Thi đấu giữa dàn nữ tuyển thủ xinh đẹp, Thảo My và Thảo Vy vẫn nổi bật dù không cần son phấn

BHAT , 16:57 21/05/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

SEA Games 31 là một cơ hội tuyệt vời để chiêm ngưỡng tài, sắc của dàn nữ tuyển thủ đến từ các quốc gia.

SEA Games 31 đã mang đến một làn gió tươi mới cho cộng đồng bóng rổ Việt Nam. Sau 2 năm im ắng vì dịch bệnh Covid-19, cuối cùng những người đam mê thể thao cũng được tận hưởng bầu không khí lễ hội của kỳ Đại hội thể thao tầm cỡ khu vực. Bên cạnh màn trình diễn đỉnh cao của các tuyển thủ Việt Nam thì sự góp mặt của các VĐV nước bạn cũng là một phần không thể thiếu để làm nên một kỳ SEA Games 31 thành công.

Vì vậy, NHM Việt Nam đã thể hiện sự hiếu khách cũng như tình cảm dành cho các cầu thủ đến làm khách tại sân Thanh Trì. Sau 1 tuần khởi tranh bộ môn bóng rổ, rất nhiều nữ tuyển thủ đã "lọt vào mắt xanh" của các fans.

Dewa Ayu Made Sriartha (Indonesia)

Ayu Sriartha là một trong những đối thủ quen thuộc của các cô gái Việt Nam khi họ đã có dịp chạm trán nhau tại ABL 3x3 2022 được tổ chức tại Bali. Tiếp tục góp mặt trong đội hình 3x3 tại SEA Games 31, nữ tuyển thủ Indonesia tiếp tục làm mưa làm gió với nét đẹp nữ tính và nụ cười tỏa nắng.

Cận cảnh nhan sắc không tỳ vết của hot girl bóng rổ Indonesia (Ảnh: Mây)

Ở quê nhà, tuyển thủ sinh năm 1998 cũng là một trong những gương mặt nổi bật của bóng rổ Indonesia. Ayu Sriartha sở hữu khá nhiều fan hâm mộ không chỉ nhờ nét đẹp trời phú mà còn bởi tài năng chơi bóng. Tài khoản Instagram của cô nàng đang sở hữu gần 43 nghìn lượt theo dõi.

Thi đấu giữa dàn nữ tuyển thủ xinh đẹp, Thảo My và Thảo Vy vẫn nổi bật không cần son phấn - Ảnh 2.

Ayu Sriartha dịu dàng trong trang phục truyền thống của Indonesia

Được biết, nữ tuyển thủ 23 tuổi sở hữu chiều cao 1m76 và hiện đang chơi ở vị trí tiền phong cho ĐT nữ Indonesia. Việc Ayu Sriartha không thi đấu ở nội dung 5x5 dành cho nữ đã khiến nhiều fan tiếc hùi hụi vì không được chiêm ngưỡng thêm những khoảnh khắc "đốn tim" của cô nàng trên sân Thanh Trì.

Không chỉ đam mê bóng rổ, cô nàng còn là một "sneaker head" thứ thiệt

Angelica Marie Surada (Philippines)

Tuyển bóng rổ nữ Philippines sở hữu không chỉ sức mạnh kinh hoàng của "đế chế bóng rổ Đông Nam Á" mà còn có cả một cực phẩm nhan sắc trong đội hình. Cô gái ấy chính là Angelica, nữ tuyển thủ mang số áo 8.

Nữ tuyển thủ Philippines sở hữu gương mặt búp bê vạn người mong muốn (Ảnh: Mây)

Nữ tuyển thủ năm nay mới 21 tuổi nhưng đã trở thành một trong những cái tên được HLV trưởng Philippines cực kỳ trọng dụng ở mặt trận phòng ngự. Sở hữu chiều cao 1m65 nhưng sải tay dài chính là thứ giúp Angelica chiếm ưu thế khi đối đầu trực tiếp với đối thủ.

Thi đấu giữa dàn nữ tuyển thủ xinh đẹp, Thảo My và Thảo Vy vẫn nổi bật không cần son phấn - Ảnh 5.

Bóng hồng 21 tuổi là một trong những "cỗ máy" rebound, mối nguy hiểm của ĐT Việt Nam trong trận đấu gần nhất (Ảnh: Huy Phạm)

Trên sân bóng nữ tính là thế nhưng nếu bắt gặp cô nàng ở ngoài, chắc hẳn ít người sẽ nhận ra. Cô nàng sở hữu phong cách cực kỳ ngầu và cá tính nhưng lại không quá phô trương cuộc sống cá nhân của mình trên MXH.

Ngoài sân bóng, cô nàng sở ưa chuộng phong cách retro và cá tính

Trương Thảo My, Trương Thảo Vy (Việt Nam)

Sau 1 tuần thi đấu tại SEA Games 31, Trương Twins đã trở thành một hiện tượng của bóng rổ Việt Nam. Không chỉ truyền cảm hứng cho các nữ cầu thủ trẻ bằng lối chơi đẳng cấp NCAA mà 2 cô nàng còn trở thành "crush quốc dân" của các fan boy bóng rổ.

Thi đấu giữa dàn nữ tuyển thủ xinh đẹp, Thảo My và Thảo Vy vẫn nổi bật không cần son phấn - Ảnh 7.

Trương Twins chính thức trở thành một hiện tượng của bóng rổ Việt Nam sau màn trình diễn đỉnh cao tại ABL 3x3 2022 (Ảnh: Huy Phạm)

Người chị Thảo My (số 11) chơi ở vị trí hậu vệ dẫn bóng trong khi cô em Thảo Vy (số 14) có vị trí sở trường là hậu vệ ghi điểm. Ở nội dung 3x3, cặp song sinh là 2 mũi nhọn tấn công giúp đội tuyển nữ mang về tấm huy chương Bạc lịch sử cho bóng rổ Việt Nam.

Không điệu đà, nữ tính như các cô gái khác nhưng Thảo My và Thảo Vy vẫn có sức hút riêng (Ảnh: Huy Phạm)

Thật đáng tiếc là sau đó, Thảo My đã dính chấn thương khiến cô vẫn chưa có trận đấu ra quân ở nội dung 5x5. Trong khi Thảo Vy vẫn đang nắm vai trò trụ cột của ĐT Việt Nam xuyên suốt các trận đấu.

Năng lượng và thần thái là 2 tính từ chính xác để miêu tả vẻ đẹp của cặp song sinh Việt kiều này (Ảnh: Huy Phạm)


https://sport5.vn/thi-dau-giua-dan-nu-tuyen-thu-xinh-dep-thao-my-va-thao-vy-van-noi-bat-du-khong-can-son-phan-20220521145020361.htm