Theerathon Bunmathan đáp trả bất ngờ khi bị lên án "chơi xấu" ở AFF Cup 2020

HIẾU LƯƠNG , 19:30 23/01/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Hậu vệ Theerathon Bunmathan của tuyển Thái Lan đưa ra bình luận sau khi một người hâm mộ có ý kiến về chuyện anh chơi xấu tại AFF Cup 2020.

Theerathon Bunmathan nói: "Trước khi bình luận về tôi, hãy xem những gì đã diễn ra. Tôi chưa bao giờ nổi giận hay tổn thương nhiều như thế khi chơi ở AFF Cup.

Ở Nhật Bản, tất cả tập trung đá bóng. Ở AFF Cup, các đội gặp Thái Lan luôn đá quyết liệt. Chúng tôi không chịu trận và bỏ qua. Hành động của tôi là kết quả của việc thường xuyên bị đá xấu".

Theerathon Bunmathan đáp trả bất ngờ khi bị lên án "chơi xấu" ở AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

Theerathon Bunmathan cùng tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 (Ảnh: Changsuek)

Theerathon Bunmathan trả lời khi một người hâm mộ bình luận vào một bài đăng của anh trên mạng xã hội. Người này cho rằng Theerathon vốn rất bình tĩnh khi chơi ở J.League 1 cho Yokohama F.Marinos nhưng lại dễ nổi nóng khi chơi ở AFF Cup 2020.

Câu trả lời của Theerathon nhận được nhiều sự hưởng ứng nhưng cũng chịu phản biện của một số người hâm mộ khác. Họ cho rằng lý giải "chơi xấu" vì bị "chơi xấu" không hợp lý và thể hiện tinh thần đẹp của bóng đá.

Hậu vệ sinh năm 1990 là cái tên tạo ra nhiều tranh cãi bậc nhất tại AFF Cup 2020, đặc biệt trong hai cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam ở bán kết.

Theerathon khởi nguồn cho những va chạm lớn giữa hai đội. Đầu tiên là tình huống phạm lỗi với Quang Hải ở bán kết lượt đi, dẫn đến tình huống Quế Ngọc Hải trả đũa phạm lỗi với Supachok Sarachat ngay sau đó. HLV Polking bức xúc và đối đầu với trung vệ này dẫn đến nhận thẻ vàng.

Khi trận đấu kết thúc, anh cũng là tác nhân dẫn đến va chạm với HLV Park Hang-seo khiến ban huấn luyện hai đội đứng ra can ngăn. Những hành động của Theerathon Bunmathan tạo nên tranh cãi lớn giữa cổ động viên Việt Nam và Thái Lan.

Ở bán kết lượt về, Theerathon Bunmathan có pha giật cùi chỏ đánh nguội Phạm Xuân Mạnh sau khi hậu vệ Việt Nam phạm lỗi với Chanathip. Khi trận đấu kết thúc, Xuân Mạnh tiến tới tranh cãi với Theerathon căng thẳng. 

Theerathon Bunmathan đáp trả bất ngờ khi bị lên án "chơi xấu" ở AFF Cup 2020 - Ảnh 2.

Theerathon Bunmathan (số 3) đánh nguội khiến Xuân Mạnh nằm sân

Ở chung kết lượt về, hậu vệ này cũng có tình huống chơi xấu với một cầu thủ Indonesia dẫn đến nhận thẻ vàng. Ngoài ra, anh còn va chạm một lần với đội trưởng. Tổng cộng anh phải nhận 3 thẻ phạt cảnh cáo ở giải, hai trong số đó khi đối đầu với Việt Nam.

Thực tế, AFF Cup 2020 chưa áp dụng VAR (trợ lý trọng tài video) nên những tiểu xảo của Theerathon thường qua mắt được trọng tài. Tuy nhiên, điều này có thể chấm dứt ở AFF Cup 2022 khi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á nghiên cứu áp dụng VAR.

Tuy nhiên, hậu vệ 31 tuổi thể hiện rất rõ sự thù địch với đội tuyển Việt Nam sau những thành công thời gian qua dưới thời HLV Park Hang-seo. Điều ấy đã được thể hiện từ trận Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 ở King's Cup 2019.

Theerathon hiện tại đã trở về Thái Lan thi đấu cho CLB Buriram United. Ba năm qua, anh thi đấu ở Nhật Bản lần lượt cho Vissel Kobe và Yokohama F.Marinos, trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên vô địch J.League 1.

https://sport5.vn/theerathon-bunmathan-dap-tra-bat-ngo-khi-bi-len-an-choi-xau-o-aff-cup-2020-20220123192326554.htm