Tài năng trẻ Hàn Quốc bị chỉ trích vì từ chối bắt tay đàn anh sau thất bại cay đắng

THÀNH AN , 11:40 23/07/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Tiền đạo Lee Dong-gyeong để lại hình ảnh không đẹp sau thất bại 0-1 của Hàn Quốc trước New Zealand ở trận ra quân môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020.

Tài năng trẻ Hàn Quốc từ chối bắt tay đàn anh đối thủ sau thất bại cay đắng

Dù được đánh giá cao hơn, Olympic Hàn Quốc bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước Olympic New Zealand ở trận ra quân tại bảng B. Không rõ vì chưa thể nuốt trôi trận thua cay đắng hay bởi lo ngại dịch bệnh Covid-19, tiền đạo Lee Dong-gyeong gây ngạc nhiên khi từ chối bắt tay đàn anh Chris Wood.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Wood vui vẻ bắt tay Hwang Ui-jo. Tuy nhiên, khi ngôi sao quá độ tuổi U23 của New Zealand tiến lại gần bắt tay Lee Dong-gyeong, chân sút mang áo số 10 của Hàn Quốc từ chối và chỉ chạm nhẹ tay rời dời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng và phần nào tẽn tò của Wood.

Tài năng trẻ Hàn Quốc bị chỉ trích vì từ chối bắt tay đàn anh sau thất bại - Ảnh 2.

Tiền đạo Lee Dong-gyeong (Ảnh: AFC)

Không ít tờ báo mạng New Zealand xem đây là hành động thiếu tôn trọng của tài năng trẻ Hàn Quốc. Tờ Newshub cũng dẫn lại một số bình luận của người hâm mộ nước này hướng mũi dùi chỉ trích vào Dong-gyeong.

"Dù có thua trận, hành động thiếu tinh thần thể thao đó của cậu ta thật đáng thất vọng", tài khoản Andy_Schlist chia sẻ. Trong khi một fan khác cũng tỏ ra bất bình. "Dù có lo ngại dịch Covid-19, cậu ta cũng không nên thiếu tôn trọng đối thủ như thế. Cậu ta nên thể hiện thái độ tích cực hơn, đúng với tinh thần của Olympic".

Tạo ra thế trận lấn lướt trong suốt 90 phút, kiểm soát bóng 63%, tung số pha dứt điểm nhiều hơn gấp 4 lần nhưng Olympic Hàn Quốc vẫn bất lực trước khung thành của Olympic New Zealand. Ở chiều ngược lại, đại diện châu Á để tiền đạo đang chơi bóng tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Burnley, Chris Wood, chọc thủng lưới ở phút 70.