Thủ môn Trung Quốc: "Gặp tuyển Việt Nam như đá trận chung kết"

HIẾU LƯƠNG , 15:13 25/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Thủ môn Wang Dalei tiết lộ nhiều thông tin thú vị trước trận tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc vào ngày 7/10.

Đội tuyển Trung Quốc chú trọng tập luyện cường độ cao, thi đấu nội bộ, đồng thời nghiên cứu băng ghi hình các trận đấu của tuyển Việt Nam.

Thủ môn Wang Dalei chia sẻ trên tờ Yangcheng Evening News: "Màn trình diễn của chúng tôi trong hai trận đầu tiên cho thấy khoảng cách sức mạnh với các đối thủ. Trận tiếp theo ở vòng loại 3 (gặp tuyển Việt Nam) giống như đá chung kết. Dù gặp đối thủ nào trong tương lai, chúng tôi cũng phải dốc hết sức chiến đấu và giữ thế trận. Bị đánh giá thấp thì phải làm đúng những gì cần làm".

Thủ môn Trung Quốc: "Gặp tuyển Việt Nam như đá trận chung kết"

Thủ môn Wang Dalei của đội tuyển Trung Quốc (Ảnh: Yangcheng Evening News)

Thủ môn 32 tuổi nói tiếp: "Trong thời gian qua, dù là đội tuyển quốc gia hay ở CLB, chúng tôi đều thi đấu tốt trước đội tuyển Việt Nam. Thể hình và sức mạnh của chúng tôi là những lợi thế rõ ràng.

Thời tiết nắng nóng sẽ không xảy ra. Lúc này, chúng tôi rũ bỏ quyết tâm chiến thắng. Điều quan trọng nhất là không tạo áp lực quá lớn cho bản thân".

Lần gần nhất đội tuyển hai nước gặp nhau là ở cấp độ U22. U22 Việt Nam thắng U22 Trung Quốc 2-0 trong trận giao hữu năm 2019.

Thực tế, đội tuyển Việt Nam chưa từng thắng Trung Quốc trong quá khứ. Qua 6 lần đối đầu, tuyển Việt Nam toàn thua. Lần gần nhất là trận giao hữu thua 0-3 năm 2012.

Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam đứng hạng 95, kém Trung Quốc đúng 20 bậc.

Ở cấp độ CLB, Hà Nội FC từng chạm trán Shandong Luneng ở vòng play-off tranh vé vào vòng bảng AFC Champions League 2019. Hà Nội FC thua 1-4 nhưng có 60 phút đầu tiên thi đấu cực hay.

Theo Yangcheng Evening News, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) và ban huấn luyện ĐTQG đã có cuộc họp nội bộ để đảm bảo toàn đội có tư tưởng thống nhất, đồng thời nỗ lực đánh bại tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Trung Quốc phải nỗ lực giành chiến thắng vì tuyển Việt Nam được đánh giá yếu so với các đội trong bảng đấu. Cả hai đội có thành tích toàn thua sau hai trận đầu tiên, tuyển Trung Quốc xếp cuối bảng sau Việt Nam do kém hiệu số bàn thắng bại.

Thủ môn Trung Quốc: "Gặp tuyển Việt Nam như đá trận chung kết"

Tuyển Trung Quốc thua 0-1 trước Nhật Bản ở lượt trận 2 vòng loại 3 World Cup 2022 (Ảnh: CFA)

Về tình hình tập luyện, tuyển Trung Quốc dự kiến có trận giao hữu với tuyển Syria vào ngày 30/9. Thời gian qua, đội chủ yếu đấu tập nội bộ.

Hậu vệ Zhang Linpeng bị tái phát chấn thương lưng trong trận gặp Australia thì nay đã có thể tập luyện riêng. Hậu vệ phải Wang Gang, tiền vệ Yin Hongbo có dấu hiệu mệt mỏi cũng phải tập luyện riêng.

Tuyển Trung Quốc sinh hoạt trong môi trường khép kín ở Dubai, UAE. Thủ thành Wang Dalei thừa nhận đó là khó khăn lớn nhất. Các cầu thủ chỉ có thể ở trong phòng, xem các chương trình tạp kỹ để tìm kiếm niềm vui. Các cầu thủ lớn tuổi thường xuyên động viên đàn em để giảm bớt căng thẳng tinh thần.