Thầy Park dạy tuyển Việt Nam cách thoát người khi bị kèm chặt ở AFF Cup

Bảo Bình , 19:38 23/11/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục chú trọng các bài tập về dứt điểm cầu môn, cách xoay xở khi bị đối thủ kèm cặp.

Thầy Park dạy tuyển Việt Nam học cách thoát người kèm chặt, đeo bám ở AFF Cup - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam rèn quân tại sân của CLB Bà Rịa - Vũng Tàu chiều ngày 23/11 chuẩn bị cho AFF Cup 2020

Thầy Park dạy tuyển Việt Nam học cách thoát người kèm chặt, đeo bám ở AFF Cup - Ảnh 2.

Ở buổi tập này, ban huấn luyện tiếp tục đẩy mạnh các bài tập về khả năng kèm người, thoát người khi đối thủ kèm chặt

Thầy Park dạy tuyển Việt Nam học cách thoát người kèm chặt, đeo bám ở AFF Cup - Ảnh 3.

Thậm chí khi bị kéo áo, kéo tay các cầu thủ sẽ phải học cách xoay xở trong tình huống 1 kèm 1 như vậy

Thầy Park dạy tuyển Việt Nam học cách thoát người kèm chặt, đeo bám ở AFF Cup - Ảnh 4.

Tiền đạo Hồ Thanh Minh đang dần hoà nhập với giáo án của đội tuyển. HLV Park Hang-seo đến tận nơi thị phạm cho học trò

Ông cũng quan sát và hướng dẫn rất kỹ cầu thủ. Nhất là khi các đối thủ ở AFF đã rất hiểu về tuyển Việt Nam và chơi không ngại va chạm, lối đá rất khó chịu

Ông Park cũng dành thời gian đi quan sát khắp sân, để ý rất kỹ khu vực khán đài có phóng viên tác nghiệp

Thầy Park dạy tuyển Việt Nam học cách thoát người kèm chặt, đeo bám ở AFF Cup - Ảnh 7.

Tiếp đó, tuyển Việt Nam chuyển qua bài tập di chuyển qua người và dứt điểm cầu môn

Các cầu thủ sẽ phải rê dắt bóng qua các chướng ngại vật và dứt điểm sao cho chuẩn xác nhất

Thầy Park dạy tuyển Việt Nam học cách thoát người kèm chặt, đeo bám ở AFF Cup - Ảnh 9.

Tuấn Anh rất tập trung, đây cũng là kỳ AFF đáng kỳ vọng nhất của tiền vệ này

Trước đó, ở phần khởi động tuyển Việt Nam tập tâng bóng, các cầu thủ cũng được chơi bóng bằng tay như các thủ môn. Tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Vũng Tàu trước khi sang Singapore, dự kiến ngày 1/12 

Tuyển Việt Nam tập bài chống kèm người

Ảnh: VFF