Thi đấu thiếu thuyết phục, HLV Boston Celtics chỉ trích các học trò quá cá nhân

NHẬT PHẠM , 10:02 28/11/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Thất bại 88-96 trước San Antonio Spurs trong trận đấu diễn ra vào sáng 27/11 (giờ Việt Nam) đã phần nào khiến Boston Celtics lục đục, khi HLV Ime Udoka liên tiếng chỉ trích các học trò.

Boston Celtics đang có một mùa giải 2021-2022 không được như kỳ vọng. Họ đang đứng ở vị trí thứ 10 trên BXH miền Đông với thành tích 10 thắng - 10 thua, đồng thời vừa trải qua một thất bại đáng thất vọng với tỉ số 88-96 trước đội bóng được đánh giá yếu hơn là San Antonio Spurs.

Thi đấu thiếu thuyết phục, HLV Boston Celtics chỉ trích các học trò quá cá nhân - Ảnh 1.

Boston Celtics đã có một trận thua bạc nhược trước San Antonio Spurs khi chỉ ghi đúng 88 điểm trong cả trận đấu

Không chỉ khiến thành tích của đội đi xuống, thất bại này dường như đã châm ngòi cho những bất đồng nội bộ tại Boston Celtics. Trong đó, HLV trưởng Ime Udoka bất ngờ lên tiếng chỉ trích các học trò thi đấu quá cá nhân và không có một sự gắn kết nào trong cả trận đấu.

"Chúng tôi không thể cứ tự đào hố và chui thẳng xuống đó. Đây là một thói quen cần bỏ ngay lập tức. Không nên cứ đâm đầu vào những pha bóng 1-1, khi mà chúng tôi có Marcus Smart, Jayson Tatum, Jaylen Brown và Dennis Schroder trong đội hình. Họ cần học cách kết hợp với nhau, chứ không phải cố gắng mang về điểm số cho riêng họ", HLV Ime Udoka lên tiếng.

Nhìn vào màn trình diễn của Boston Celtics trong thất bại trước San Antonio Spurs, những chỉ trích của HLV Ime Udoka là điều có thể hiểu được. Ngoại trừ Marcus Smart, không một ai trong số 4 cầu thủ kể trên có hiệu suất dứt điểm trên 40%. Thậm chí, cả Jaylen Brown, Jayson Tatum và Dennis Schroder có tổng hiệu suất 18/53 trong cả trận đấu.

Thi đấu thiếu thuyết phục, HLV Boston Celtics chỉ trích các học trò quá cá nhân - Ảnh 2.

HLV Ime Udoka cho rằng các học trò thi đấu quá ích kỷ và cần chia sẻ bóng nhiều hơn

Hầu hết những cú dứt điểm của những cầu thủ Boston Celtics là những pha bóng solo, hoặc ném trong tư thế khó khi các pha chạy bài của họ không mang về được sự liên kết cần thiết. Đây là một sự thất vọng đối với đoàn quân của HLV Ime Udoka, khi San Antonio Spurs là một đội bóng không có ngôi sao trong đội hình.

Xét về mặt thống kê, Boston Celtics đang đứng thứ 19 về số pha kiến tạo của các cầu thủ. Họ đang xếp thứ 23 toàn giải đấu về hiệu suất dứt điểm và thậm chí chỉ hơn 4 đội bóng về tỉ lệ chuyển hóa các cú ném 3 điểm thành công. Đây là những con số thống kê khó có thể chấp nhận, nếu so với lực lượng mà "Cỏ ba lá" đang có so với phần còn lại của NBA.

Tuy nhiên, phong độ trồi sụt tính đến thời điểm hiện tại của Boston Celtics phần nào cũng có lỗi của HLV Ime Udoka. Việc xây dựng lối chơi cũng như tạo ra sự liên kết giữa các thành viên là một nhiệm vụ bắt buộc dành cho vị thuyền trưởng 44 tuổi. Có vẻ như vị HLV này vẫn đang bị ngợp trong lần đầu tiên ngồi vào chiếc ghế nóng của 1 CLB tại đấu trường NBA.

Thi đấu thiếu thuyết phục, HLV Boston Celtics chỉ trích các học trò quá cá nhân - Ảnh 3.

Sự kết hợp giữa Jaylen Brown và Jayson Tatum vẫn chưa mang lại nhiều thành công cho Boston Celtics

Mặc dù vậy, đây không phải là lần đầu tiên, việc các cầu thủ Boston Celtics thi đấu cá nhân được đề cập đến trong các cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Hậu vệ Marcus Smart cũng đã từng lên tiếng về việc Jayson Tatum thi đấu quá cá nhân, dẫn đến những pha bóng không thực sự hiệu quả của toàn đội trong những trận đấu vừa qua.

Nếu không thể sớm cải thiện lối chơi, Boston Celtics sẽ còn tiếp tục lún sâu trên BXH khi khu vực miền Đông năm nay là một chiến trường khốc liệt. Những cái tên mới nổi như Chicago Bulls, New York Knicks hay Charlotte Hornets cùng những đội bóng hàng đầu như Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks và Miami Heat sẽ là những thách thức không nhỏ cho "Cỏ ba lá" ở mùa giải năm nay.