Đe dọa viên cảnh sát da trắng trên Twitter, LeBron James hứng chịu vô vàn gạch đá từ phía người hâm mộ

Quang Nhật , 12:52 30/04/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

LeBron James phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích vì đoạn tweet đe dọa một viên cảnh sát da trắng.

Ngày 20/4, một vụ án liên quan đến bạo lực cảnh sát lại diễn ra trên đất Mỹ. Ma'Khia Bryant, một thiếu niên 16 tuổi tử vong vì một viên cảnh sát bắn 4 phát súng vào người. Chưa rõ cớ sự vụ án rao= sao, LeBron James đã đăng tải một dòng trạng thái gây shock.

Vụ nổ súng diễn ra ngay tại Ohio, quê hương của siêu sao 36 tuổi. Có lẽ chính vì thế mà LeBron James đã rất bức xúc ngay khi nghe tin một thiếu niên da màu đồng hương bị bắn. Anh ngay lập tức đăng tải sự phẫn nộ lên mạng xã hội Twitter

Đe dọa viên cảnh sát trên Twitter, LeBron James hứng chịu vô vàn gạch đá từ phía người hâm mộ - Ảnh 1.

Đoạn Tweet gây tranh cãi của LeBron James. Anh đã xóa dòng trạng thái này ngay sau đó, tuy nhiên rất nhiều người hâm mộ đã đọc được đoạn Tweet này và nhanh chóng lưu lại

"Ông chính là người tiếp theo", LeBron đăng tải dòng trạng thái cùng emoji đồng hồ cát. Nhiều người hâm mộ đã cho rằng đây là những lời đe dọa của LeBron nhắm vào viên cảnh sát trong ảnh. Tuy nhiên, số khác lại nghĩ rằng LeBron chỉ đang nhắc đến việc sỹ quan này sẽ phải chịu sự trừng phạt từ pháp luật như Derek Chauvin, người cảnh sát đã bắn chết George Floyd.

Nicholas Reardon là tên của viên cảnh sát xuất hiện trong đoạn Tweet của LeBron James. Theo tìm hiểu vụ việc, viên cảnh sát này sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp đã nhanh chóng đến hiện trường được chỉ định. Tại đây, ông phát hiện ra Ma'Khia Bryant đang dùng dao đe dọa hai thanh niên khác. "Buông vũ khí xuống", Nicholas ra lệnh cho Ma'Khia tuy nhiên thiếu niên này đã không tuân theo. 4 phát súng khô khốc nổ lên, và Ma'Khia Bryant đã gục xuống.

Sau khi biết được chính xác diễn biến vụ án, LeBron James đã gỡ đoạn Tweet xuống. Tuy nhiên anh đã phải nhận rất nhiều sự chỉ trích vì phát ngôn vội vã này. Nhiều người cho rằng việc một người tầm cỡ như LeBron phát ngôn sai lầm như vậy sẽ làm gia tăng thù hằn giữa người da trắng và người da màu.

Đe dọa viên cảnh sát trên Twitter, LeBron James hứng chịu vô vàn gạch đá từ phía người hâm mộ - Ảnh 2.

Một chủ quán bar tại Ohio đã lên tiếng sẽ ngừng chiếu NBA tại quán của ông cho đến khi LeBron James bị trục xuất khỏi giải đấu

Một chủ quán bar tại Cincinati, Ohio cho biết ông sẽ không bao giờ chiếu NBA trên TV của quán cho đến khi LeBron James bị đuổi khỏi NBA. Chủ quán cho biết ông chỉ muốn công lý được thực thi khi LeBron James đã có hành vi phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, quán bar của ông đã phải hứng chịu một loạt các đánh giá kém vì động thái kể trên, phần lớn đến từ các fan của LeBron.

Trên khắp các mạng xã hội, đặc biệt là Twitter, rất nhiều cuộc tranh luận đã nổ ra. Một loạt các cuộc tẩy chay thương hiệu tài trợ cho LeBron James đang diễn ra vì anh đã "gia tăng sự thù ghét giữa 2 màu da". Một số khác cho biết họ sẽ đánh giá 1 sao bộ phim Space Jam 2 (có sự tham gia của LeBron) để trả đũa cho những gì mà NHM của ngôi sao 36 tuổi đã làm với quán bar tại Ohio.

LeBron James đã luôn có những hoạt động chính trị và kêu gọi sự công bằng cho người da màu. Tuy nhiên, đoạn Tweet đe dọa viên cảnh sát của anh đã dấy lên hiệu ứng xấu, và là một sai lầm mà LeBron không nên mắc phải.

Đe dọa viên cảnh sát da trắng trên Twitter, LeBron James hứng chịu vô vàn gạch đá từ phía người hâm mộ - Ảnh 3.

Với một nhân vật da màu có sức ảnh hưởng lớn như LeBron James, đây là điều không nên xảy ra