HLV tuyển Campuchia từng bị nghi nghiện ma tuý vì đôi mắt biến dạng

HIẾU LƯƠNG , 11:59 19/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sự xuất hiện của Keisuke Honda trên băng ghế huấn luyện đã tạo nên một hình ảnh thu hút hơn cho đội tuyển Campuchia.

Keisuke Honda là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thể kỷ XXI của bóng đá châu Á. Bên cạnh chuyên môn, anh được nhắc đến với nhiều câu chuyện bên lề thú vị, trong đó có chuyện về đôi mắt.

Honda trưởng thành từ bóng đá học đường Nhật Bản trước khi gia nhập CLB Nagoya Grampus vào năm 2004 khi 18 tuổi. Sau 3 năm, anh chuyển đến châu Âu thi đấu và vẫn đang trong hành trình phiêu bạt, thử sức ở nhiều nền bóng đá khác nhau.

Ngoại hình Honda trước và khi tham dự World Cup 2014 (Ảnh: Getty Images)

Ngoại hình của vị HLV kiêm cầu thủ sinh năm 1986 ban đầu mang đặc trưng của người Nhật Bản truyền thống với đôi mắt nhỏ. Thế nhưng, ở World Cup 2014, người hâm mộ đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy một Honda với cặp mắt "hoang dại" trên đất Brazil. Anh trở thành chủ đề bàn tán lớn trên nhiều diễn đàn bóng đá châu Á khi ấy.

Honda xuất hiện với diện mạo phờ phạc, quầng mắt thâm sâu, hai cầu mắt có vẻ ngoài hơi lồi ra. Thậm chí, một số người hâm mộ Nhật Bản còn thề rằng đã thấy đôi mắt của tiền vệ này di chuyển ngược nhau.

Sự thay đổi ngoại hình đột ngột của ngôi sao người Nhật Bản dẫn đến nhiều đồn đoán và so sánh khủng khiếp. Một ý kiến cho rằng anh đã dính vào ma tuý khiến thần kinh bị ảnh hưởng. Một số khác thì miêu tả "Honda từ một anh chàng điển trai đã trở thành tên sát nhân tâm thần với đôi mắt điên".

Các phương tiện truyền thông còn đặt ra giả thuyết Honda mắc một triệu chứng tự miễn dịch nghiêm trọng, giật gân nhất là hội chứng Guillain – Barre liên quan đến sự căng thẳng quá mức.

Tuy nhiên, một giải thích nhận được nhiều đồng tình nhất là Honda đã trải qua phẫu thuật mắt LASIK nhưng bị lỗi.

Tờ Business Journal đã phỏng vấn một chuyên gia Nhật Bản về LASIK khẳng định điều này. Việc điều chỉnh thị lực quá mức thông qua phẫu thuật LASIK có thể gây ra quầng thâm dưới mắt và những biến dạng bất thường của mí mắt và cầu mắt.

Thực tế, Honda đã ký một thoả thuận trở thành người phát ngôn chính thức cho phòng khám Shinjuku LASIK do anh góp vốn. Điều này càng tăng tính thuyết phục cho lời giải thích kể trên.

Keisuke Honda chưa từng lên tiếng chính thức về những gì xảy ra với đôi mắt của mình. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp bóng đá của anh.

HLV tuyển Campuchia từng bị nghi nghiện ma tuý vì đôi mắt biến dạng - Ảnh 2.

Đôi mắt không ảnh hưởng đến chuyên môn bóng đá xuất sắc của ngôi sao người Nhật Bản (Ảnh: Tokyo Desu)

Sau World Cup 2014, Honda tiếp tục thi đấu 3 năm cho AC Milan, đội bóng danh tiếng của Italia. Anh tiếp tục trải nghiệm bóng đá ở Mexico, Australia, Hà Lan, Brazil, Azerbaijan và mới nhất là Lithuania.

Sự nghiệp của Honda có nhiều vinh quang, nổi bật như cùng Nhật Bản dự 3 kỳ World Cup 2010, 2014, 2018; vô địch Asian Cup 2011. Anh còn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2013, lọt vào đội hình xuất sắc nhất châu Á của thập kỷ (2011 - 2020).

Honda sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao. Bác ruột là VĐV canoeing có tiếng, anh họ là một đô vật chuyên nghiệp và nhiều lần dự Olympic.

Ngoài chuyên môn bóng đá xuất sắc, anh còn sở hữu một sự nghiệp kinh doanh riêng với nhiều lĩnh vực như thời trang, bất động sản, y tế,… Honda được so sánh với đàn anh Hidetoshi Nakata nhờ ba điều là tài năng bóng đá, thành danh ở châu Âu và máu kinh doanh.

Cá tính của Honda đi vượt khỏi giới hạn truyền thống của bóng đá Nhật Bản, tự tin cực đại và sẵn sàng làm. Đó là những điều mình thích mà nhiều người hâm mộ không nhìn thấy ở thế hệ hiện tại của bóng đá nước nhà.