Thua đau trước New Orleans Pelicans, Jaylen Brown lên tiếng chấn chỉnh đồng đội

Mây , 14:59 23/02/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sao trẻ Jaylen Brown thể hiện sự không hài lòng với đội nhà sau thất bại của Boston Celtics trước New Orleans Pelicans.

Ngay sau trận thua đau trên sân New Orlean Pelicans sáng 22/2 (theo giờ Việt Nam), tiền phong tài năng Jaylen Brown đã thể hiện sự không bằng lòng với màn trình diễn của đội bóng chủ quản. Thậm chí, cầu thủ sinh năm 1996 còn cho rằng các cầu thủ Celtics cần trưởng thành hơn nữa.

Jaylen Brown: “Chúng tôi cần trưởng thành hơn nữa” - Ảnh 1.

Jaylen Brown tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của các đồng đội

Chia sẻ với kí giả thân Celtics là Jay King của tờ The Athletic, Jaylen Brown cho rằng dù đã chơi tốt nhưng đội bóng của anh vẫn thiếu đi sự già dặn để mang về thắng lợi: “Chúng tôi đã chơi rất tốt gần như cả trận. Robert Williams đã có ngày thi đấu tốt. Nhưng chúng tôi cần trưởng thành hơn nữa nếu muốn tiến xa”.

Không dừng lại ở đây, ngôi sao mang áo số 7 còn chỉ ra vấn đề của đội bóng miền Đông nằm ở thái độ thi đấu mỗi sở hữu lợi thế dẫn trước. Vấn đề này đã xảy ra trong chuỗi 10 trận vừa qua của đoàn quân dưới trướng Brad Stevens.

Jaylen Brown: “Chúng tôi cần trưởng thành hơn nữa” - Ảnh 2.

24 điểm, 9 kiến tạo cùng 6 rebounds của Jaylen Brown là không đủ giúp Celtics giành thắng lợi cuối cùng

“Chúng tôi đang có thói quen tồi tệ khi không thể giữ vững lợi thế. Các cầu thủ đã quá chủ quan khi dẫn trước 24 điểm vào hiệp ba. Chúng tôi cần thi đấu nghiêm túc hơn nữa!”, Jaylen Brown chua chát chia sẻ.

Đồng tình với ngôi sao trẻ của mình, HLV Brad Stevens cho rằng đội bóng của ông đã chơi thứ bóng rổ cực hay trong suốt hai hiệp rưỡi trước đối thủ miền Tây để rồi sụp đổ một cách khó hiểu tại hiệp 4 và hiệp phụ.

Jaylen Brown: “Chúng tôi cần trưởng thành hơn nữa” - Ảnh 3.

HLV Brad Stevens đồng tình với Jaylen Browns

Trước Pelicans, Boston Celtics đã sớm chiếm lợi thế khi các ngôi sao như Jayson Tatum và Jaylen Brown nóng máy ngay khoảng thời gian đầu trận. Ngay tại hiệp 3, cách biệt giữa hai đội đã lên tới con số 24 nghiêng về phía Celtics. Tuy nhiên khoảng thời gian còn lại của trận đấu lại là màn lội ngược dòng tới khó tin nhờ vào sự tỏa sáng của Zion Williamson và Brandon Ingram bên phía Pelicans.

Từ dẫn trước rồi rơi vào thế bị động, Celtics đã phải cay đắng đón nhận thất bại 115-120 trong hiệp phụ. Với một thất bại như vậy, những suy nghĩ và phát biểu của Jaylen Brown phần nào có thể hiểu được.

Với thất bại này, Boston Celtics đã rơi ra khỏi top 4 miền Đông với thành tích 15 thắng 15 bại. Đó là chưa kể tới vị trí thứ 5 hiện tại cũng không hề vững chãi khi Toronto Raptors đã bám sát ngay phía sau lưng. Thầy trò Brad Stevens thực sự cần xem lại bản thân nhằm khắc phục những khuyết điểm khi mùa giải vẫn còn rất dài và hứa hẹn nhiều chông gai phía trước.

Jaylen Brown: “Chúng tôi cần trưởng thành hơn nữa” - Ảnh 4.

Trận thua là bài học xương máu cho Boston Celtics trên hành trình mùa giải vẫn còn dài phía trước

Ảnh: Getty Images