Malaysia bị giáng đòn mạnh vào tham vọng hạ bệ tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020

HIẾU LƯƠNG , 16:06 23/11/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Tan Cheng Hoe triệu tập 28 cầu thủ lên đội tuyển Malaysia cho AFF Cup 2020 nhưng thiếu vắng hàng loạt trụ cột ưa thích.

Tuyển Malaysia "thủng" hàng tiền vệ

HLV Tan Cheng Hoe phải chấp nhận thực tế 3 tiền vệ trung tâm yêu thích không thể tham dự AFF Cup 2020 do chấn thương gồm Brendan Gan, Azam Azih và Syamer Kutty Abba. Cả ba đều là mẫu cầu thủ giỏi tranh chấp và có khả năng cầm bóng tốt. Trong số này, Kutty Abba được xem là tiền vệ trụ hay nhất bóng đá Malaysia.

Tờ New Straits Times nhận định: "Bộ ba này đóng vai trò quan trọng ở hàng tiền vệ Malaysia giai đoạn vòng loại World Cup và Asian Cup". HLV Tan Cheng Hoe thì thừa nhận việc mất 3 cầu thủ kể trên là "một đòn giáng mạnh".

Malaysia bị giáng đòn mạnh vào tham vọng hạ bệ tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

Tiền vệ Brendan Gan (áo vàng) là 1 trong 3 tiền vệ trung tâm ưa thích của HLV Tan Cheng Hoe không thể góp mặt ở AFF Cup 2020 (Ảnh: Hiếu Lương)

"Chúng tôi chắc chắn sẽ nhớ họ. Đây là những "đầu tàu" của đội, đặc biệt từ năm 2019", HLV trưởng tuỷen Malaysia nói.

Không chỉ vậy, tuyển Malaysia còn thiếu vắng thủ môn số 1 Farizal Marlias cũng do chấn thương. Bộ đôi hậu vệ cánh Matthew Davies, La'Vere Corbin-Ong, tiền vệ nhập tịch Liridon Krasniqi, tiền đạo lão tướng Norshahrul Idlan Talaha và tiền đạo trẻ Arif Aiman Hanapi cũng bị loại do không đạt phong độ cao.

Matthew Davies và Corbin-Ong có tên trong đội hình chạm trán tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 và vòng loại 2 World Cup 2022. Cả hai đều không thể hiện được nhiều khi chạm trán đối thủ mạnh. Đặc biệt, trận thua 0-4 trước UAE ở vòng loại 2 World Cup 2022 vào tháng 6 năm nay khiến cả hai chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ nước nhà.

Trong danh sách 28 cầu thủ, HLV Tan Cheng Hoe giữ lại 11 cái tên từng tham dự chung kết với tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018. Hai cầu thủ nhập tịch được giữ lại là tiền vệ cánh Mohamadou Sumareh và tiền đạo Guilherme de Paula.

HLV Tan Cheng Hoe phần nào cảm thấy nhẹ nhõm khi trung vệ Shahrul Saad, bộ đôi tiền đạo Shahrel Fikri và Darren Lok kịp bình phục chấn thương và đang có phong độ tốt ở giải VĐQG.

Malaysia bị giáng đòn mạnh vào tham vọng hạ bệ tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020 - Ảnh 2.

Đội tuyển Malaysia chưa từng thắng tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo (Ảnh: Tiến Tuấn)

Chỉ trích giúp tuyển Malaysia mạnh mẽ hơn

HLV Tan Cheng Hoe khoả lấp những thiếu vắng bằng việc gọi trở lại một số cựu binh như thủ môn Khairul Fahmi Chemat, Baddrol Bakhtiar và đặc biệt là trung vệ Aidil Zafuan.

Trung vệ 34 tuổi giàu kinh nghiệm nhất đội tuyển nhưng vừa trở lại sau chấn thương. Anh lần lượt mắc sai lầm ở trận thua 0-4 trước Jordan và 1-5 trước Uzbekistan. Vì vậy, quyết định gọi trở lại Zafuan của HLV Tan bị người hâm mộ chỉ trích.

Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe nhận được sự bảo vệ từ ông Satiananthan (chủ tịch Hiệp hội HLV Malaysia – FCAM).

Ông Satiananthan phản pháo người hâm mộ: "Anh ấy (Aidil Zafuan) vẫn được coi là cầu thủ quan trọng và phù hợp dù cần Shahrul Saad hỗ trợ. Chúng ta không có nhiều lựa chọn ở vị trí này.

Thay vì chỉ trích, tại sao không đưa ra giải pháp?... Tôi nghĩ rằng ông Tan Cheng Hoe không gọi cầu thủ khi chưa thảo luận đầy đủ. Tôi nhớ khi chúng ta thua UAE 0-4 ở vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6, cư dân mạng đã "nướng chín" Corbin-Ong và Matthew Davies.

Quan điểm của tôi là nếu bạn yêu cầu cư dân mạng viết 11 cầu thủ họ thích lên giấy thì sẽ có hơn 1001 sự kết hợp khác nhau".

Chi tiết trên chỉ là một trong nhiều vấn đề tuyển Malaysia gặp phải. Ông Satiananthan không lạ lẫm với chuyện này và chỉ ra tuyển Malaysia không được yêu thích trước mỗi giải đấu.

Tại AFF Cup 2010, không ai tin Malaysia vượt qua đương kim vô địch Việt Nam ở bán kết, đánh bại Indonesia ở chung kết để lên ngôi vô địch. Đến năm 2014, Malaysia suýt chút nữa đã làm được điều tương tự trong trận chung kết với Thái Lan.

Malaysia bị giáng đòn mạnh vào tham vọng hạ bệ tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020 - Ảnh 3.

HLV Tan Cheng Hoe đặt niềm tin vào nhiều cầu thủ trẻ và cựu binh là ở AFF Cup 2020. Đội tuyển Malaysia chạm trán Việt Nam lần này sẽ rất khác (Ảnh: Hiếu Lương)

Satiananthan cho rằng việc không được đánh giá cao và chỉ trích luôn giúp tuyển Malaysia thoải mái hơn trước giải đấu.

"Malaysia chưa bao giờ là đội bóng được yêu thích nhất ở AFF Cup, King's Cup hay Tiger Cup trước đây. Đó là lý do tại sao người ta sốc khi thấy Malaysia vô địch AFF Cup 2010", Satiananthan nói.

"Họ có khả năng vô địch AFF Cup trên đất Singapore nếu có chiến lược đúng đắn. Dù có chuyện gì, mục tiêu đặt ra vẫn là vào chung kết. Nếu chúng ta thua, mọi người luôn chỉ trích HLV trước nhưng toàn đội, ban lãnh đạo nền bóng đá cũng cần chịu chung trách nhiệm".

HLV Tan Cheng Hoe sẽ rút gọn danh sách từ 28 xuống 24 cầu thủ trước khi lên đường sang Singapore vào ngày 3/12. Đội tuyển Malaysia nằm ở bảng B cùng Việt Nam, Indonesia, Lào và Campuchia.

Danh sách 28 cầu thủ tuyển Malaysia chuẩn bị cho AFF Cup 2020

- Thủ môn (3): Khairul Fahmi Che Mat (Melaka United), Khairulazhan Khalid (Selangor), Azri Ghani (Perak).

- Hậu vệ (10): Aidil Zafuan, Shahrul Saad (Johor Darul Ta'zim), Junior Eldstal (Chonburi), Rizal Ghazali, Ariff Farhan Isa (Kedah Darul Aman), Syahmi Safari (Selangor), Dion Cools (FC Midtjylland), Dominic Tan (Police Tero), Arif Fadzilah (Terengganu), Quentin Cheng (Penang).

- Tiền vệ (8): Baddrol Bakhtiar (Kedah Darul Aman), Akram Mahinan, Kenny Pallraj (Kuala Lumpur City), Akhyar Rashid, Mohamadou Sumareh (Johor Darul Ta'zim), Safawi Rasid (Penang), Mukhairi Ajmal (Selangor), Kogileswaran Raj (Petaling Jaya City).

- Tiền đạo (7): Syafiq Ahmad, Guilherme de Paula (Johor Darul Ta'zim), Sharel Fikri (Selangor), Luqman Hakim (Kortrijk), Faisal Halim (Terengganu), Fayadh Zulkifli (Kedah Darul Aman), Darren Lok (Petaling Jaya City).