Thái Lan thua thảm, Hàn Quốc thắng sốc khiến cửa dự World Cup của Việt Nam thêm khó khăn

Linh Đan , 19:50 30/01/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sức ép khủng khiếp của đội tuyển nữ Nhật Bản khiến các cầu thủ Thái Lan không thể chống đỡ nổi. Trong khi đó, Hàn Quốc lại khiến tất cả bất ngờ với việc loại Australia.

Với việc chỉ đứng thứ 3 tại bảng B, đội tuyển nữ Thái Lan phải chạm trán Nhật Bản (nhất bảng C) tại tứ kết. Và không nằm ngoài dự đoán, đội đương kim vô địch đã có một trận đấu áp đảo hoàn toàn và trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Thái Lan.

Nổi bật nhất trong chiến thắng của Nhật Bản chính là tiền đạo Sugasawa Yuika với 4 lần lập công. Dù không được xếp đá chính nhưng khi vào sân thay cho Tanaka Mana ở phút thứ 9, Sugasawa đã chơi cực hay.

Tiền đạo này chính là cầu thủ đã mở tỉ số trận đấu ở phút 27 với pha di chuyển thông minh để dứt điểm cận thành. Trước đó ở phút 15, Nhật Bản đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn sớm khi Mana Iwabuchi sút hỏng phạt đền.

Thái Lan thua thảm, Hàn Quốc thắng sốc khiến cửa dự World Cup của Việt Nam thêm khó khăn - Ảnh 1.

Sugasawa (số 9) tỏa sáng giúp Nhật Bản vào bán kết Asian Cup 2022.

Sau bàn thắng của Sugasawa, đội tuyển nữ Nhật Bản tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Cuối hiệp 1, Hinata Miyazawa nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm dễ dàng vào lưới trống từ cự ly chỉ 2m. Bàn thắng này cho thấy đẳng cấp vượt trội của Nhật Bản với một loạt pha đập nhả nhịp nhàng khiến đối thủ bất lực trong việc theo kèm.

Bước sang hiệp 2, sự suy giảm về thể lực khiến Thái Lan dần vỡ trận. Sugasawa ghi thêm 3 bàn thắng để có được cú poker ở trận đấu này. Ngoài ra, Sumida Rin và Ueki Riko cũng điền tên mình lên bảng tỉ số, qua đó giúp Nhật Bản giành quyền vào bán kết với thắng lợi đậm đà 7-0.

Thái Lan thua thảm, Hàn Quốc thắng sốc khiến cửa dự World Cup của Việt Nam thêm khó khăn - Ảnh 2.

Thông số áp đảo của Nhật Bản trước Thái Lan.

Ở trận tứ kết 2 diễn ra cùng giờ, Hàn Quốc đã tạo ra bất ngờ lớn. Bị đánh giá thấp hơn, đội bóng xứ Kim chi chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công để chờ cơ hội.

Australia dù kiểm soát bóng tới 66%, tung ra tới 14 cút sút (gấp đôi Hàn Quốc) nhưng không thể nào tìm được đường vào khung thành đối phương. Và rồi đến phút 87, Hàn Quốc khiến tất cả choáng váng khi Ji So-yun ghi bàn mở tỉ số.

Thời gian ít ỏi còn lại không đủ để đương kim á quân Australia có được bàn gỡ, qua đó đành ngậm ngùi rời giải với thất bại 0-1 ở tứ kết.

Thái Lan thua thảm, Hàn Quốc thắng sốc khiến cửa dự World Cup của Việt Nam thêm khó khăn - Ảnh 3.

Hàn Quốc xuất sắc đánh bại Australia để cùng Nhật Bản trở thành 2 đại diện đầu tiên của châu Á giành vé tham dự World Cup 2023.

Chiến thắng này giúp Hàn Quốc có vé vào bán kết, đồng thời cũng khiến cục diện cuộc đua giành vé dự World Cup 2023 khu vực châu Á thay đổi so với dự đoán ban đầu.

Do đã có vé dự World Cup 2023 với tư cách đội chủ nhà nên Australia sẽ không tham dự vòng tranh vé vớt của các đội thua trận ở tứ kết. Vòng đấu này sẽ chỉ còn 3 đội gồm Thái Lan và đội thua ở 2 trận tứ kết Việt Nam - Trung Quốc, Philippines - Đài Bắc Trung Hoa. Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, đội đứng đầu giành vé trực tiếp dự World Cup, 2 đội còn lại dự vòng play-off liên lục địa.

Kịch bản Việt Nam đối đầu Thái Lan ở trận play-off vào ngày 2/2 để tranh vé dự World Cup 2023 đã không diễn ra. Thay vào đó, nếu để thua Trung Quốc thì thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải thi đấu tới 2 trận để biết mình có vé đi thẳng tới Australia và New Zealand vào năm sau hay không.

Và trong bối cảnh hiện tại, việc phải đấu thêm với Philippines hay Đài Bắc Trung Hoa cũng đều là những thử thách khó nhằn với đội tuyển nữ Việt Nam.

https://soha.vn/thai-lan-thua-tham-han-quoc-thang-soc-khien-cua-du-world-cup-cua-viet-nam-them-kho-khan-20220130172203899.htm
https://soha.vn/thai-lan-thua-tham-han-quoc-thang-soc-khien-cua-du-world-cup-cua-viet-nam-them-kho-khan-20220130172203899.htm