Chính sách cấm cồn và cơ sở vật chất ở làng VĐV ASIAD của Indonesia bị chê thậm tệ

ANH TÚ , 08:35 22/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Tìm mỏi mắt không có một chai bia để uống và phòng ốc thì quá chật hẹp là những điều mà đoàn thể thao Ấn Độ cảm thấy rất bức xúc khi đặt chân đến làng vận động viên Palembang, Indonesia.

Việc những đồ uống có cồn bị hạn chế ở Indonesia không còn là chuyện quá mới mẻ bởi đây là quốc gia có cộng đồng người Hồi Giáo đông nhất thế giới. Từ năm 2015, rượu bia đã bị cấm bán trong các cửa hàng ở Bali, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất xứ vạn đảo.

Tại làng vận động viên Asian Games, điều luật này vẫn được áp dụng dù cho đây là nơi tập hợp rất nhiều đoàn thể thao từ các nước khác trong khu vực. 

"Các vận động viên không quan tâm lắm tới chuyện thiếu rượu, nhưng bia thì ở sự kiện thể thao lớn nào cũng phải có chứ", một vị huấn luyện viên giấu tên của đoàn thể thao Ấn Độ chia sẻ với tờ Press Trust of India. 

Theo các báo cáo, đã có không ít người cố tuồn các chất uống có cồn vào làng vận động viên ASIAD nhưng kết quả đều chẳng mấy khả quan. 

Thực tế, rượu vẫn được bày bán ở một vài nhà hàng và các quán rượu nhưng không dễ để tìm ra một nơi nào có bán bia tại thành phố cảng Palembang, thủ phủ của tỉnh Nam Sumatra.Tuy nhiên, muốn thưởng thức một ly rượu cũng là một nhiệm vụ khá khó khăn bởi họ phải đi rất xa khỏi khu liên hợp thể thao Jakabaring Sport City mà giá thành được đánh giá là cũng khá "cắt cổ".

Chính sách cấm cồn và cơ sở vật chất ở làng VĐV ASIAD của Indonesia bị chê thậm tệ - Ảnh 1.

Cận cảnh phòng ở của các vận động viên ở Palembang.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất ở làng vận động viên Palembang cũng bị các vận động viên Ấn Độ phàn nàn rất nhiều. Một vận động viên bắn súng nước này cho biết anh chưa từng phải ở một căn phòng nào chật hẹp như tại Indonesia lần này.

"Đa số các phòng tôi từng ở cũng chỉ dừng ở mức cơ bản, nhưng chưa bao giờ tôi thấy một căn phòng nhỏ như ở đây. Chúng tôi đâu cần khách sạn 5 sao. Nhưng thậm chí phòng ở đây còn chẳng có chỗ để đồ đạc. Đến việc tắm rửa thôi cũng khó khăn lắm rồi".

Được biết, mỗi phòng ở làng vận động viên Palembang có 3 giường ngủ và 1 phòng tắm nhỏ. Đây cũng là nơi tổ chức các bộ môn như bắn súng, tennis, chèo thuyền, chèo thuyền, bóng chuyền bãi biển, leo núi thể thao và sepaktakraw.