Thủ môn tuyển Hàn Quốc trở lại, tăng sự cạnh tranh với Văn Lâm tại Cerezo Osaka

Thành Đạt , 13:05 21/06/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tối ngày 20/6, Văn Lâm cùng các thành viên CLB Cerezo Osaka đã hạ cánh xuống Thái Lan để chuẩn bị thi đấu AFC Champions League, bao gồm cả những cầu thủ trở về từ đội tuyển quốc gia sau khi kết thúc vòng loại 2 World Cup 2022.

Hai cầu thủ phải tập trung cùng đội tuyển quốc gia thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 là tiền đạo Adam Taggart của tuyển Australia và thủ thành Kim Jin-hyeon của tuyển Hàn Quốc đã đáp chuyến bay khác đến Buriram để hội quân cùng Cerezo Osaka.

Hai cầu thủ trở về từ ĐTQG là Kim Jin-hyeon (Hàn Quốc) và Adam Taggart (Australia) (Ảnh: Cerezo Osaka)

Cả hai đội tuyển đều đã thi đấu thành công tại vòng loại thứ 2. Đội tuyển Hàn Quốc đứng đầu bảng H trong khi đội tuyển Australia nắm ngôi đầu bảng B. 

Tuy nhiên, hai cầu thủ Cerezo Osaka lại khá trái ngược nhau, khi Adam Taggart đã có cơ hội vào sân thi đấu còn Kim Jin-hyeon thì chỉ là lựa chọn thứ 3 tại ĐT Hàn Quốc, sau Jo Hyeon-woo và Kim Seung-gyu.

Nhưng vị thế của thủ thành này tại CLB Nhật Bản là rất khác. Anh là lựa chọn số 1 của HLV Levir Culpi, và Đặng Văn Lâm sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn chen chân vào đội hình xuất phát. 

Bản thân Lâm cũng đã nói rằng, với anh được tập luyện cùng và cạnh tranh với người đồng đội Hàn Quốc là một cơ hội học hỏi tuyệt vời, anh sẽ tận dụng điều đó để học hỏi từng chút một và đạt được suất bắt chính.

Tuyển thủ Hàn Quốc trở lại, gia tăng sự cạnh tranh với Văn Lâm  - Ảnh 2.

Văn Lâm đã thể hiện tương đối tốt trong trận gặp Gainare Tottori (Ảnh: Cerezo Osaka)

Ở trận đấu gặp Gainare Tottori tại vòng 2 cúp Hoàng Đế, tuyển thủ Việt Nam đã được tạo cơ hội bắt chính do Kim Jin-hyeon đang tập trung cùng tuyển quốc gia. Anh thi đấu tập trung cao và không hề chủ quan trước đối thủ yếu hơn rất nhiều (Tottori đang đội sổ ở J.League 3).

Khống chế bóng bổng tốt, ra vào hợp lý và kiểm soát hoàn toàn vòng cấm địa, anh đã khiến cho những cơ hội vốn đã ít của đối phương tan vào hư vô. Màn trình diễn này nhận được sự tán dương từ phía các bình luận viên của trận đấu.

Cũng trong tối hôm qua, Văn Lâm và phần còn lại của đội đã hạ cánh xuống Buriram. Toàn đội được khử khuẩn toàn thân, sau đó tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR. Sau chuyến bay dài, các cầu thủ đã tỏ ra khá mệt mỏi. CLB Cerezo Osaka nằm ở bảng J AFC Champions League, đối đầu với các đội bóng là Quảng Châu FC (Trung Quốc), Kitchee SC (Hongkong) và đại diện chủ nhà Thai Port FC. Trận đấu đầu tiên của đội sẽ là trận gặp đại gia Trung Quốc Quảng Châu FC vào ngày 24/6 vào lúc 17h00 giờ Việt Nam.

Tuyển thủ Hàn Quốc trở lại, gia tăng sự cạnh tranh với Văn Lâm  - Ảnh 3.

Văn Lâm và đồng đội được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, cả đội tỏ ra khá mệt sau chuyến đi dài (Ảnh: Cerezo Osaka)

Tuyển thủ Hàn Quốc trở lại, gia tăng sự cạnh tranh với Văn Lâm  - Ảnh 4.

Trước đó, các thành viên đội được khử khuẩn (Ảnh: Cerezo Osaka)

Tuyển thủ Hàn Quốc trở lại, gia tăng sự cạnh tranh với Văn Lâm  - Ảnh 5.

Bảng J AFC Champions League 2021