Thống kê đáng sợ của siêu tiền đạo UAE khiến Việt Nam lo lắng: Hiệu suất khủng khiếp hơn cả sao Ngoại Hạng Anh

Ali Mabkhout, tiền đạo số 1 của UAE đang khiến các đối thủ tại bảng G vòng loại World Cup vô cùng lo lắng với phong độ đáng sợ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ali Mabkhout đã có cho riêng mình 8 pha lập công. Con số này ngang bằng với hai chân sút của Nhật Bản là Yuya Osako và Takumi Minamino. Tuy nhiên, đáng nói ở chỗ, Ali Mabkhout đạt được con số này chỉ sau 4 trận đấu. Trung bình, một trận anh ghi được 2 bàn thắng, một hiệu suất khủng khiếp.

Ngôi sao Minamino, người đang chơi bóng tại giải Ngoại Hạng Anh cần 6 trận để ghi được 8 bàn thắng. Trong khi đó, con số 8 bàn của Yuya Osaka bị đánh giá thấp hơn đôi chút bởi 5 trong số đó đến từ màn vùi dập Myanmar 10-0 của Nhật Bản vào ngày 28/5 vừa qua.

Ali Mabkhout đã ghi bàn trong mọi trận đấu anh góp mặt tại vòng loại World Cup 2022. Lần duy nhất anh không thi đấu chính là chuyến làm khách trên sân Việt Nam vì bị treo giò. Khi đó, UAE đã để thua 0-1 trước thầy trò HLV Park Hang-seo.

Thống kê đáng sợ của siêu tiền đạo UAE khiến Việt Nam lo lắng: Hiệu suất khủng khiếp hơn cả sao Ngoại Hạng Anh  - Ảnh 1.

Chỉ tính riêng tại bảng G, rõ ràng không có chân sút nào có thể sánh ngang với đẳng cấp của Ali Mabkhout. Không một hàng thủ nào có thể ngăn anh ghi bàn, dù đó là Indonesia, Malaysia hay Thái Lan.

Vào ngày 15/6, Việt Nam sẽ tiếp đón UAE. Nếu hai đội thi đấu tốt trong các trận trước, đây sẽ là "chung kết" tranh ngôi đầu của bảng đấu. Một trong những vấn đề HLV Park Hang-seo cần giải đáp đó là hóa giải Ali Mabkhout. Đó quả là nhiệm vụ khó khả thi vào lúc này.