Thái Lan "sốc" với điều kiện của AFC, lo không đủ tiền đăng cai vòng loại World Cup 2022

HIẾU LƯƠNG , 07:59 02/03/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Những điều kiện mới nhất của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) khiến Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) gặp khó trong việc xin đăng cai bảng G vòng loại World Cup 2022.

AFC yêu cầu các nước ứng cử đăng cai các bảng đấu nộp hồ sơ vào ngày 5/3. Sau khi xem xét, AFC sẽ công bố kết quả vào ngày 15/3.

Phó tổng thư ký FAT Patit Suphaphong tiết lộ AFC đã thông báo các điều kiện tới những nước muốn đăng cai. Cụ thể, nếu muốn đăng cai thì những nước này sẽ phải trả toàn bộ chi phí tổ chức sự kiện bao gồm khách sạn, ăn uống, chi phí đi lại, tiền thuê sân tập, sân thi đấu, xét nghiệm Covid-19,… Ngoài ra, những nước này sẽ phải chi tiền để sản xuất tín hiệu phát sóng trực tiếp các trận đấu cho các đội tham gia.

Thái Lan "sốc" với điều kiện của AFC, lo không đủ tiền đăng cai vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Phó tổng thư ký Patit Suphaphong cho biết FAT khó có thể tự tìm nguồn ngân sách để đăng cai các trận đấu còn lại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 (Nguồn: FA Thailand)

Ông Patit Suphaphong cho hay: "Vì đây là vòng loại thứ hai nên AFC không chi trả các chi phí như vòng loại cuối cùng. Điều này khiến chúng tôi phải suy nghĩ nhiều vì chi phí tổ chức sẽ rất lớn.

Chúng tôi phải thuê khách sạn (5 sao) trong vài tuần. Nguồn thu từ bán vé cũng không đảm bảo vì chưa chắc có thể mở cổng cho người hâm mộ vào xem. Chúng tôi cũng không chắc chắn về các nguồn thu khác như tiền bản quyền truyền hình, hoạt động quảng cáo".

Phó TTK FAT cho biết "cần phải có một cuộc đối thoại với nhiều bên, bao gồm cả Chính phủ Thái Lan. Ông Suphaphong kỳ vọng Chính phủ sẽ hỗ trợ về ngân sách giống như Giải vô địch cầu lông thế giới mới được tổ chức tại Thái Lan. Việc làm này nằm trong công cuộc tạo dựng niềm tin đối với du khách nước ngoài trong nỗ lực ngăn chặn dịch Covid-19.

"Nếu Chính phủ đồng ý trợ giúp ngân sách hoặc tìm được đơn vị tài trợ thì chúng tôi sẽ đăng cai các trận còn lại của bảng G. Nếu không có đơn vị ủng hộ thì một mình FAT không thể tìm được nguồn ngân sách chắc chắn. Khi ấy, chúng ta phải thi đấu ở một quốc gia khác. Chúng tôi phải gấp rút nói chuyện này để tìm ra giải pháp trước khi nộp hồ sơ lên AFC vào ngày 5/3", Phó TTK Patit Suphaphong chia sẻ.

Tháng 2/2020, AFC quyết định chỉ tổ chức 4 trận đấu thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022. Số trận còn lại sẽ rời sang tháng 6 với thể thức thi đấu tập trung.

Ở bảng G, Thái Lan và UAE nổi lên là hai ứng cử viên nặng ký cho việc tổ chức tập trung. Trong khi đó, Việt Nam không ứng cử.

Thái Lan "sốc" với điều kiện của AFC, lo không đủ tiền đăng cai vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 2.

HLV Akira Nishino và đội tuyển Thái Lan đang gặp bất lợi ở bảng G. Nếu được thi đấu trên sân nhà vào tháng 6, họ sẽ có lợi thế trước các đối thủ (Ảnh: FA Thailand)

Với tình hình hiện tại, UAE là nước chiếm ưu thế khi sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi. Hiệp hội bóng đá UAE được hậu thuẫn với nguồn ngân sách dồi dào. Họ cũng tổ chức thành công Asian Cup 2019 nên khẳng định được chất lượng. Ngoài ra, UAE còn có lợi thế về việc kiểm soát dịch Covid-19. Đội tuyển UAE cũng sẽ thi đấu 3 trong 4 trận trên sân nhà, nhiều nhất so với 4 đội tại bảng G.

Hiện tại, UAE đang xếp thứ 4 tại bảng G với 6 điểm nhưng thi đấu ít hơn các đội khách 1 trận. Đội tuyển Việt Nam xếp đầu bảng với 11 điểm, đứng sau lần lượt là Malaysia (9 điểm) và Thái Lan (8 điểm).

Các trận đấu tại bảng G sẽ bắt đầu từ ngày 3/6 và kết thúc vào ngày 15/6.

Thái Lan "sốc" với điều kiện của AFC, lo không đủ tiền đăng cai vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 (Ảnh: Hữu Nam)