Thủ môn Iceland: "Tôi đã làm nhiều bài tập về nhà, nghiên cứu rất kỹ hướng đá phạt đền của Messi"

NGUYỄN ANH DŨNG , 06:06 17/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Hướng sút penalty của Messi không thể làm Hannes Halldorsson bất ngờ vì thủ môn của Iceland đã xem đi xem lại những video thực hiện phạt đền của đối thủ.

Iceland

Iceland

"Được làm thủ môn của Iceland thi đấu tại World Cup và đối mặt với cầu thủ hay nhất thế giới trên chấm phạt đền là khoảnh khắc vĩ đại. Cản phá thành công cú sút ấy lại như giấc mơ đã trở thành sự thật. Đặc biệt khi cú cản giúp chúng tôi thu về một điểm quan trọng cho mục tiêu vượt qua vòng bảng", thủ thành Hannes Halldorsson nói với phóng viên trong buổi họp báo sau trận hòa quả cảm của Iceland.

Năm nay 34 tuổi, Handorsson đã cùng đội tuyển băng hỏa đảo tham dự 2 giải đấu lớn liên tiếp là Euro 2016 và World Cup 2018. Nếu tính cả vòng loại, Handorsson phải đối mặt với 3 quả phạt đền ở 2 giải này và anh chiến thắng 2 lần.

Khuất phục Messi đã nằm trong suy nghĩ của thủ thành sinh năm 1984. Halldorsson chia sẻ với phóng viên: "Tôi đã làm nhiều bài tập về nhà. Tôi cùng với HLV thủ môn xem rất kỹ video những pha đá phạt đền của Messi và có linh cảm ngày hôm nay cậu ấy sẽ đá theo hướng đó. Cú sút của Messi nằm trong dự tính của tôi".

Thủ môn Iceland: Tôi đã làm nhiều bài tập về nhà, nghiên cứu rất kỹ hướng đá phạt đền của Messi - Ảnh 1.

Hannes Halldorsson khuất phục Messi trên chấm phạt đền.

Messi đã đá hỏng 4 trong 7 quả phạt đền gần nhất trong màu áo CLB và ĐTQG. Pha hỏng ăn mới nhất trong trận đấu với Iceland khiến Argentina ra về với một điểm đầy thất vọng. HLV Jorge Sampaoli lên tiếng bảo vệ học trò: "Để đánh giá và mô tả công việc của Messi thật sự khó, vì đây là trận đấu khó chịu với cậu ấy. Messi cực kỳ tận tâm với Argentina nhưng Iceland chơi phòng ngự quá hay, triệt tiêu mọi khoảng trống dù chúng tôi đã làm mọi thứ để cố gắng ghi bàn".

Về phần mình, HLV Heimir Hallgrimsson ca ngợi các học trò: "Iceland có cá tính rõ ràng và các cầu thủ của tôi biết cách chơi bóng để phát huy những điểm mạnh và cá tính của mình. Chúng tôi đã chơi xuất sắc, chúng tôi biết họ sẽ sở hữu khoảng 60% hoặc 70% thời lượng bóng. Không có điều gì trong trận đấu khiến chúng tôi ngạc nhiên. Iceland biết làm cách nào để giành chiến thắng. Argentina có những cá nhân với kỹ năng vượt trội và nếu chúng tôi chọn cách đối đầu trực diện với họ thì các bạn biết ai thắng rồi đấy. Chúng tôi phải chơi bóng theo cách đặc biệt".