Thái Lan vào bảng dễ, tuyển Việt Nam thảnh thơi ngồi xem vòng loại Asian Cup 2023

HIẾU LƯƠNG , 17:49 24/02/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại cuối cùng Asian Cup 2023 đã diễn ra vào chiều 24/2.

Đông Nam Á có 7 đại diện ở vòng loại này. Tuyển Việt Nam không góp mặt do lọt vào vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, trở thành 1 trong 12 đội có vé trực tiếp dự Asian Cup 2023.

Thầy trò HLV Park Hang-seo có thể thảnh thơi ngồi xem các đối thủ cùng khu vực thi đấu hoặc tận dụng khoảng thời gian này để thi đấu giao hữu.

Thái Lan vào bảng dễ, tuyển Việt Nam thảnh thơi ngồi xem vòng loại Asian Cup 2023 - Ảnh 1.

Kết quả lễ bốc thăm chia bảng vòng loại cuối cùng Asian Cup 2023 (Ảnh: AFC)

Tuyển Thái Lan nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Maldives và Srilanka. Đây được đánh giá là bảng đấu dễ với thầy trò HLV Mano Polking.

Bảng C chỉ có Uzbekistan (chủ nhà) sở hữu chất lượng đội hình tốt. Tuyển Thái Lan hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu nằm trong top 2 và sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt.

Indonesia nằm ở bảng A cùng Jordan, Kuwait (chủ nhà) và Nepal.

Philippines nằm ở bảng B cùng Palestine, Yemen và Mông Cổ (chủ nhà).

Campuchia nằm ở bảng D cùng Ấn Độ (chủ nhà), đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) và Afghanistan.

Malaysia (chủ nhà) nằm ở bảng E cùng Bahrain, Turkmenistan và Bangladesh.

Myanmar và Singapore nằm ở bảng F cùng Cộng hoà Kyrgyz (chủ nhà) và Tajikistan.

Cơ hội lọt vào VCK Asian Cup 2023 đối với các đội Đông Nam Á được đánh giá khá sáng sủa, đặc biệt Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines. Ở Asian Cup 2019, Đông Nam Á có 3 đại diện là Việt Nam, Thái Lan và Philippines.

Vòng loại cuối cùng Asian Cup 2023 gồm 24 đội tuyển chia làm 6 bảng. Vòng loại chọn ra 6 đội nhất bảng và 6 đội nhì bảng tham dự VCK.

Vòng loại cuối cùng diễn ra từ ngày 8-14/6/2022. VCK Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 6/2023 tại Trung Quốc.