Góc thống kê: Tuyển Campuchia sẽ “gặp hoạ” nếu chơi đôi công với tuyển Việt Nam

Thành Đạt , 13:06 19/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Dù tuyên bố muốn tấn công cống hiến để tạm biệt AFF Cup 2020 trong thế ngẩng cao đầu, nhưng tuyển Campuchia có thể nhận thêm 1 trận thua toàn diện nữa trước tuyển Việt Nam nếu chủ quan khâu phòng ngự.

Đội tuyển Campuchia thường được đánh giá thấp hơn tuyển Việt Nam mỗi lần gặp mặt. Ở cấp độ đội tuyển 2 đội đã gặp nhau 8 lần trên mọi đấu trường, nhưng tuyển Campuchia chưa từng có nổi dù chỉ 1 trận hoà. 

Tính riêng ở đấu trường AFF Cup, đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng 5 lần. Lần gần nhất là tại AFF Cup 2018, Tiến Linh, Quang Hải và Văn Đức đã lập công giúp tuyển Việt Nam thắng 3-0. Cả 3 cầu thủ này đều có mặt trong danh sách thi đấu với tuyển Campuchia tối 19/12. Đặc biệt tại AFF Cup 2000, tuyển Việt Nam đã thắng tuyển Campuchia đến 6-0 và tại AFF Cup 2002 là 1 tỉ số "không tưởng" 9-2. 

Nhìn thành tích đối đầu này, liệu tuyển Campuchia có còn muốn đôi công tuyển Việt Nam? - Ảnh 1.

Tiến Linh ghi bàn vào lưới tuyển Campuchia tại AFF Cup 2018 (Ảnh: Tiến Tuấn)

Không chỉ tại cấp độ đội tuyển quốc gia, tuyển Campuchia bị áp đảo ở cả các lứa trẻ. Kể từ khi môn bóng đá nam SEA Games chuyển sang dành cho lứa U23 từ kỳ 2001, U23 Việt Nam đã 3 lần thi đấu với đội bóng xứ chùa tháp và đều dành chiến thắng.

Dù vậy, bóng đá Campuchia cho thấy sự đi lên trong công tác đào tạo trẻ. Sau nhiều năm bị loại từ vòng bảng, đại diện Campuchia đã lần đầu tiên giành quyền vào chơi bán kết SEA Games tại kỳ 2019. Nhưng đáng tiếc họ lại đụng độ tuyển Việt Nam và để thua 0-4 với 1 bàn của Tiến Linh và hattrick của Đức Chinh.

Bóng đá trẻ Campuchia thực sự tạo dấu ấn ở lứa U18 tại giải U18 Đông Nam Á 2019, đây là nơi họ đã đánh bại 2 đội bóng mạnh trong khu vực là U18 Thái Lan và U18 Việt Nam. Người ghi bàn mở tỉ số trong trận đấu giữa U18 Campuchia và U18 Việt Nam là Sieng Chanthea nay cũng đã là thành viên của đội tuyển quốc gia và vừa có bàn thắng tại AFF Cup đầu tiên trong sự nghiệp vào lưới tuyển Lào hôm 15/12.

Nhìn thành tích đối đầu này, liệu tuyển Campuchia có còn muốn đôi công tuyển Việt Nam? - Ảnh 2.

U22 Campuchia đại bại 0-4 trước U22 Việt Nam tại bán kết SEA Games 2019, Đức Chinh lập hattrick trận này (Ảnh: Tiến Tuấn)

Với bóng đá Việt Nam trận thua năm đó là cú sốc lớn, bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam thua bóng đá Campuchia trong 1 giải đấu chính thức. Ở 3 lần gặp nhau trước đó ở lứa tuổi này, tuyển Việt Nam đã thắng 2 trận với tỉ số 5-0 và 1 trận thắng 3-1. Tổng cộng ở mọi cấp độ, bóng đá Việt Nam đã thắng đến 14 trận và chỉ thua 1.

Trình độ giữa 2 đội tuyển quốc gia rõ ràng vẫn quá chênh lệch khi tuyển Việt Nam đang đứng 99 thế giới còn tuyển Campuchia chỉ xếp thứ 170. Nếu muốn chơi đôi công với tuyển Việt Nam tối nay, HLV Ryu Hirose và các học trò sẽ muốn xem lại. Nhất là dưới thời HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam rất mạnh trong khai thác lỗ hổng khi đối phương dâng cao. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối 19/12.