Thủ môn Bùi Tiến Dũng ăn mỳ bằng bộ bát đũa tự chế

NGUYỄN ANH DŨNG , 10:13 22/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Chàng thủ môn của đội Olympic Việt Nam dùng cốc và que khuấy cà phê thay cho bộ bát đĩa.

btd

btd

Thủ môn Bùi Tiến Dũng ăn mỳ bằng bộ bát đũa tự chế - Ảnh 1.

Bùi Tiến Dũng dùng cốc và que khuấy cà phê thay bát đũa.

Trên trang Instagram cá nhân, thủ môn điển trai chia sẻ video clip ăn mỳ ở khách sạn. Không có bát, Bùi Tiến Dũng phải cho vắt mỳ vào trong cốc uống nước và đổ nước sôi lên.

Thủ môn của Olympic Việt Nam cũng tự chế cho mình "đôi đũa". Anh lấy hai chiếc que khuấy cà phê, chập vào nhau thành một đôi đũa và gắp mỳ ăn ngon lành. Trên chiếc "đũa" có logo Aston, khách sạn lưu trú hiện nay của Olympic Việt Nam. Tiến Dũng chèn chữ "Chấm hết luôn" vào trong video, ý muốn nói "ngon hết sảy".

Clip Bùi Tiến Dũng ăn mỳ bằng bát đũa tự chế

Trong những ngày xa nhà, mỳ tôm là món khoái khẩu của các VĐV Việt Nam từ xưa đến nay, mặc dù nó không phải món ăn được cho phép trong chế độ dinh dưỡng. Nhiều cầu thủ thường lén mang mỳ tôm, mắm, ruốc đi theo bên mình trong những chuyến tập huấn, hoặc tham dự giải đấu ở nước ngoài.

Tại SEA Games 29, HLV Nguyễn Hữu Thắng còn phải ban lệnh cấm cầu thủ ăn mỳ gói. Món ăn này được cho là nhiều dầu mỡ, không tốt cho sức khoẻ, đồng thời chứa nhiều chất béo.