Thua đau trên chấm luân lưu, chủ nhà Indonesia bị loại khỏi ASIAD

TIẾN THÀNH , 19:14 24/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Sau Việt Nam, Olympic Indonesia không thể trở thành đội tuyển thứ hai tại Đông Nam Á góp mặt tại tứ kết ASIAD 2018 khi phải nhận thất bại trên chấm 11m trước Olympic UAE.

Chiều ngày 24/8, đội tuyển Olympic Indonesia bước vào trận đấu vòng 1/8 môn bóng đá nam với đối thủ Olympic UAE. Với lợi thế sân nhà cùng hàng công đang vào phom, huấn luyện viên (HLV) Luis Milla ra sân với sơ đồ 4-3-3 giàu tấn công cùng cặp tiền đạo đã sở hữu tổng cộng 6 bàn thắng là Stefano Lilipaly và Beto Goncalves.

Ngay ở phút thứ 4, tiền đạo Beto đã thử tài thủ môn Alhamsi bên phía Olympic UAE. Khi tâm lý đang lên cao, đội tuyển xứ vạn đảo bất ngờ phải nhận bàn thua từ chấm 11m sau pha phạm lỗi lóng ngóng của hậu vệ Andy Setyo, cầu thủ mới ra sân lần đầu tại kỳ Á vận hội lần này.

Khoảng thời gian sau đó của hiệp 1, Olympic Indonesia chơi vô cùng bế tắc khi gánh nặng tấn công được dồn quá nhiều lên đôi vai của tiền đạo Lilipaly. Không tạo ra cơ hội, đội chủ nhà chút nữa thủng lưới nếu thủ thành Andritany không có tình huống cản phá xuất sắc ở phút 32.

Thua đau trên chấm luân lưu, chủ nhà Indonesia bị loại khỏi ASIAD  - Ảnh 1.

Hậu vệ Andy Setyo của Olympic Indonesia.

Kịch bản ở hiệp 2 tiếp tục lặp lại khi thầy trò HLV Luis Milla vẫn là những người chơi tốt hơn ở khoảng thời gian đầu. Tuy nhiên, khác biệt ở chỗ, lần này tiền đạo Beto đã tận dụng thành công cơ hội ở phút thứ 48 để mang về bàn thắng cân bằng tỷ số.

Dù vậy, niềm vui của hơn 3 vạn cổ động viên trên sân Wibawa Mukti không duy trì được lâu. Phút 65, Hansamu Yama truy cản trái phép Shaheen trong vòng cấm và trọng tài Shaun Robert lần thứ hai chỉ tay vào chấm 11m cho Olympic UAE. Trên chấm 11m, Zayed Alamery chiến thắng Andritany đưa đội bóng Tây Á lần thứ hai vượt lên.

Tưởng chừng chiến thắng đã thuộc về Olympic UAE, đúng phút bù giờ thứ 4, Lilipaly có pha dứt điểm tinh tế trong vòng cấm và lần đầu tiên hiệp phụ được sử dụng tại ASIAD 2018. Tại đây, đôi bên đều có những cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Thua đau trên chấm luân lưu, chủ nhà Indonesia bị loại khỏi ASIAD  - Ảnh 2.

Niềm vui của Lilipaly sau bàn gỡ hòa.

Không có thêm bàn thắng nào được ghi, hai đội phải bước vào loạt luân lưu cân não. Sau cùng, niềm vui chiến thắng đã thuộc về UAE khi đại diện Tây Á cho thấy bản lĩnh khi chỉ sút ra ngoài duy nhất một lần so với con số hai của đối thủ. 

Với thất bại này, đội tuyển chủ nhà không thể hoàn thành chỉ tiêu lọt đến vòng bán kết đặt ra trước giải. Như vậy, hiện tại, Đông Nam Á mới có đại diện là Việt Nam lọt đến vòng 8 đội mạnh nhất.