Olympic Tokyo 2020: Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung) hụt hơi đáng tiếc

Trong ngày thi đấu phân hạng của môn bắn cung, Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã có khởi đầu khá tốt, tuy nhiên lại hụt hơi ở một số loạt bắn cuối. Sau đó, Phi Vũ tranh tài ở nội dung đơn nam cung một dây, kết quả của anh cũng không được như kỳ vọng.

Kết quả ngày thi đấu phân loại môn bắn cung của ĐT Việt Nam:

- Đỗ Thị Ánh Nguyệt: Vị trí thứ 49, tổng điểm 628

- Nguyễn Hoàng Phi Vũ: Vị trí thứ 53, tổng điểm 647

- Xếp hạng đôi nam nữ: Vị trí thứ 23, không được tham dự nội dung đồng đội

12h55: Phi Vũ kết thúc phần thi phân loại với 647 điểm, xếp ở vị trí thứ 53. Với kết quả này, Phi Vũ sẽ chạm trán đối thủ rất mạnh là Tang Chih-Chun của Đài Loan (Trung Quốc) tại vòng loại diễn ra vào ngày mai (24/7).  

Tổng điểm của hai VĐV Việt Nam là 1275, xếp thứ 23 chung cuộc và không được tham dự nội dung đôi nam nữ cung một dây tại Olympic Tokyo. 

Olympic Tokyo 2020: Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung) hụt hơi đáng tiếc - Ảnh 2.

Thành tích của Phi Vũ

Phi Vũ (áo trắng, đường bắn số 30) thi đấu vòng phân loại (Ảnh: Đoàn TTVN) 

12h33: Các đối thủ thi đấu quá ổn định, Phi Vũ khó lòng cải thiện vị trí trên BXH. Qua 3 lượt bắn của hiệp 2, Phi Vũ tạm xếp thứ 44 với 486 điểm. 

11h50: Phi Vũ đã kết thúc hiệp bắn đầu tiên của mình. Thành tích của nam VĐV là 322 điểm, 3 lần trúng tâm, xếp ở vị trí thứ 47. 

11h31: Vào lúc 11h, cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã bước vào phần thi phân loại cung một dây nam. Trải qua 4 lượt bắn đầu tiên, anh tạm xếp hạng 46 với 215 điểm. 

8h55: Ánh Nguyệt hoàn thành loạt bắn cuối cùng với 53 điểm. Như vậy, Ánh Nguyệt kết thúc phần thi phân hạng ở vị trí thứ 49, tổng điểm 628. ĐT bắn cung Hàn Quốc khẳng định ưu thế tuyệt đối khi có tới 3 VĐV đứng đầu vòng phân hạng.

Một số hình ảnh của vòng phân hạng môn bắn cung

Olympic Tokyo 2020: Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung) hụt hơi đáng tiếc - Ảnh 5.

Top 10 VĐV có thành tích tốt nhất nội dung cung 1 dây nữ, vòng phân hạng

Olympic Tokyo 2020: Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung) hụt hơi đáng tiếc - Ảnh 6.

Thứ hạng của Ánh Nguyệt

Theo thể thức của môn bắn cung tại Olympic Tokyo, sau vòng bắn phân hạng, các cặp đấu ở vòng loại sẽ được xác định dựa trên kết quả. Tay cung xếp thứ 1 gặp người xếp thứ 64, VĐV xếp thứ 2 gặp VĐV xếp thứ 63...

Nếu tổng điểm của hai tay cung Việt Nam là Ánh Nguyệt và Phi Vũ nằm trong top 16, họ sẽ được tham dự nội dung đôi nam nữ. Theo nhận định của BHL, nếu hai VĐV của Việt Nam có thành tích tốt như lúc tập luyện ở Nhật Bản, họ hoàn toàn có thể lọt vào top 16.

8h48: Ánh Nguyệt có thành tích không tốt ở lượt bắn thứ 5 với 48 điểm. Đây là thành tích thấp nhất của Ánh Nguyệt sau một lượt bắn vào hôm nay. Tổng điểm hiện tại của cô là 577 điểm, xếp thứ 45.

Olympic Tokyo 2020: Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung) hụt hơi đáng tiếc - Ảnh 8.

8h41: Ánh Nguyệt hoàn thành lượt bắn thứ 4 của hiệp hai. Tổng điểm hiện tại là 529, vươn lên vị trí thứ 34.

Olympic Tokyo 2020: Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung) hụt hơi đáng tiếc - Ảnh 9.

8h30: Sau mỗi lượt bắn, thành tích của Ánh Nguyệt đều được cải thiện. Hiện tại, cô đã vươn lên vị trí thứ 36 trên BXH sau loạt bắn thứ 3 của hiệp 2 với 475 điểm (15 điểm 10).

Olympic Tokyo 2020: Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung) hụt hơi đáng tiếc - Ảnh 10.

Thứ hạng sau 3 loạt bắn của hiệp 2

8h: Sáng 23/7, Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã bước vào thi đấu vòng phân hạng ở nội dung đơn nữ cung 1 dây tại Olympic Tokyo 2020. Sau hiệp thi đấu đầu tiên, Ánh Nguyệt đạt thành tích 316 điểm (36 lượt bắn), đứng thứ 42 trong tổng số 64 VĐV. Các tay cung đến từ Hàn Quốc đang dẫn đầu. họ có tới 3 đại diện trong top 5 sau hiệp một.

Olympic Tokyo 2020: Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung) kết thúc lượt một với vị trí thứ 42  - Ảnh 1.

Thứ hạng sau hiệp một của Ánh Nguyệt

Thành tích tốt nhất của Ánh Nguyệt là 639 điểm sau 2 hiệp, đạt được vào tháng 3/2020.

Theo thể thức của ban tổ chức, sau vòng bắn phân hạng, các cặp đấu ở vòng loại sẽ được xác định dựa trên kết quả. Tay cung xếp thứ 1 gặp người xếp thứ 64, VĐV xếp thứ 2 gặp VĐV xếp thứ 63... Nếu tổng điểm của hai tay cung Việt Nam là Ánh Nguyệt và Phi Vũ nằm trong top 16, họ sẽ được tham dự nội dung đôi nam nữ. Theo nhận định của BHL, nếu hai VĐV của Việt Nam có thành tích tốt như lúc tập luyện ở Nhật Bản, họ hoàn toàn có thể lọt vào top 16.

Olympic Tokyo 2020: Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung) kết thúc lượt một với vị trí thứ 42  - Ảnh 2.

Ánh Nguyệt lần đầu dự Olympic (Ảnh: Đoàn TTVN)