Thất trận 57 điểm, Oklahoma City Thunder xác lập kỷ lục buồn ở NBA

NHẬT PHẠM , 10:46 02/05/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trận thua 95-152 trước Indiana Pacers của Oklahoma City Thunder đã khiến họ phải đón nhận một kỷ lục buồn ở NBA, khi trở thành đội chủ nhà chịu thất bật nặng nhất trong lịch sử.

Trước thềm cuộc đối đầu với Indiana Pacers diễn ra sáng 2/5 (theo giờ Việt Nam), không một ai nghĩ rằng Oklahoma City Thunder sẽ phải chịu một thất bại nặng nề đến như vậy. Thành tích giữa 2 đội chỉ là 9 trận thắng cách biệt và thậm chí, Indiana Pacers cũng không sở hữu một lực lượng "toàn sao" như Brooklyn Nets hay Los Angeles Lakers đang có ở NBA.

Thất trận 57 điểm, Oklahoma City Thunder xác lập kỷ lục buồn ở NBA - Ảnh 1.

Oklahoma City Thunder chính thức đi vào lịch sử NBA khi trở thành đội bóng thua nặng nhất ở sân nhà

Tuy nhiên, những diễn biến trận đấu nhanh chóng nghiêng hẳn về phía đội khách Indiana Pacers ngay từ hiệp 1. Thậm chí, tình thế càng trở nên vô vọng cho Oklahoma City Thunder khi cách biệt ở giờ nghĩ đã lên đến con số 36 và khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, "Thần Sấm" đã phải nhận bất bại kinh hoàng với tỉ số 95-152.

Theo chuyên trang thống kê của NBA, cách biệt 57 điểm cũng khiến Oklahoma City Thunder trở thành đội bóng chủ nhà chịu thất bại nặng nhất trong lịch sử NBA, vượt qua kỷ lục 56 điểm mà Chicago Bulls "xác lập" trước Boston Celtics vào năm 2018 và Houston Rockets thất bại trước Seatle SuperSonics (tiền thân của ... Oklahoma City Thunder) năm 1986.

Nhìn lại những thống kê trong trận, Oklahoma City Thunder chỉ có đúng 4 cầu thủ ghi trên 10 điểm, trong đó "tay làm bàn" xuất sắc nhất của họ là Moses Brown cũng chỉ ghi được 16 điểm. Toàn đội Oklahoma City Thunder chỉ có hiệu suất 34,2% và ném thành công 8 cú ném 3 sau 38 lần thử sức.

Thất trận 57 điểm, Oklahoma City Thunder xác lập kỷ lục buồn ở NBA - Ảnh 2.

Oklahoma City Thunder thi đấu khá rời rạc và bế tắc trong ngày hôm nay

Về phía Indiana Pacers, họ thể hiện một phong độ trái ngược hoàn toàn với hiệu suất tổng 65,5% và 21/33 số cú ném 3 điểm được chuyển hóa thành công. Doug McDermott ghi 31 điểm, Domantas Sabonis đem về 26 điểm và Caris LeVert có 25 điểm, chưa tính 3 cầu thủ khác có điểm số hàng chục trong ngày hôm nay. 

Chiến thắng này cũng giúp Indiana Pacers trở thành đội bóng đầu tiên ghi trên 150 điểm và để lọt ít hơn 100 trong 1 trận đấu, kể từ chiến thắng 154-98 của Sacramento Kings trước Philadelphia 76ers năm 1993.

Thất trận 57 điểm, Oklahoma City Thunder xác lập kỷ lục buồn ở NBA - Ảnh 3.

Indiana Pacers gần như không gặp nhiều khó khăn khi đối mặt với hàng phòng ngự của đối thủ

Nhìn lại Oklahoma City Thunder, họ đã chấp nhận vứt bỏ tất cả những gì đã từng xây dựng, sau khi không thể thực hiện tham vọng chạm đến ngai vàng NBA với thế hệ của Kevin Durant và Russell Westbrook. Thậm chí, đến cả Chris Paul cũng không được giữ lại sân Chesapeake Energy Arena sau mùa giải thăng hoa ở NBA Bubble, chỉ để phục vụ cho công tác tái xây dựng lại đội hình ở mùa giải năm nay.

Với hạt nhân chỉ là những cầu thủ trẻ như Shai Gilgeous-Alexander hay Luguentz Dort, không có gì khó hiểu khi "Thần Sấm" không có được kết quả khả quan ở mùa giải NBA 2020-2021. Nắm rất nhiều lượt pick trong những năm tới ở NBA, không có gì khó hiểu khi mục tiêu của đội là thua càng nhiều càng tốt để lấy về những tài năng trẻ đầy chất lượng.

Thất trận 57 điểm, Oklahoma City Thunder xác lập kỷ lục buồn ở NBA - Ảnh 4.

Số lượng Pick của Oklahoma City Thunder là cơ sở để họ tin vào tương lai

Thế nhưng, bất chấp việc thi đấu nhằm mục đích "tank" là chủ yếu, những trận thua với cách biệt quá lớn có thể sẽ làm hại bầu không khí trong phòng thay đồ của đội bóng. Bên cạnh đó, thất bại liên tiếp không phải là cách để giúp một cầu thủ trẻ trưởng thành, và Oklahoma City Thunder cần phải có những giải pháp nhằm hạn chế những trận thua kỷ lục như thế này trong thời gian tới.