Thêm Lê Văn Xuân chấn thương, tuyển Việt Nam sang Nhật Bản với 19 cầu thủ

HIẾU LƯƠNG , 14:32 25/03/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục thiệt quân trước khi lên đường sang Nhật Bản vào tối nay (25/3).

Hậu vệ cánh Lê Văn Xuân là cái tên tiếp theo lỡ hẹn chuyến đi này cùng đội tuyển Việt Nam. Anh bị lật cổ chân trong trận Việt Nam – Oman tối qua (24/3) và không kịp hồi phục.

Hậu vệ sinh năm 1999 vào sân từ phút 76 thay Vũ Văn Thanh nhưng không may gặp chấn thương đáng tiếc. Anh cố thi đấu hết trận.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ sang Nhật Bản với 19 cầu thủ. Thủ môn Văn Lâm sẽ hội quân tại Nhật Bản nâng quân số lên 20 người.

Thêm Lê Văn Xuân chấn thương, tuyển Việt Nam sang Nhật Bản với 19 cầu thủ - Ảnh 1.

Lê Văn Xuân trong trận Việt Nam - Oman tối 24/3 tại sân Mỹ Đình (Ảnh: GN)

Trước đó, đội tuyển Việt Nam chốt danh sách 22 cầu thủ sang Nhật Bản, chỉ loại thủ môn Vũ Tuyên Quang. Tuy nhiên, những biến số sau trận gặp Oman khiến kế hoạch phải thay đổi.

Trung vệ Thành Chung nhận đủ hai thẻ vàng và bị treo giò trận tới. Tiền đạo Tiến Linh bị rách cơ khép dài, không kịp hồi phục và giờ đến hậu vệ Lê Văn Xuân.

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam mất nhiều cầu thủ vì dịch Covid-19. 8 cầu thủ vẫn đang cách ly tại khách sạn gồm thủ môn Văn Hoàng, Tuấn Mạnh; hậu vệ Hồng Duy; tiền vệ Xuân Trường, Hải Huy, Hoàng Đức, Đức Huy và Châu Ngọc Quang.

Tình hình nhân sự khiến HLV Park Hang-seo đau đầu. "Có bao nhiêu chơi bấy nhiêu", HLV Park nói trong cuộc họp báo sau trận Việt Nam thua 0-1 Oman.

Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Nhật Bản vào tối nay với hai chặng bay. Đội dự kiến có mặt tại Nhật Bản vào sáng sớm ngày 26/3 và có 3 ngày chuẩn bị trước khi bước vào trận chính thức ngày 29/3.

Trận gặp Nhật Bản không còn nhiều ý nghĩa với tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, đối thủ mạnh khiến cơ hội tạo nên bất ngờ cũng giảm đi đáng kể. Mục tiêu thiết thực nhất là có trận hoà.  

Đội tuyển Việt Nam vẫn xếp cuối bảng B vòng loại 3 World Cup 2022 với 3 điểm, kém Trung Quốc 3 điểm cùng hiệu số kém hơn (-11 so với -8). Cơ hội để cải thiện thứ hạng gần như không còn. 

Danh sách 20 cầu thủ tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Nhật Bản (29/3):

- Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Cerezo Osaka), Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Trần Nguyên Mạnh (Viettel).

- Hậu vệ (9): Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Thanh Bình (Viettel); Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC); Adriano Schmidt, Đỗ Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài (Bình Định); Đào Văn Nam (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh); Quế Ngọc Hải (SLNA); Vũ Văn Thanh (HAGL).

- Tiền vệ (4): Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Lý Công Hoàng Anh (Bình Định).

- Tiền đạo (4): Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL); Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC); Hà Đức Chinh (Bình Định).

https://sport5.vn/them-le-van-xuan-chan-thuong-tuyen-viet-nam-sang-nhat-ban-voi-19-cau-thu-20220325143016601.htm