Jayson Tatum san bằng kỷ lục của Larry Bird, giúp Boston Celtics lội ngược dòng cách biệt 32 điểm

NHẬT PHẠM , 11:54 01/05/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với 60 điểm ghi được, Jayson Tatum không chỉ san bằng kỷ lục ghi điểm nhiều nhất trong màu áo Boston Celtics của Larry Bird, mà còn giúp đội bóng này lội ngược dòng ... 32 điểm trước San Antonio Spurs trong trận đấu diễn ra vào sáng 1/5 (giờ Việt Nam).

Cuộc đối đầu với San Antonio Spurs đã giúp cho Jayson Tatum chính thức đi vào lịch sử của Boston Celtics, khi anh san bằng kỷ lục ghi điểm nhiều nhất của đội do Larry Bird nắm giữ với 60 điểm. Trong đó, anh có hiệu suất 20/37, ghi 21 điểm trong hiệp 4 và thêm 10 điểm trong thời gian hiệp phụ để giúp Boston Celtics có được chiến thắng chung cuộc 143-140 đầy nghẹt thở.

Jayson Tatum đã có một trận đấu vĩ đại khi san bằng thành tích ghi điểm của huyền thoại Larry Bird

Con số 60 điểm cũng chính là số điểm cao nhất mà Jayson Tatum có được trong một trận đấu chính thức tại NBA, phá vỡ kỷ lục 53 điểm của chính bản thân trong trận đấu gặp Minnesota Timberwolves vào ngày 10/4 vừa qua.

"Anh ấy đã làm tất cả những gì có thể mà một cầu thủ vĩ đại phải làm. Anh ấy luôn dẫn dắt toàn đội, thực hiện những cú ném quan trọng và thi đấu một thứ bóng rổ vô địch. Đó là tất cả những gì chúng tôi cần ở mùa giải năm nay", Jaylen Brown hào hứng khi nói về người đồng đội thân thiết.

Không chỉ san bằng kỷ lục ghi điểm của Larry Bird, Jayson Tatum còn giúp Boston Celtics lội ngược dòng cách biệt lên đến 32 điểm mà San Antonio Spurs tạo ra ngay trước khi 2 đội bước vào giờ nghỉ. Theo chuyên trang thống kê của ESPN, Boston Celtics đã trở thành chủ nhân của cuộc lội ngược dòng vĩ đại thứ 4 trong lịch sử NBA.

Jayson Tatum san bằng kỷ lục của Larry Bird, giúp Boston Celtics lội ngược dòng cách biệt lớn nhất NBA - Ảnh 2.

Boston Celtics có chiến thắng ngược dòng 32 điểm trước San Antonio Spurs

San Antonio Spurs có nửa đầu trận đấu vô cùng hoàn hảo, khi đạt hiệu suất dứt điểm 71,3% và chạm đến mốc cách biệt 32 điểm chỉ trong chưa đầy 2 hiệp thi đấu đầu tiên. Tỉ số 77-48 được đoàn quân của HLV Greg Popovich xác lập khi bước vào giờ nghỉ. Ở bên kia chiến tuyến, Boston Celtics nhận về hàng đống tiếng la ó từ số ít NHM được phép có mặt tại nhà thi đấu TD Garden trong ngày hôm nay.

Tuy nhiên, nửa sau của trận đấu chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của Boston Celtics và cả cá nhân Jayson Tatum. Bản thân HLV Brab Stevens cũng rất ấn tượng trước phong độ của các học trò: "Tôi tự hào về bản lĩnh của toàn đội, khi đã không buông xuôi trong lúc khó khăn nhất để có thể trở lại mạnh mẽ hơn trong phần còn lại của trận đấu".

Bên cạnh 60 điểm của Jayson Tatum, Aaron Nesmith là cầu thủ có đóng góp tốt nhất của Boston Celtics với 16 điểm từ băng ghế dự bị. Jaylen Brown ghi 17 điểm nhưng có hiệu suất 5/24. Marcus Smart có một double-double với 10 điểm và 12 kiến tạo, trong khi Robert William III cũng có 10 điểm và 9 rebounds cho riêng mình.

Jayson Tatum san bằng kỷ lục của Larry Bird, giúp Boston Celtics lội ngược dòng cách biệt lớn nhất NBA - Ảnh 3.

DeMar DeRozan đã rất cố gắng nhưng không thể giúp San Antonio Spurs có được chiến thắng

Bên phía San Antonio Spurs, DeMar DeRozan ghi đến 30 điểm và 14 pha kiến tạo. Dejounte Murray và Lonnie Walker IV mỗi người cùng có 24 điểm và họ có thêm 4 cầu thủ khác ghi từ 11 điểm trở lên. Thế nhưng, những đóng góp tích cực ấy cũng không thể so bì lại một ngày thi đấu tỏa sáng của Jayson Tatum.

Chiến thắng này đã giúp Boston Celtics giữ vững vị trí thứ 6 trên BXH miền Đông trước sự dòm ngó của Miami Heat. Họ sẽ có 1 ngày nghỉ ngơi trước khi tiếp đón Portland Trail Blazers, đội bóng vừa có chiến thắng ấn tượng trước Brooklyn Nets.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Jayson Tatum san bằng kỷ lục của Larry Bird, giúp Boston Celtics lội ngược dòng cách biệt lớn nhất NBA - Ảnh 4.

Jayson Tatum san bằng kỷ lục của Larry Bird, giúp Boston Celtics lội ngược dòng cách biệt lớn nhất NBA - Ảnh 5.

Ảnh: GettyImages.