Thua luân lưu 11m trước Croatia, HLV Nhật Bản cúi người xin lỗi CĐV

Minh Anh , 09:23 06/12/2022 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

HLV Hajime Moriyasu cúi đầu trước các cổ động viên sau khi đội tuyển Nhật Bản bị loại khỏi World Cup 2022.

Đội tuyển Nhật Bản kết thúc hành trình ngoạn mục ở World Cup 2022 bằng một thất bại đầy tiếc nuối. Sau khi đánh bại đội tuyển Đức và Tây Ban Nha ở vòng bảng, thầy trò HLV Hajime Moriyasu tiếp tục có một màn trình diễn hay khi đối đầu với đương kim á quân thế giới Croatia. Đại diện châu Á chỉ chịu thua trong loạt luân lưu.

Kết thúc trận đấu, HLV Moriyasu tiến về phía khán đài, cúi đầu để cảm ơn và xin lỗi các cổ động viên đội nhà.

Thua luân lưu 11m trước Croatia, HLV Nhật Bản cúi người xin lỗi CĐV - Ảnh 1.

HLV Moriyasu cúi người cảm ơn và xin lỗi cổ động viên.

"Trong suốt 4 năm qua, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ mỗi ngày để vượt qua giới hạn này, nhưng lại không thể đạt được kết quả như mong muốn", HLV Moriyasu phát biểu sau trận đấu.

"Tôi không nghĩ các cầu thủ chịu khuất phục trước áp lực. Họ thi đấu 120 phút và những người thực hiện luân lưu đều rất can đảm. Tôi muốn khen ngợi những nỗ lực của họ. Họ đã cố gắng dưới áp lực rất lớn.

Tất nhiên chúng tôi muốn giành chiến thắng và kết quả thật đáng tiếc, nhưng điều đó không phủ nhận mọi nỗ lực của các cầu thủ. Chúng tôi không thể lọt vào vòng tứ kết nhưng các cầu thủ đã có thể trình diễn một bộ mặt mới cho bóng đá Nhật Bản".

Đội tuyển Nhật Bản không được đánh giá cao khi tham dự World Cup 2022. Đại diện châu Á rơi vào bảng "tử thần" với sự góp mặt của đội tuyển Đức và Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Hajime Moriyasu khiến người hâm mộ đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi đánh bại 2 đội bóng châu Âu để giành ngôi đầu bảng.

Thua luân lưu 11m trước Croatia, HLV Nhật Bản cúi người xin lỗi CĐV - Ảnh 2.

HLV Moriyasu tự hào vì màn trình diễn của đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2022.

"Chúng tôi đã đánh bại Đức và Tây Ban Nha - cả hai đều là nhà vô địch World Cup. Chúng tôi nên tự tin vào khả năng của mình. Nếu đặt mục tiêu không chỉ bắt kịp họ mà là vượt qua, tôi nghĩ sẽ có một tương lai sáng phía trước cho bóng đá Nhật Bản", HLV Moriyasu nói.