Đặng Văn Lâm được xác định gặp chấn thương vai khi tập luyện cùng Cerezo Osaka, có thể phải lên bàn mổ trong thời gian tới. Trước mắt, anh sẽ bỏ lỡ 4 trận đấu của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra vào tháng 10 và tháng 11 tới. Văn Lâm sẽ được CLB Cerezo Osaka đưa đi chụp MRI để kiểm tra và xác định chính xác mức độ chấn thương cũng như phương án điều trị thích hợp.

Đặng Văn Lâm có mặt ở đại bản doanh Cerezo Osaka vào ngày 9/9 sau khi cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu trận gặp Australia (7/9). Anh không được đăng ký thi đấu trong một số trận gần đây của đội do vừa thực hiện nhiệm vụ cho ĐTQG. Trong khi đó, thủ môn Kim Jin-hyeon và Kenya Matsui không được lên tuyển, vẫn tập luyện suốt thời gian qua cùng Cerezo Osaka.

Thực hư thông tin thủ môn Văn Lâm chấn thương nặng, nghỉ hết năm 2021 - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm vẫn duy trì tập luyện bình thường cùng Cerezo Osaka

Đội bóng vùng Osaka chạm trán Pohang Steelers (Hàn Quốc) vào hôm nay ở vòng 1/8 AFC Champions League 2021. Văn Lâm tiếp tục không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Kể từ khi sang Nhật Bản thi đấu, Văn Lâm mới bắt chính 2 trận cho Cerezo Osaka. Anh chưa thể lấy vị trí số 1 do thủ môn kỳ cựu Kim Jin-hyeon vẫn thi đấu ổn định. Ít được thi đấu, phong độ của Văn Lâm thường bị đặt dấu hỏi mỗi lần hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.

Cũng trong hôm nay, đội tuyển Việt Nam công bố danh sách tập trung chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc và Oman trong tháng 10. Danh sách sau đó bổ sung thêm thủ môn Nguyên Mạnh (CLB Viettel) lên tập cùng Tấn Trường, Văn Hoàng và Văn Toản.

Thủ môn Văn Lâm nếu được triệu tập chỉ có thể hội quân cùng tuyển Việt Nam theo "FIFA days". Anh sẽ bay thẳng sang UAE thay vì về Việt Nam.

HLV Park Hang-seo có lý do để triệu tập thêm thủ môn Nguyên Mạnh. Cuối tháng 10, thủ môn Văn Toản sẽ cùng U22 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2022, vì vậy, HLV Park muốn có thêm phương án dự phòng phòng trường hợp có thủ môn chấn thương hoặc Văn Lâm không thể hội quân.

Cuối năm nay, Văn Lâm cũng không được tham dự AFF Cup. Việc có 4 thủ môn tập luyện cũng đảm bảo sự ổn định, tính cạnh tranh để hướng đến giải đấu quan trọng ở khu vực Đông Nam Á.

Danh sách 29 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận Trung Quốc, Oman:

- Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Trần Nguyên Mạnh (Viettel)

- Hậu vệ (10): Hồ Tấn Tài (Bình Định), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Trần Văn Kiên (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL); Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Trương Văn Thiết (CLB Viettel).

- Tiền vệ (9): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Trọng Đại (Viettel).

- Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng); Nguyễn Xuân Nam (Bình Định); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).