Thái Lan sẵn sàng đăng cai AFF Cup 2020 với điều kiện bất lợi cho Việt Nam

Trong cuộc họp mới đây giữa Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và ban tổ chức Thai League, chủ tịch Somyot Poompanmoung đã đề nghị xem xét phương án tổ chức AFF Cup 2020.

Hồi tháng 7, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã thông báo chắc chắn sẽ tổ chức AFF Cup 2020 vào tháng 12/2021. Dự kiến, giải đấu diễn ra với phương thức đá tập trung tại một đến hai địa điểm. Trước mắt, các nước có thể "xung phong" làm chủ nhà của bảng đấu của mình.

Sau khoảng nửa tháng không có quốc gia nào lên tiếng, mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã đánh tiếng có thể đăng cai giải đấu với điều kiện họ sẽ tổ chức toàn bộ các trận đấu của giải đấu này.

Chủ tịch FAT chia sẻ trong cuộc họp với ban tổ chức Thai League mới đây: "Việc sắp xếp lịch thi đấu cho Thai League có nhiều khó khăn vì liên quan đến lịch trình của ĐTQG. Nếu thi đấu ở nước ngoài, các cầu thủ sẽ phải cách ly 14 ngày khi trở về.

Nếu AFF có thể điều chỉnh để cho một nước đăng cai AFF Cup 2020, đồng thời chính phủ cho phép, Thái Lan có thể đăng cai giải đấu này. Nếu cầu thủ chỉ thi đấu trong nước và không cần cách ly, tôi tin các CLB sẽ đồng ý nhả người để ĐTQG có lực lượng tốt nhất. Quãng thời gian AFF diễn ra, dự kiến cũng trùng với lịch nghỉ giữa mùa của Thai League".

Thái Lan sẵn sàng đăng cai AFF Cup 2020 với điều kiện bất lợi cho Việt Nam - Ảnh 1.

Việt Nam đang là ĐKVĐ của AFF Cup (Ảnh: Tùng Lê)

Nếu phải thi đấu AFF Cup 2020 tại Thái Lan, Việt Nam cũng như các quốc gia khác sẽ gặp nhiều bất lợi. Điều này đi ngược với mong muốn của AFF, rằng sẽ đưa giải đấu đến với nhiều quốc gia trong khu vực nhiều nhất có thể.

Việt Nam và Thái Lan luôn là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup. Nếu phải thi đấu tại nước bạn, chúng ta tất nhiên sẽ có nhiều khó khăn. HLV Park Hang-seo và các học trò không còn lợi thế sân nhà. Bên cạnh đó, việc xa nhà thời gian dài cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý chung. Đặc biệt, trước và sau AFF Cup, ĐTQG cũng phải tập luyện và thi đấu trong môi trường bong bóng liên tục tại vòng loại World Cup 2022.

Dù sao, trong tình hình dịch bệnh phức tạp hiện tại, AFF Cup được tổ chức tập trung là điều khó tránh. Dự kiến, giải diễn ra từ 5/12/2021 đến 1/1/2022.